Samsung dự kiến xuất xưởng 46 triệu chiếc Galaxy S6, lạc quan về tình hình năm 2015

    Yến Thanh,  

    Giới chuyên gia đánh ra rằng, nếu Galaxy S6 thành công, nó sẽ có tác động tích cực đến các smartphone tầm trung và giá rẻ của Samsung trong năm nay.

    Có thể nói, nếu nhìn lại những báo cáo tài chính trong năm ngoái, chúng ta sẽ thấy năm 2014 không phải là không phải là thời điểm đáng để vui với Samsung. Thế nhưng, có vẻ như mọi chuyện sẽ khác khi nhà sản xuất Hàn Quốc tung ra bộ đôi smartphone siêu phẩm Galaxy S6 và Galaxy S6 edge vào tháng 3 năm.Ngay sau khi được công bố, hãng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới công nghệ và phía người dùng.

    samsung galaxy logo mwc 2015 6

    Với những tín hiệu đáng mừng trong dịp đầu năm, mới đây, hãng đã kỳ vọng sẽ cán mốc 46 triệu chiếc Galaxy S6 trong năm nay. Đây được xem là con số rất khả quan khi Galaxy S6 và S6 Edge đã nhận được hơn 20 triệu đơn đặt hàng dù chưa được lên kệ. Trong 20 triệu máy được đặt hàng trước, có 15 triệu máy Galaxy S6 và 5 triệu máy Galaxy S6 Edge.

    Nắm bắt cơ hội này, nhà sản xuất Hàn Quốc cũng quyết định đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng sản lượng lên thành 13 triệu chiếc Galaxy S6 thay vì 12 triệu chiếc như kế hoạch ban đầu trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4 trong năm nay.

    Ngoài ra, giới chuyên gia cũng đánh ra rằng, nếu Galaxy S6 thành công, nó sẽ có tác động tích cực đến các smartphone tầm trung và giá rẻ của Samsung. Người ta ước tính rằng, lợi nhuận của Samsung trong quý này sẽ giảm nhẹ (khoảng 1%) do tính thời vụ (chẳng hạn như dịp nghỉ Tết Nguyên Đán), tuy nhiên, trong quý 2 tới, lợi nhuận của hãng có thể tăng lên tới 39%.

    Còn trên thị trường chứng khoán, Samsung được dự đoán sẽ đạt khoảng 5 tỷ USD lợi nhuận hoạt động và có thể tăng thêm vào mỗi quý. Nhờ đó, mức giá của mỗi cổ phíếu của hãng này cũng có thể đẩy lên tới 1,75 triệu won tương đương khoảng 1.557 USD.

    "Dự báo từ các chuyên gia chứng khoán cho thấy, ước tính lợi nhuận của Samsung Electronics trong năm 2015 là khoảng 5 tỷ USD. Tuy nhiên, điều này là quá bảo thủ. Samsung sẽ làm tốt hơn trong quý 2 tới", Park Yoo-ak, Chuyên viên tại sàn chứng khoán Meritz.

    Giải thích cho những tín hiệu lạc quan này, nhiều chuyên gia cho rằng, chính bởi sự thay đổi mạnh mẽ trong thiết kế, sử dụng chất liệu kim loại nhiều hơn thay vì vỏ nhựa, Samsung đã phần nào lấy lại được niềm tin của người dùng. Do đó, chúng ta có thể tạm quên đi những báo cáo tài chính ảm đạm trong năm 2014 hay chiếc Galaxy S5 khá thất vọng.

    Thêm vào đó, việc trang bị một cấu hình mạnh, đi kèm những phần cứng do chính hãng này sản xuất như vi xử lý Exynos, bộ nhớ DRAM và NAND, công nghệ màn hình AMOLED đã giúp Samsung tiết kiệm được kha khá các khoản phí trong giai đoạn sản xuất. "S6 là một thành công lớn với Samsung, chắc chắn thị phần của hãng trong phân khúc cao cấp sẽ thay đổi trong năm nay", Mark Newman, chuyên gia nghiên cứu tại Bernstein.

    Tổng hợp

    >> Galaxy S6 và HTC One M9 thế hệ đầu sẽ không hỗ trợ đầy đủ Android Lollipop Camera 2 API

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ