Facebook đã trả hơn 1 triệu USD cho các hacker phát hiện lỗi bảo mật trong năm 2014

    Tuấn Anh,  

    Facebook cho biết họ đã trả hơn 1 triệu USD cho 321 hackers trong năm vừa qua trong chương trình Bug Bounty.

    Đây là chương trình nhằm khuyến khích các hacker tìm ra lỗ hổng bảo mật các sản phẩm của Facebook, bắt đầu từ năm 2011. Cho tới nay, tổng số tiền Facebook trả cho các hackers đã lên đến hơn 3 triệu USD.

    Mặc dù chi phí trả cho hacker trong năm 2014 thấp hơn so với năm 2013 nhưng số báo cáo lỗi mà Facebook nhận được lại tăng 16%. Collin Greene - Kỹ sư bảo mật của Facebook đăng trên blog cá nhân cho biết: "Mỗi năm, chúng tôi đều rất vui vì những gì học hỏi được từ cộng đồng bảo mật, năm 2014 cũng không ngoại lệ".

    Những chuyên gia bảo mật tại Ấn Độ gửi nhiều báo cáo lôi nhất trong năm 2014, tiếp đó là Ai Cập, Mỹ, Anh và Philippines. Số tiền thanh toán cho các báo cáo lỗi trung bình ở mức 1.788 USD. Khoản thanh toán nhỏ nhất là 500 USD và cao nhất là 30.000 USD.

    Ngoài mạng xã hội Facebook, năm 2014 xuất hiện thêm báo cáo lỗi từ hai sản phẩm mới, đó là kính thực tế ảo Oculus và ứng dụng theo dõi sức khỏe Moves.

    Tham khảo TNW

    >> Facebook: Hơn 2 triệu nhà quảng cáo hoạt động, ra mắt ứng dụng quản lý trên di động

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ