Xiaomi sẽ được phép sử dụng bằng sáng chế của Qualcomm để vươn ra biển lớn

    TVD,  

    Mới đây Xiaomi và Qualcomm đã công bố thỏa thuận hợp tác về việc sử dụng bằng sáng chế.

    Mới đây, nhà sản xuất chip di động hàng đầu thế giới Qualcomm đã ký một thỏa thuận hợp tác với hãng sản xuất smartphone Xiaomi. Theo đó, Qualcomm sẽ cấp phép sử dụng các bằng sáng chế của mình cho Xiaomi đối với các công nghệ di động như kết nối 3G và 4G.

    Đây là một thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa rất lớn đối với Xiaomi, vì hãng sản xuất smartphone của Trung Quốc này vẫn chưa thể vươn ra các thị trường lớn ở nước ngoài như Châu Âu hay Mỹ, bởi một lý do đó chính là vi phạm bằng sáng chế.

     Các sản phẩm của Xiaomi sắp có cơ hội để vươn ra biển lớn.

    Các sản phẩm của Xiaomi sắp có cơ hội để vươn ra biển lớn.

    Xiaomi hiện vẫn đang tranh chấp với Ericsson về vấn đề bằng sáng chế công nghệ kết nối không dây. Không chỉ vậy, hãng sản xuất smartphone này còn có thể bị kiện bởi Apple và nhiều công ty công nghệ khác nếu như dám bước chân vào thị trường Mỹ và Châu Âu, nhưng nơi rất đề cao vấn đề bản quyền.

    Một trong những lý do đó là Xiaomi đã phát triển vô cùng nhanh chóng, nhưng lại thiếu mất cái nền tảng đó chính là nghiên cứu và phát triển công nghệ (R&D). Cũng do đó mà hãng sản xuất smartphone này không có nhiều công nghệ, bằng sáng chế của riêng mình, mà hầu hết là sao chép ý tưởng.

    Với việc hợp tác cùng Qualcomm và được phép sử dụng các bằng sáng chế của hãng này, Xiaomi sẽ có thể tạo bàn đạp để tấn công các thị trường mới bên ngoài Trung Quốc, mà không còn lo ngại vấn đề bản quyền bằng sáng chế nữa.

    Trong khi đó, đối với Qualcomm thì thỏa thuận này có ý nghĩa tăng thêm doanh thu cho công ty tại thị trường Trung Quốc. Khi mà hãng sản xuất chip này đang gặp một số vấn đề liên quan đến việc cấp phép tại Trung Quốc.

    Bên cạnh đó, Qualcomm cũng đang gặp khá nhiều khó khăn khi mà các hãng sản xuất smartphone đang chạy theo xu hướng tự sản xuất cả chip xử lý cho riêng mình. Samsung là một trong những khách hàng lớn không còn muốn phụ thuộc vào Qualcomm, trong thời gian tới rất có thể sẽ là cả Google và LG cũng tự sản xuất chip.

    Do đó, có vẻ như Qualcomm đang muốn hướng đến một mảng kinh doanh mới đó chính là bán lại các bằng sáng chế của mình. Chủ tịch Derek Aberle cho biết: “Qualcomm cam kết cho sự thành công của các đối tác Trung Quốc nếu như họ muốn tiếp tục hợp tác. Và chúng tôi rất mừng vì đã đạt được một thỏa thuận mới với Xiaomi”.

    Cổ phiếu của Qualcomm cũng đã khiến các nhà đầu tư thất vọng trong năm 2015. Tuy nhiên sau khi thỏa thuận hợp tác mới được công bố, giá cổ phiếu của Qualcomm đã tăng 7% lên 52,9 USD. Có vẻ như thỏa thuận hợp tác này chính là thứ mà cả Qualcomm và Xiaomi đều mong muốn.

    Tham khảo: recode, reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ