Giám đốc Google Venture bị người biểu tình vây nhà

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Những người biểu tình đã tụ tập kín quanh căn nhà ở San Francisco của nhà sáng lập trang Digg và là Giám đốc Google Venture Kevin Rose.

    Kevin Rose parasite

    Google Venture là quỹ đầu tư mạo hiểm của Google đã đầu tư hàng chục triệu USD vào rất nhiều công ty khởi nghiệp ở Vùng Vịnh (San Francisco). Kevin Rose hiện là một trong những giám đốc cấp cao của quỹ đầu tư này.

    Khẩu hiệu của người biểu tình là “Kevin Rose – Kẻ ăn bám”. Họ cáo buộc ông Rose “đã chỉ đạo bơm hàng loạt vốn của Google vào các công ty khởi nghiệp công nghệ đang phá hủy San Francisco. Các công ty khởi nghiệp mà Google đầu tư đã đem tới khu vực này hàng loạt doanh nhân trẻ và họ đã phá hoại, cướp bóc mảnh đất San Francisco và Oakland”.

    Bối cảnh của cuộc vận động này diễn ra do sự giận dữ của một bộ phận cư dân San Francisco với các nhân viên ngành công nghệ thường nhận lương cao. Họ cáo buộc những nhân viên ngành công nghệ đã khiến giá thuê nhà và giá cả sinh hoạt ở các vùng xung quanh bị nâng lên quá cao. Khiến cho những nhân viên trong các ngành khác ngoài công nghệ bị đẩy ra các khu vực ngoại ô xa xôi.

    Những người biểu tình yêu cầu Google giải quyết khủng hoảng nhà ở hiện đang diễn ra ở San Francisco. Yêu cầu của họ là Google phải chi khoảng 3 tỷ USD, để tạo nên một cộng đồng nghe khá phi thực tế.

    “Tạo nên một cộng đồng tự trị, phi tư bản và không phân biệt chủng tộc trong khu Vùng Vịnh và Bắc California. Trong cộng đồng này, dù là ở San Francisco hay là trong rừng, sẽ không có ai phải trả tiền thuê nhà và nhà cửa là miễn phí. Với 3 tỷ USD từ Google, chúng ta sẽ giải quyết khủng hoảng nhà cửa ở Vùng Vịnh".

    Kevin Rose đồng ý với một số phát biểu của người biểu tình, theo một status trên Twitter của ông: “Phải nói rằng, tôi đồng ý với họ và chúng ta cần giải quyết vấn đề giá thuê nhà tăng cao, qua đó gìn giữ văn hóa của San Francisco khiến những kẻ đang đầu cơ bất động sản phải chùn tay”.

    Ông Kevin Rose.

    Ông Kevin Rose.

    Một điều mỉa mai là các nhà đấu tranh thừa nhận rằng những phát biểu của họ không thể nào lan tỏa rộng rãi trong công chúng nếu thiếu thiết bị và dịch vụ của các công ty mà họ đang phản đối “Các thiết bị và chương trình sau được dùng trong hành động của chúng tôi: Microsoft Word (cho máy Mac), MacBook, Samsung Nexus, Gmail, Youtube”…

    Đây là lần thứ hai những người biểu tình nhắm tới nhà của một lãnh đạo Google trong thời gian gần đây. Vào tháng 1, một nhóm các nhà vận động đã chưng biểu ngữ trước nhà của Anthony Levandowski, nhà lãnh đạo của đơn vị nghiên cứu cao cấp Google X, để phản đối dự án Google Bus.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ