Xiaomi nuốt trọn thị trường smartphone tại Trung Quốc, mặc cho iPhone 6 thăng hoa

    Yến Thanh,  

    Không chỉ hùng cứ tại Trung Quốc, Xiaomi hiện đang chứng tỏ mình là một thế lực thực sự đối với ngành công nghiệp sản xuất di động trên toàn thế giới.

    Năm tài khóa 2014 đã kết thúc và một loạt các nhà sản xuất smartphone trên thế giới đã công bố báo cáo tài chính của mình trong quý 4 cũng như tổng kết năm vừa qua. Dù vị trí thứ nhất và thứ hai vẫn được luân phiên thuộc về Apple hay Samsung, tuy nhiên, ở 3 vị trí còn lại trong top 5, chúng ta cũng ghi nhận sự bứt phá từ 3 ông lớn của Trung Quốc đó là Lenovo, Huawei và Xiaomi.

    Đặc biệt, điều đã khiến cả thế giới công nghệ phải bất ngờ chính là vị trí thứ 3 hoàn toàn không thuộc về Sony hay LG mà là Lenovo với doanh số 24,7 triệu chiếc smartphone cũng như chiếm lĩnh 6,59% thị trường. Trong đó, một phần đóng góp không nhỏ từ thương vụ mua lại Motorola đã giúp ông lớn đến từ Trung Quốc có thể chễm chệ ở vị trí này.

    Tiếp sau Lenovo vẫn là một nhà sản xuất điện thoại của Trung Quốc, Huawei. Mặc dù chưa công bố báo cáo tài chính của quý vừa qua, nhưng theo dữ liệu ghi nhận trước đó của IDC thì hãng sản xuất đến từ Trung Quốc này có doanh số bán ra đạt 23,5 triệu máy trong quý 4.

    Tổng kết doanh số trong quý IV năm 2014 (đơn vị: triệu máy).

    Thế nhưng, cái tên đáng nhắc đến nhất ở đây lại chính là Xiaomi, khi hãng sản xuất điện thoại nhỏ bé này lần đầu tiên lọt vào top 5 nhà sản xuất hàng đầu thế giới năm 2014, sau một khoảng thời gian rất ngắn phát triển mảng di động - mức tăng trưởng lên tới 178% so với năm 2013. Với doanh số trong quý 4 là 16,6 triệu máy, còn cả năm 2014 là 61 triệu máy, theo như công bố trước đó của CEO Lei Jun.

    Đặc biệt, trên chính sân nhà của mình, báo cáo mới đây từ IDC đã ghi nhận, Xiaomi chính là cái tên hàng đầu trong làng di động Trung Quốc với 13,7 % thị phần, trong khi đó, Apple chỉ xếp sau với 12,3 % thị phần dù có một năm thăng hoa với bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus.

    Xiaomi hiện đang chứng tỏ mình là một thế lực thực sự đối với ngành công nghiệp sản xuất di động trên toàn thế giới. Và lẽ dĩ nhiên, khi bạn có tiềm lực thì bạn sẽ muốn mở rộng và phát triển hơn nữa. Thế nhưng vấn đề này đối với Xiaomi lại không hề dễ dàng như vậy. Mặc dù đã tuyên bố sẽ mở rộng thị trường ra một loạt khu vực lớn trong năm 2015, Xiaomi lại đang đứng trước một thách thức thực sự mang tên bằng sáng chế.

    xiaomi ceo lei jun

    Nói lại về chiến lược sản phẩm của Xiaomi, chúng ta sẽ hiểu tại sao họ lại gặp rắc rối với vấn đề này. Những chiếc điện thoại của Xiaomi nổi tiếng là mạnh mẽ, giá rẻ, thế nhưng thiết kế lại mang tiếng là... ăn theo của các nhà sản xuất khác (mà rõ ràng nhất là Apple).

    Vậy nên mỗi khi "đem chuông đi đánh xứ người", Xiaomi luôn phải gặp sự cạnh tranh... hợp pháp của các nhà sản xuất khác trên mặt trận pháp lý, nơi những kẻ sở hữu bằng sáng chế là những người nắm giữ sức mạnh.

    Ngoài ra, một thực trạng mà Xiaomi cũng đang gặp phải đó là dù thị trường smartphone tại Trung Quốc đã tăng khoảng 19% trong năm 2014, tuy nhiên, nhu cầu mua mới các thiết bị cầm tay ở nước này đang có dấu hiệu đi xuống và theo dự đoán của các chuyên gia là giảm khoảng 60% trong năm 2015. Trong khi đó, những smartphone ngoại như iPhone của Apple lại đang trên đà đi lên.

    Điều này cho thấy, năm 2015 sẽ là một cuộc chiến quyết liệt giữa Xiaomi và các thương hiệu lớn như Apple hay Samsung, dù hãng sản xuất Hàn Quốc có một năm 2014 không mấy thành công. Tất nhiên, bất kì cuộc chiến nào cũng sẽ có kẻ thắng người thua và người dùng sẽ là bên được hưởng lợi nhiều nhất khi hàng loạt các công nghệ mới có thể ra đời hoặc giá thành sản phẩm sẽ được giảm đi đôi chút.

    Trước đó, thông tin từ GizmoChina cho rằng, chiếc phablet đình đám của Xiaomi là Mi Note đã tự mình ghi tên vào bảng kỉ lục bán hàng trong làng di động thế giới khi chỉ mất hơn 3 phút để "cháy hàng". Nguồn tin cho hay, chiếc Mi Note đã tạo ra 1 cơn sốt mới tại thị trường Trung Quốc bằng giá cả phải chăng, cấu hình tốt và thiết kế đẹp.

    Tuy nhiên, đại diện của Xiaomi lại không hề đưa ra 1 con số cụ thể về doanh số trong ngày đầu, nhưng theo nhiều chuyên gia, doanh số của Mi Note trong ngày đầu lên kệ sẽ là khoảng 6 con số. Không loại bỏ khả năng, đây tiếp tục là 1 chiêu câu kéo của nhà sản xuất Trung Quốc - tương tự như những trường hợp "cháy hàng ảo" trước đây.

    Bởi với phương thức cho phép người dùng đặt hàng qua mạng nhưng không cần tới những thông tin như tài khoản ngân hàng, mã số cá nhân hay thậm chí cũng chẳng phải cọc tiền, thì việc các nhà sản xuất thường tung ra những con số - kỷ lục khống là chuyện dễ hiểu.

    xiaomi note 5

    Tất nhiên, công bằng mà nói, Mi Note cũng là 1 thiết bị có thực tài. Được coi là phiên bản kế nhiệm của chiếc Redmi Note trước đây, chiếc Mi Note 2015 sở hữu trong mình những "tinh túy" của làng công nghệ nhưng giá bán chỉ ngang với 1 sản phẩm tầm trung - khoảng 7,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, máy cũng sở hữu độ mỏng chỉ 6,95mm và trang bị mặt kính cong ở phía mặt lưng khá độc đáo.

    Về cấu hình, phiên bản Mi Note được trang bị màn hình 5,7 inch của Sharp với độ phân giải 1080p, tích hợp vi xử lý Snapdragon 801, xung nhịp 2,5 GHz, chipset đồ họa Adreno 330, RAM 3G, viên pin dung lượng 3.000mAh đi kèm công nghệ Quick Charge 2.0 và sử dụng giao diện MIUI 6 dựa trên nền tảng Android gốc.

    Ngoài ra, máy còn sở hữu camera chính 13 megapixel, khẩu độ f/2.0, tích hợp công nghệ ổn định hình ảnh trong khi camera trước cũng đạt 4 megapixel, cho góc chụp rộng phù hợp với xu hướng selfie hiện nay.

    Đặc biệt, Xiaomi còn được cho là đang tìm mọi cách để dụ dỗ người dùng Apple về phía mình khi được cho là sẽ tung ra chiến dịch "đổi iPhone cũ lấy Mi Note hoặc Mi Note Pro". Theo giám đốc truyền thông của Xiaomi:

    "Trong những ngày sắp tới, có thể Xiaomi sẽ tung ra chiến dịch đổi iPhone cũ lấy smartphone Xiaomi. Cụ thể, với iPhone 5s hoặc các sản phẩm đời cũ hơn, người dùng có thể đổi ngang được một chiếc Xiaomi Note hoàn toàn mới. Còn như các khách hàng đang sở hữu iPhone 6 hay iPhone 6 Plus, họ hoàn toàn có thể đổi được một chiếc Mi Note Pro mới."

    Bên cạnh đó, báo cáo mới đây cũng chỉ ra rằng, Xiaomi sẽ còn xây dựng 1 ứng dụng sao chép hoặc dịch chuyển dữ liệu giúp người dùng iPhone dễ dàng đồng bộ thông tin sang những thiết bị của hãng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho toàn bộ những kế hoạch ở trên đó là "hạt gạo nhỏ" sẽ làm gì với số iPhone thu được kể cả khi người dùng có chấp nhận đổi ngang?

    Tổng hợp

    >> Cận cảnh siêu phẩm Xiaomi Mi Note "nghiêng nước nghiêng thành" đầu tiên tại Việt Nam

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ