So sánh Xiaomi Redmi Note 2 và InFocus M810T

    Yến Thanh,  

    Redmi Note 2 được coi là quân bài chiến lược của Xiaomi ở phân khúc tầm trung, còn InFocus M810T chính là "làn gió lạ" tới từ xứ Hoa Kỳ.

    Tạm gác lại những thông tin về bộ đôi iPhone 6s và iPhone 6s Plus vừa được Apple công bố cách đây ít ngày, chúng ta hãy cùng đến với 2 chiếc smartphone đang làm mưa, làm gió tại thị trường di động xách tay của Việt Nam.

    Không ai khác, đây là 2 cái tên khá thân thuộc: Xiaomi Redmi Note 2 (phiên bản 799 tệ) và InFocus M810T. Về cơ bản, đây là 2 trong số những smartphone nổi bật ở phân khúc tầm trung, với giá thành khoảng 4 triệu đồng trở lại.

    Trong khi Redmi Note 2 có mức giá là khoảng 3,2 triệu đồng, chiếc InFocus M810T chỉ nhỉnh hơn ở ngưỡng 3,8 triệu đồng. Chính bởi giá thành và hiệu năng không mấy chênh lệch như hiện nay, rất nhiều người đã đắn đo trước câu hỏi, mua Redmi Note 2 hay chọn thương hiệu Hoa Kỳ InFocus?

    Bài so sánh sau đây sẽ đem tới cho bạn đọc cái nhìn rõ nhất về cả 2 thiết bị trên, và hy vọng, qua đó, chúng ta sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc bấy lâu.

    Thiết kế: InFocus M810T ghi điểm

    Mở hộp cả 2 sản phẩm, Xiaomi và InFocus đều trang bị cho các smartphone của mình những phụ kiện rất cơ bản: hộp đựng bằng giấy, củ sạc, dây cáp, sách hướng dẫn và không có tai nghe.

    Chỉ cần nhìn vào thiết kế của InFocus M810T, chắc chắn nhiều tín đồ công nghệ sẽ nhớ đến ngay loạt siêu phẩm Xperia Z đình đám một thời của Sony với các cạnh bo tròn nhẹ, những viền ăng-ten quen thuộc, mặt lưng/mặt trước sử dụng 2 lớp kính. Đi kèm với đó là lớp vỏ kim loại màu vàng đồng bóng loáng, đem tới cho InFocus M810T cảm giác sang trọng đúng chất Mỹ.

    Trong đó, điểm nhấn thực sự của của InFocus M810T nằm ở mặt lưng, với việc sử dụng các họa tiết tương phản khi thay đổi góc nhìn, những đường vân đồng tâm. Tuy nhiên, vẫn có 2 điểm trừ trên chiếc smartphone của InFocus chính là mặt lưng bám vân tay khá khó chịu, và cụm phím tăng/giảm âm lượng gồ lên ở cạnh trái.

    Về phía chiếc Redmi Note 2 của Xiaomi, chúng ta gần như không thể chê trách nhiều ở model này. Bởi máy sở hữu thiết kế khá trung tính: không đột phá, nhưng cũng không có điểm nào gây bất tiện cho người dùng. Rõ ràng, Redmi Note 2 được thiết kế cho mọi tầng lớp, lứa tuổi người dùng, còn InFocus M810T là dành cho những ai yêu thích vẻ cầu kì, sang trọng.

    Màn hình: Redmi Note 2 tiếp tục theo sau

    Về mặt thông số, cả 2 chiếc smartphone của Xiaomi và InFocus đều sử dụng tấm màn kích cỡ 5,5 inch, cho cảm giác rộng rãi thoải mái khi giải trí, làm việc; độ phân giải Full HD (1.080 x 1.920 pixel) được hiểu như quy chuẩn của smartphone trong phân khúc tầm trung, với mật độ điểm ảnh cùng là 401 ppi.

    Tuy nhiên, qua thời gian trải nghiệm, có vẻ như tấm màn trên InFocus M810T tỏ ra nhỉnh hơn so với đối thủ Redmi Note 2. Cụ thể, khi sử dụng InFocus M810T, độ sáng của màn hình máy rất cao, cao hơn Redmi Note 2. Hoặc trong điều kiện sử dụng máy dưới trời nắng, chiếc smartphone của InFocus hiển thị tốt, và hạn chế tình trạng đổ bóng lên màn hình.

    Còn như Redmi Note 2, có lẽ, điểm yếu cố hữu của các smartphone tầm trung, giá rẻ từ Xiaomi vẫn chưa được khắc phục: đó là tình trạng màn hình bị lóa, đổ bóng trong điều kiện sử dụng dưới ánh sáng có cường độ cao.

    Nói vậy không có nghĩa màn hình của InFocus không có điểm yếu, tấm màn trên chiếc M810T có xu hướng ngả vàng rất rõ ràng. Bù lại, người dùng có thể chỉnh lại tông màu màn hình trong phần tùy chỉnh thiết bị.

    Cấu hình, thời lượng pin và phần mềm: Sao qua mặt nổi Xiaomi

    Về mặt cấu hình, phiên bản Redmi Note 2 (bản 799 tệ) được trang bị vi xử lý lõi 8 của MediaTek là Helio X10 64-bit mạnh mẽ, xung nhịp 2.0 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB, cùng viên pin dung lượng 3.060 mAh và chạy nền tảng MIUI 7.

    Trong khi đó, chiếc InFocus M810T sở hữu vi xử lý lõi 4 của Qualcomm là Snapdragon 801, xung nhịp 2,5 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB, viên pin dung lượng 2.600 mAh, và chạy trên nền tảng Android 5.0 Lollipop mới mẻ, cùng giao diện InLife UI của hãng.

    Nhìn qua, có vẻ như đây là 2 sản phẩm có cấu hình, hiệu năng tương đương nhau, với số điểm đo được trên trình AnTuTu Benchmark cũng không chênh lệch nhau nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, chiếc Redmi Note 2 ghi điểm nhờ khả năng quản lý RAM tốt hơn, mở ứng dụng trong phần đa nhiệm nhưng không cần tải lại. Trong khi đó, chiếc InFocus M810T lại không làm được điều này.

    Bù lại, với những tựa game nặng, yêu cầu đồ họa cao, dường như InFocus M810T lại cho chúng ta trải nghiệm chơi game toàn vẹn hơn. Nhìn chung, lại cả 2 máy hoạt động khá mượt mà, không hề có hiện tượng giật, lag, chipset Snapdragon 801 của Qualcomm vẫn có hiệu năng tương đương vi xử lý Helio X10 thế hệ mới của MediaTek.

    Ngoài ra, một điểm khác biệt lớn nữa trên Redmi Note 2 và InFocus M810T chính là nền tảng MIUI 7 đem tới cho người dùng khả năng tùy biến cao, các icon, giao diện thân thiện, hiện đại và không xảy ra tình trạng lỗi font Tiếng Việt. Trong khi đó, smartphone của InFocus lại sở hữu một giao diện khá "quê mùa", đôi khi lỗi font chữ và chưa thực sự tiện dụng.

    Ảnh chụp màn hình Redmi Note 2:

     

    Ảnh chụp màn hình InFocus M810T:

     

    Liên quan tới thời lượng pin, Redmi Note 2 vẫn cho thấy sự vượt trội khi người dùng có thể làm việc, đọc báo, lướt web, chơi game, tham gia mạng xã hội với viên pin/thời lượng sử dụng cao hơn InFocus. Nếu sử dụng một cách phóng khoáng, Redmi Note 2 có thể trụ vững trong một ngày làm việc tại văn phòng, còn như chiếc M810T, có thể người dùng phải sạc pin tới 2 lần một ngày.

    Camera, quay video: Redmi Note 2 tiếp tục ghi điểm

    Nếu như thiết kế và màn hình chưa hẳn là điểm mạnh nhất trên Redmi Note 2, thì trong phần thi về camera cũng như quay video, cụm máy ảnh được Xiaomi trang bị trên smartphone này đã tỏ ra nổi trội hơn so với đối thủ InFocus M810T.

    Được biết, InFocus M810T sở hữu một camera chính 13 MP, tích hợp sẵn bộ cảm biến Sony Exmor R và khẩu độ f/2.2, ở mặt trước máy là camera selfie 5 MP. Còn Redmi Note 2 sử dụng cảm biến camera của Omnivision với độ phân giải và khẩu độ tương tự, camera selfie cũng 5 MP.

    Nhìn chung, trong phần thi camera, cả 2 máy đều cho chất lượng ảnh chụp khá tốt với điều kiện đủ sáng. Nếu tinh ý, chúng ta có thể nhận ra, những tấm hình được chụp từ Redmi Note 2 có dải màu rộng hơn, đặc biệt là với những bức ảnh có nhiều chi tiết đan xen. Bù lại, ảnh chụp từ InFocus M810T có phần chân thực và hài hòa hơn. Tuy nhiên, trong phần thi chụp ảnh thiếu sáng, ngược sáng, Redmi Note 2 lại "ăn đứt" chiếc smartphone thương hiệu Hoa Kỳ.

    Chụp ảnh thử trên Redmi Note 2:

     

    Chụp ảnh thử trên InFocus M810T:

     

    Đặc biệt, điểm yếu của cụm camera chính trên InFocus M810T đã bộc lộ rõ trong phần thi quay video. Camera 13 MP trên smartphone của InFocus có khả năng bắt nét khá chậm, gần như không theo kịp chuyển động của người đi đường, trong khi đó, Redmi Note 2 lại hoàn thành phần thi này tốt hơn, nhưng chưa phải hoàn hảo.

    Quay video trên Redmi Note 2:

     

    Test tính năng quay video trên Xiaomi Redmi Note 2

    Quay video trên InFocus M810T:

     

    Test tính năng quay video trên InFocus M810T

    Kết luận

     

    Rõ ràng, nếu xét về vị thế, thương hiệu lẫn kinh nghiệm, chiếc Redmi Note 2 của Xiaomi vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ tới từ Hoa Kỳ là InFocus M810T, và rộng hơn là các smartphone trong tầm giá 3 triệu đồng xách tay. Với những ai yêu thích sức mạnh phần cứng, sự ổn định, thời lượng pin tốt, Redmi Note 2 vẫn là sự lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo.

    Còn như InFocus M810T, người dùng có thể kỳ vọng vào thiết kế sang trọng, đẳng cấp, và mức giá không chênh lệch nhiều so với Redmi Note 2. Tóm lại, quân bài chiến lược của Xiaomi vẫn là người thắng cuộc!

    Xin chân thành cảm ơn cửa hàng MSmobile đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết này!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ