Mới năm trước còn là viển vông, nay TV 8K đã trở thành xu hướng

    Quang Vũ,  

    Vượt qua những định kiến, Samsung đã biến TV 8K trở thành xu hướng thực sự, kể từ khi các đối thủ còn đang hoài nghi.

    Khởi đầu trong sự hoài nghi

    Từ cuối năm 2018, tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng tổ chức tại Berlin (Đức), Samsung đã tự tin tuyên bố sẽ là công ty đầu tiên trên thế giới thương mại hóa TV 8K. Thời điểm đó, báo giới và người tiêu dùng trên toàn thế giới tỏ ra hoài nghi: tại sao lại thương mại hóa TV 8K trong khi đến nội dung 4K còn đang thiếu thốn như vậy? Liệu đôi mắt con người có thể phân biệt được đâu là 8K, đâu là 4K không? Nhiều người ác ý còn cho rằng đây là chiêu quảng cáo viển vông của Samsung, nhằm vực dậy doanh số TV vốn đang chững lại tại thời điểm đó.

    Nhưng rõ ràng, gã khổng lồ Hàn Quốc không hề nói suông. Tháng 9/2018, chiếc TV QLED 8K bản thương mại đầu tiên chính thức được mở bán tại một số thị trường. Và đến sáng ngày 10/4/2019 ở Việt Nam, những chiếc TV QLED 8K có mức giá siêu "khủng" từ 119 triệu đến 2 tỷ đồng đã có mặt ở Việt Nam. Cùng lúc đó, các đối thủ lớn nhất của Samsung vẫn "im hơi lặng tiếng". Và phải đến cuối năm 2019, một số hãng mới rục rịch cho ra mắt TV 8K bản thương mại.

    Mới năm trước còn là viển vông, nay TV 8K đã trở thành xu hướng - Ảnh 1.

    TV 8K ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu kỷ nguyên mới trong lĩnh vực hiển thị

    Kết thúc những tháng cuối năm 2019, công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit chỉ ra rằng Samsung tiếp tục là ông vua TV trên thế giới với thị phần chiếm 30,3%, gần gấp đôi đối thủ đứng thứ 2. Cùng lúc đó, hãng nghiên cứu thị trường 360 Research Reports cũng đưa ra dự đoán TV 8K sẽ bùng nổ với mức tăng trưởng 32,1% trong vòng 5 năm tới.

    Điều gì phải đến cũng đã đến. Đầu năm 2020, Hội chợ điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES chứng kiến cơn sóng TV 8K mạnh nhất từ trước tới nay, khi hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới, từ Nhật Bản cho tới Trung Quốc, Hàn Quốc… đều đồng loạt mang những chiếc TV 8K của mình tới trình diễn. Không còn những sự hoài nghi, không còn những lời chê bai rằng độ phân giải 8K là "viển vông" nữa. Tất cả mọi người đều đã ngầm hiểu: TV 8K nay đã thực sự trở thành xu hướng mới.

    Xu hướng là tất yếu

    Vào thời điểm năm 2018, những điểm trở ngại của việc phổ biến TV 8K vẫn còn đó và rất rõ ràng: thiếu thốn nội dung, đa phần người dùng cũng chưa thể phân biệt được sự khác nhau giữa TV 8K và 4K. Vì thế báo giới và người tiêu dùng, thậm chí cả những chuyên gia công nghệ hàng đầu có thể đặt ra những câu hỏi và sự hoài nghi là điều dễ hiểu. Nhưng Samsung đã tìm ra cách để vượt qua những trở ngại khó khăn đó một cách thuyết phục.

    Để giải quyết việc thiếu nội dung 8K, Samsung đã nhờ cậy đến công nghệ đang là xu hướng hàng đầu hiện nay - Trí tuệ nhân tạo (AI). Sử dụng con chip Quantum Processor 8K hiện đại nhất, TV QLED 8K có khả năng nâng cấp độ phân giải hình ảnh của nội dung đầu vào, dù đó là HD hay 2K, lên thành sát với 8K nhất. Những bộ phim truyền hình VTV hay nội dung YouTube tự quay có chất lượng thấp, nay cũng được hiển thị rõ ràng trên TV QLED 8K.

    Mới năm trước còn là viển vông, nay TV 8K đã trở thành xu hướng - Ảnh 2.

    AI giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh từ bình thường trở thành sát với 8K, nhờ học hỏi dữ liệu đầu vào gồm hàng triệu tấm ảnh khác nhau.

    Quan trọng hơn, Samsung hiểu rằng muốn giúp người dùng nhận ra sự khác biệt giữa 4K và 8K, kích cỡ TV phải đủ lớn. Với những chiếc TV có kích cỡ thông thường chỉ khoảng 55 inch, quả đúng là người dùng không nhận ra sự khác biệt, nhưng khi nới kích cỡ lên 75 inch, thậm chí là 98 inch, rõ ràng độ phân giải 8K mang lại cảm giác sắc nét và khác biệt hơn rất nhiều. Điều thú vị nhất đó là: "cảm giác" ấy không chỉ là những gì có tính chất cảm tính, mà hoàn toàn là thật, thậm chí độ phân giải cực cao như vậy còn giúp ích cho não bộ của bạn. Một nghiên cứu mới từ giáo sư Kyoung-Min Lee từ Đại học Quốc gia Seoul đã chứng minh rằng não người có khả năng xử lý hình ảnh vượt bậc, không có chuyện mắt nhìn được giới hạn số pixel trên một màn hình nào đó. Theo lời giáo sư, tương lai sẽ có cả 18K hay 32K, màn hình "không hề có giới hạn trên", chỉ là công nghệ có thể kéo màn hình tới tầm cao nào thôi.

    Mới năm trước còn là viển vông, nay TV 8K đã trở thành xu hướng - Ảnh 3.

    TV 8K không chỉ đẹp, mà còn mang lại lợi ích cho não bộ

    Việc xử lý hình ảnh cần tới sức mạnh tính toán của máy tính, với não bộ cũng vậy. CPU của màn hình chỉ tạm thời xử lý được 8K, nhưng theo những gì giáo sư Kyoung-Min Lee, não còn có khả năng xử lý được gấp vài lần 8K. Và khi mọi chi tiết trên màn ảnh khi trở nên rõ ràng và sắc nét hơn, não bộ sẽ không phải làm việc quá nhiều để đưa ra phỏng đoán cho những phần hình ảnh còn thiếu. Bạn không chỉ nhận ra sự khác biệt chỉ bằng "cảm giác", mà não bộ của bạn thực sự hưởng lợi từ điều đó.

    Vượt qua những định kiến và sự hoài nghi, TV 8K nay đã thực sự tìm thấy chỗ đứng trên thị trường toàn cầu. Và tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng Samsung đang là công ty dẫn đầu cho xu hướng mới ấy.

    Samsung hiện đang có chương trình ưu đãi lớn "Mua TV lớn, tặng tình yêu lớn". Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng nồi chiên không dầu Lock & Lock khi mua TV QLED 55 inch trở lên và UHD 65 inch trở lên. Đặc biệt với TV QLED 8K quà tặng còn bao gồm dàn loa thanh Samsung Harman Kardon. Với một số mẫu TV, khách hàng sẽ được tham gia chương trình trả góp lãi suất 0%(1). Còn chần chờ gì nữa mà không ra ngay trung tâm điện máy gần nhất để sở hữu cho mình hay làm quà tặng cho người mình yêu thương với chương trình ưu đãi lớn này. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 12/02/2020 và diễn ra trong suốt tháng 2

    (1) theo điều kiện và điều khoản chương trình

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ