Q4/2014: LG đón tin vui, Apple chiếm trọn thị trường di động Mỹ

    Yến Thanh,  

    Trong khi Apple và người đồng hương LG liên tục "nở mày nở mặt" trong những ngày đầu tiên của năm 2015 thì Samsung lại rơi vào tình cảnh "khốn khó".

    Trong những ngày đầu năm 2015, LG và cả Apple đã đón nhận không ít những tin vui từ báo cáo tài chính mới đây của hãng. Với LG, đó là tình hình khởi sắc đáng chú ý trong những quý cuối năm nhằm khẳng định vị thế của mình trước sự lấn án của người đồng hương Samsung, trong khi đó, Apple lại đã bay Samsung khỏi đất Mỹ dù trước đó, người dùng lại yêu thích nhà sản xuất Hàn Quốc hơn Táo Khuyết.

    Cụ thể, trong quý 4 năm 2014, doanh thu smartphone của LG đã tăng tới 25% so với cùng kì năm ngoái, gây ấn tượng với giới chuyên gia bởi 59,6 triệu thiết bị được xuất xưởng tăng so với năm ngoái - 47,6 triệu máy. Trong đó, LG gần như đã đạt được mức doanh thu kì vọng là khoảng 60 triệu máy trong năm 2014, đồng thời cũng có thể coi đây 1 bước tiến quan trọng giúp nhà sản xuất Hàn Quốc đòi lại vị trí thứ 3 của Xiaomi.

    Lý giải cho việc tăng doanh số này, nhiều chuyên gia cho rằng, chính bởi động thái làm đa dạng các thiết bị cầm tay của mình với LG G3 Beat, LG G3 Stylus và LG G3 đã khiến người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn khi đến với thương hiệu LG.

    Đặc biệt, trong năm 2015, nhà sản xuất Hàn Quốc còn tự đề ra cho mình nhiệm vụ "quyết đòi lại vị trí đã mất" trong bối cảnh báo cáo gần đây cho rằng các nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm trong năm nay. Tất nhiên, để làm được điều này, LG sẽ cần nhiều hơn là chiếc G Flex 2 màn hình cong và biết đâu, chiếc G4 bí ẩn sẽ làm nên chuyện trong năm nay?

    Còn ở chiến tuyến khác, Apple cũng liên tiếp đón nhận tin vui chỉ trong 1 tháng đầu năm 2015. Theo đó, ngoài việc tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị số 1 của mình trong làng di động, hãng cũng được dịp hả hê khi "đá văng" đối thủ là Samsung ngay trên sân nhà.

    Báo cáo từ Consumer Intelligence Research Partners cho hay, sau khi ra mắt bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus vào tháng 9 vừa qua, Apple đã nhanh chóng "nuốt trọn" 50% thị phần các thiết bị cầm tay tại Mỹ. Còn ở vị trí thứ 2, không ai khác, chính là Samsung với sự sụt giảm thị phần đáng kể, từ 31% trong cùng kì năm ngoái xuống còn 26% trong năm nay.

    Ngoài ra, trong 1 cuộc khảo sát mới đây dành cho khoảng 500 người dùng, tin xấu với Samsung là 25% các fan của hãng này đã đến với bến đỗ Apple, còn với LG - ở vị trí thứ 3, con số này chỉ khoảng 18%.

    Điều này là hoàn toàn trái ngược so với bản báo cáo trong những ngày đầu năm của Samsung cho thấy, họ là nhà sản xuất được yêu thích nhất trên đất Mỹ, vượt qua cả Apple và cả các ông lớn khác. Tất nhiên, để có thể duy trì vị trí của mình trong năm 2015, nhà sản xuất Hàn Quốc vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm và trước mắt chính là chiếc Galaxy S6 được người dùng mong đợi bấy lâu.

    Tham khảo: gsmarena

    >>Lộ cấu hình khủng LG G4: Màn 5,3 inch 2K, chip Snapdragon 810, 3 GB RAM

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ