Một vòng xưởng thí nghiệm bí mật của Facebook, chính Mark Zuckerberg cũng không được tùy tiện ra vào

    Tân Phan,  

    Nó có tên gọi Area 404, khiến chúng ta liên tưởng tới dòng lỗi 404 khi không truy cập được trang web mình cần.

    Từ lâu, mọi người biết đến Facebook với danh nghĩa là một công ty chuyên về phần mềm. Thật đúng như vậy, Facebook đã kiếm được hàng tỉ USD nhờ quảng cáo trên các phần mềm di động của họ.

    Nhưng không dừng lại ở đó, Facebook còn là một công ty về phần cứng cũng giỏi không kém. Vì quá ít người biết đến Facebook với vai trò trên, công ty đã quyết định mở một xưởng chế tạo để chứng minh điều này.

    Dưới đây là các hình ảnh đáng chú ý bên trong xưởng chế tạo đó:

     Facebook Surround 360, dùng để quay video 360 độ phân giải cao cho các thiết bị VR.

    Facebook Surround 360, dùng để quay video 360 độ phân giải cao cho các thiết bị VR.

     Phòng cách ly sóng di động để tinh chỉnh các modun thu sóng.

    Phòng cách ly sóng di động để tinh chỉnh các modun thu sóng.

     Chỉ có khoảng 10 nhân viên được vào trong căn phòng này, trong đó không có Mark Zuckerberg.

    Chỉ có khoảng 10 nhân viên được vào trong căn phòng này, trong đó không có Mark Zuckerberg.

    Thực chất, Facebook đã xây dựng phần cứng từ nhiều năm nay. Có thể kể đến những thứ (không quan trọng và nổi tiếng lắm) Facebook đã tạo ra như hệ thống giá đỡ server. Giờ đây, công ty do Mark Zuckerberg làm chủ này đang chế tạo những phần cứng tiên tiến hơn, ví dụ như thiết bị thực tế ảo (VR) và drone phát Internet.

     Kệ để danh thiếp Facebook sản xuất tại Area 404 làm quà tặng cho các phóng viên.

    Kệ để danh thiếp Facebook sản xuất tại Area 404 làm quà tặng cho các phóng viên.

     Ở dưới là logo của Area 404.​

    Ở dưới là logo của Area 404.​

     Máy CNC dùng để chế tạo các kệ để danh thiếp cho phóng viên ở trên.

    Máy CNC dùng để chế tạo các kệ để danh thiếp cho phóng viên ở trên.

    Để sản xuất được những thiết bị đó, Facebook đã xây dựng một trung tâm rộng hơn 2000 mét vuông tại trụ sở chính của họ ở Menlo Park (California, Mỹ). Nó có tên gọi Area 404, khiến chúng ta liên tưởng tới dòng lỗi 404 khi không truy cập được trang web mình cần. "Nhóm làm việc của chúng tôi muốn một nơi làm việc kín đáo và riêng tư như thế này", đại diện Facebook chia sẽ trên blog.

     Các vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng.​

    Các vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng.​

     Khách tham quan đều phải đeo kính bảo hộ vì lí do an toàn.​

    Khách tham quan đều phải đeo kính bảo hộ vì lí do an toàn.​

     Nơi đây chứa những chiếc máy cổ để phục vụ cho một số mục đích nhất định.

    Nơi đây chứa những chiếc máy cổ để phục vụ cho một số mục đích nhất định.

    Phòng thí nghiệm/xưởng chế tạo Area 404 vừa hoàn thành xong vào tháng 6, sau 9 tháng thi công liên tục. Điều ngạc nhiên là CEO của công ty, anh Mark Zuckerberg, cũng không được vào một vài khu riêng biệt của Area 404 vì lí do an toàn.

     Nơi chế tạo và thử nghiệm dự án drove truyền phát Internet Aquila của Facebook.

    Nơi chế tạo và thử nghiệm dự án drove truyền phát Internet Aquila của Facebook.

     Các nhân viên phải trải qua kiểm tra gắt gao để được sử dụng các thiết bị tại đây.​

    Các nhân viên phải trải qua kiểm tra gắt gao để được sử dụng các thiết bị tại đây.​

    Được biết, mục đích của Area 404 là để Facebook tăng tốc độ cải tiến phần cứng và phần mềm của họ, khiến mọi tiến trình nhanh hơn trước rất nhiều. Đại diện Facebook cho biết những dự án kéo dài hàng tuần trước đây sẽ được giảm xuống còn vài ngày, nhờ vào Area 404.

     Khu vực văn phòng cho các kỹ sư của Area 404.​

    Khu vực văn phòng cho các kỹ sư của Area 404.​


     Đây là chiếc máy cắt thủy lực, dùng áp lực của nước trộn với các tạp chất kim loại để cắt xuyên qua các vật liệu khác nhau. Nước được bắn ra với áp suất 60.000 PSI, nó có thể cắt xuyên hầu như mọi thứ, từ đá cuội cho đến thủy tinh.

    Đây là chiếc máy cắt thủy lực, dùng áp lực của nước trộn với các tạp chất kim loại để cắt xuyên qua các vật liệu khác nhau. Nước được bắn ra với áp suất 60.000 PSI, nó có thể cắt xuyên hầu như mọi thứ, từ đá cuội cho đến thủy tinh.


     Đây là nơi các kỹ sư có thể chế tạo các bản thử nghiệm sơ khai phần cứng, có các công cụ cơ bản như máy mài, máy khoan, cưa, v.v...

    Đây là nơi các kỹ sư có thể chế tạo các bản thử nghiệm sơ khai phần cứng, có các công cụ cơ bản như máy mài, máy khoan, cưa, v.v...


     Đây là máy mài 5 cạnh, có thể tạo ra các mô hình với độ chính xác cực cao. Nó có trọng lượng khoảng 27 tấn, Facebook phải gia cố móng bằng hơn 100 tấm bê tông và thép ở độ sâu 18 mét dưới lòng đất để chịu sức nặng của chiếc máy.

    Đây là máy mài 5 cạnh, có thể tạo ra các mô hình với độ chính xác cực cao. Nó có trọng lượng khoảng 27 tấn, Facebook phải gia cố móng bằng hơn 100 tấm bê tông và thép ở độ sâu 18 mét dưới lòng đất để chịu sức nặng của chiếc máy.


     Quả cầu chúng ta thấy hình trên được máy mài và khắc từ khối nhôm như thế này.

    Quả cầu chúng ta thấy hình trên được máy mài và khắc từ khối nhôm như thế này.

    Tham khảo Recode

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày