Nokia phủ nhận việc sẽ quay lại sản xuất điện thoại vào năm 2016

    TVD,  

    Báo cáo mới nhất từ Reuter cho biết Nokia Phần Lan đã bác bỏ những tin đồn trước đây tại Trung Quốc, cho rằng công ty sẽ quay trở lại sản xuất smartphone vào năm 2016.

    Báo cáo mới nhất từ Reuter cho biết NokiaPhần Lan đã bác bỏ những tin đồn trước đây tại Trung Quốc, cho rằng công ty sẽ quay trở lại sản xuất smartphone vào năm 2016. Trước đó, một số tờ báo Trung Quốc đã dẫn lời của Chủ tịch Nokia tại Trung Quốc, ông Mike Wang xác nhận Nokia sẽ ra mắt điện thoại Android vào năm 2016.

    Nokia đã thông báo chính thức trên website của mình: "Chúng tôi biết được có một số trang tin tức mới đây công bố việc Nokia đang có ý định sản xuất điện thoại vào năm sau, tuy nhiên các thông tin này là sai sự thật". Công ty cũng khẳng định rằng: "Chúng tôi xin nhắc lại rằng hiện công ty không có bất kỳ một kế hoạch sản xuất hoặc bán điện thoại nào trong thời gian sắp tới".

    Tuy nhiên, công ty Phần Lan cho biết vẫn đang tìm cách quay lại mảng kinh doanh smartphone thông qua con đường cấp phép bản quyền (cho nhà sản xuất bên thứ ba).

    Nokia đã bán mảng điện thoại của mình cho Microsoft vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên thương hiệu Nokia vẫn không biến mất trên thị trường các thiết bị di động, khi mà công ty này đã cấp phép bản quyền sử dụng tên gọi Nokia cho hãng Đài Loan Foxconn. Và cho ra mắt chiếc tablet chạy Android với tên N1. Với công bố mới đây, Nokia sẽ tiếp tục thực hiện việc cấp bản quyền giống như N1 trong tương lai.

    Khi bán lại mảng điện thoại cho Microsoft, Nokia đồng ý với hãng phần mềm Mỹ không tham gia kinh doanh điện thoại trước năm 2016. Chủ tịch mảng sản phẩm của Nokia Sebastian Nystrom cho biết vào năm ngoái: "Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở mảng di động, vì đây là một thị trường rất màu mỡ".

    Tham khảo: reuters

    >>Nokia sẽ hồi sinh trở lại ở thị trường điện thoại vào năm 2016?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ