Cha đẻ Candy Crush sợ “lên sàn”

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - King, công ty đứng sau tựa game thành công Candy Crush hiện đang dừng việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) lại vì sợ những rắc rối sau khi lên sàn chứng khoán.


     

    Bài học nhãn tiền với King đó là vụ IPO của Zynga, công ty đứng sau các game nổi tiếng như Mafia Wars hay Farmville. Sau khi trở thành hàng hot của giới công nghệ vào những năm 2009 – 2011, Zynga nhanh chóng lên sàn và thăng hoa. Nhưng sau đó thì Zynga “thăng luôn”. Cổ phiếu của Zynga đã rớt hàng chục lần giá trị, CEO mất chức, nhân sự cấp cao nhảy về bến bờ mới. Gần đây, Zynga đang phải cắt giảm hàng loạt nhân sự và tiết kiệm chi phí để gắng gượng tồn tại. Tuy một phần sự thất bại của Zynga sau khi lên sàn nằm ở đối thủ Facebook, nhưng “bong bóng” của Zynga khiến các hãng công nghệ non trẻ bắt đầu e dè hơn khi ra thị trường chứng khóan.

    Về phía King, họ hiện đang là ngôi sao của làng công nghệ, khi trò chơi được ví như “ma túy số” Candy Crush thu hút gần nửa tỷ người chơi, đem về cho hãng doanh thu hơn 2 triệu USD mỗi ngày, theo USA Today. Dù Candy Crush mới chỉ ra mắt trên Facebook từ tháng 4/2012 và có bản dành cho iOS vào tháng 11 cùng năm. Bên cạnh đó, King hiện đang sở hữu những tựa game ăn khách khác như Pet Rescue hay Farm Heroes và gần 20 tựa game khác.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ