Facebook, Microsoft tiết lộ hàng chục nghìn tài khoản cho chính phủ Mỹ

    PV,  

    Đài NHK dẫn lời đại diện Facebook cho biết trong 6 tháng cuối năm 2012, họ đã nhận từ 9.000 - 10.000 yêu cầu của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) về cung cấp dữ liệu người sử dụng. Những yêu cầu này liên quan đến nhiều vấn đề từ trẻ em mất tích đến tội phạm, đe dọa khủng bố và nhắm tới 18.000 - 19.000 tài khoản. Facebook không nói rõ đã cung cấp bao nhiêu thông tin cho giới chức Mỹ nhưng khẳng định họ đáp ứng yêu cầu nếu cảm thấy thật sự cần thiết về mặt pháp lý.

    Facebook, Microsoft tiết lộ hàng chục nghìn tài khoản cho chính phủ Mỹ

    Cùng ngày, Microsoft cũng thông báo đã nhận 6.000 - 7.000 yêu cầu tương tự của NSA trong cùng kỳ, nhắm vào 31.000 - 32.000 tài khoản. Facebook và Microsoft nằm trong số 9 tập đoàn dịch vụ internet lớn bị đưa vào chương trình theo dõi toàn cầu của Mỹ, theo tiết lộ chấn động của cựu nhân viên CIA Edward Snowden hồi tuần rồi. Snowden đang ẩn mình tại Hồng Kông, sau đó tiếp tục tuyên bố Mỹ đã nhiều lần tấn công hệ thống máy tính ở đặc khu này và Trung Quốc đại lục.

     

     

     

    Trong lúc Mỹ đang tìm cách dẫn độ Snowden về nước để điều tra về nhiều cáo buộc, kể cả “phản quốc” và “làm gián điệp cho Trung Quốc”, các nghị viên Hồng Kông đang gây áp lực cho chính quyền yêu cầu Washington giải thích về hành động tấn công mạng, theo báo South China Morning Post. Ngày 15.6, nhiều người ở Hồng Kông xuống đường biểu tình, yêu cầu bảo vệ Snowden và đòi Washington xin lỗi. Bên cạnh đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Bộ này đã lập văn phòng đầu tiên chuyên xử lý các vấn đề ngoại giao về an ninh mạng.

    Theo Văn Khoa
    Thanh Niên

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ