Một cuộc đảo ngôi đã diễn ra: Samsung không còn là công ty chi nhiều nhất cho R&D trong năm 2019

    Thiên Long,  

    Đây là một điều khá bất ngờ vì trước nay Samsung vẫn luôn là một đại gia chịu chơi với các khoản chi bạo cho R&D và quảng cáo. Nhưng giờ đây Alphabet mới là đại gia nổi nhất.

    Theo một tiết lộ gần đây của Liên minh Châu Âu (EU), gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung, công ty từng đứng đầu về chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm ngoái đã trượt khỏi vị trí top đầu.

    Một cuộc đảo ngôi đã diễn ra: Samsung không còn là công ty chi nhiều nhất cho R&D trong năm 2019 - Ảnh 1.

    Cụ thể theo bảng xếp hạng EU Industrial R&D Investment Scoreboard (lấy số liệu phân tích từ 2,5 ngàn công ty trên thế giới), Samsung đã chi khoảng 16,4 tỷ USD cho các hoạt động R&D trong năm 2019, tăng 9,8%

    Mặc dù mức chi này đã tăng 10% so với một năm trước nhưng là chưa đủ để vượt mặt Alphabet (công ty mẹ của Google). Công ty này đã bạo chi 20,5 tỷ USD trong năm qua, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2018. Trước đó trong năm 2018, Alphabet và Samsung đều cùng có chung lượng chi cho R&D là 15 tỷ USD.

    Xếp sau Samsung là Microsoft, Volkswagen, Huawei, Apple và Intel. Được biết, kể từ năm 2014 đến nay, Samsung chưa bao giờ tụt ra khỏi top 5 trong danh sách của EU. Năm nay cả Microsoft và Apple đều đã vươn lên một bậc so với năm trước. Riêng Huawei vẫn giữ nguyên vị trí như năm ngoái.

    Một cuộc đảo ngôi đã diễn ra: Samsung không còn là công ty chi nhiều nhất cho R&D trong năm 2019 - Ảnh 2.

    Thống kê các công ty dẫn đầu danh sách 50 công ty chi nhiều nhất cho R&D trong năm 2019

    Điều ấn tượng là Samsung là công ty Hàn Quốc duy nhất lọt top 50 và trong số 50 công ty có lượng chi khủng cho R&D thì có tới 22 công ty đến từ Mỹ. Trong khi đó LG chỉ xếp hạng thứ 57 trong danh sách, còn một số nhà sản xuất khác như SK Hynix hay Hyundai lần lượt lượt xếp vị trí 63 và 69.

    Theo thống kê trong báo cáo EU Industrial R&D Investment Scoreboard, mỗi công ty này đã đầu tư hơn 33 tỷ USD cho R&D. Đặc biệt tổng số tiền đầu tư cho R&D của 2,5 ngàn công ty trong danh sách lên tới 923 tỷ USD, chiếm tới 90% nguồn chi cho R&D trên thế giới và tăng 8,9% so với năm 2018.

    Một cuộc đảo ngôi đã diễn ra: Samsung không còn là công ty chi nhiều nhất cho R&D trong năm 2019 - Ảnh 3.

    Thống kê các công ty chi nhiều nhất cho R&D trong năm 2018, khi đó Samsung còn đang dẫn đầu

    Danh sách có khoảng 551 công ty trong khối EU (25,3%), 769 công ty Mỹ (chiếm 38% số tiền chi R&D), 318 công ty Nhật (13,3%), 507 công ty Trung Quốc (11,7%) và 355 công ty đến từ các quốc gia khác. Báo cáo tập trung phân tích những thay đổi chính trong các khoản chi R&D và các chỉ số kinh tế của từng công ty trong năm 2019 và một thập kỷ qua.

    Tham khảo Yonhapnews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ