King đã bớt lệ thuộc vào Candy Crush

    Trần Anh,  

    (GenK.vn) - Nhiều nhà đầu tư lo ngại King Digital Entertainment đang đặt quá nhiều niềm tin vào Candy Crush Saga nhưng hiện nay, hãng lại đang có những khó khăn nhất định liên quan tới sản phẩm “hái ra tiền” của họ.

    Vào ngày 7/5 vừa qua, Hãng phát triển dịch vụ giải trí và sản phẩm mạng xã hội có trụ sở tại Luân Đôn, Anh – King Digital Entertainment đã công bố báo cáo tài chính quý I năm 2014. Theo đó, lợi nhuận của hãng đạt 607,6 triệu USD tăng 206 triệu USD so với cùng kì năm ngoái. Con số này cao hơn dự đoán của các chuyên gia tài chính phố Wall khi họ cho rằng, hãng chỉ thu về nhiều nhất 601 triệu USD. Bên cạnh đó, doanh thu của King cũng đạt mức 248,6 triệu USD, tăng 81,4 triệu so với năm 2013.

    Hãng phát triển phần mềm trên cũng là một trong những công ty chuyên cung cấp các trò chơi trên thiết bị di động nổi tiếng và sản phẩm Candy Crush Saga – trò chơi ghép kẹo màu này đã trở thành một trong những game có doanh thu cao nhất năm 2013. Tiếp đó, nó liên tục đứng vững trong bảng xếp hạng các game “hái ra tiền” trên hệ điều hành iOS, Android và Facebook. Không những vậy, các sản phẩm cùng thể loại của King như: Pet Rescue Saga và Farm Heroes Saga cũng tạo được tiếng vang khi thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng các game có doanh thu cao nhưng không trò chơi nào có thể tiếp nối thành công của Candy Crush Saga.

    Candy Crash Saga là một trong những sản phẩm có doanh thu cao nhất năm 2013

    Candy Crush Saga là một trong những sản phẩm có doanh thu cao nhất năm 2013

    Trong một tuyên bố của mình, giám đốc của King – Riccardo Zacconi cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi với doanh thu quý I năm 2014 của mình và đang triển khai kế hoạch xây dựng một loạt các game có sức hút tương tự. Với thương hiệu sẵn có, cùng với sự ra đời của ứng dụng Farm Heroes Saga trên di động vào tháng 1 vừa qua, chúng tôi hiện có 3 trò chơi lọt vào danh sách top 10 game có doanh thu lớn hoạt động trên tất cả các hệ điều hành chủ đạo trong quý I này. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong lượng người chơi, số lượng trò chơi hấp dẫn hiện tại cũng như kế hoạch phát triển phía trước, chúng tôi đang ở vị trí rất thuận lợi cho sự phát triển và đa dạng hóa sản phẩm vào năm 2014.”

    Hiện tại, King đang có 481 triệu người dùng truy cập hàng tháng trên tất cả các thiết bị di động, mạng xã hội và trên trang chủ, tăng 249% so với quý I và 18% so với quý IV năm 2013. Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, hãng đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) ra thị trường chứng khoán với mức trị giá 22,5 USD/cổ phiếu, đưa tổng giá trị thị trường công ty lên 7 tỷ USD. Ngay sau khi tham gia giao dịch ở thị trường, giá cổ phiếu của King ngay lập tức tăng vọt và chững lại ở mức 21,39 USD/cổ phiếu, có lúc bị giảm mạnh xuống còn 15,84 USD. Hiện tại, giá cổ phiếu của King duy trì ở mức 19 USD, giảm 1 tỷ USD vốn thị trường so với lúc mới giao dịch.

    Giá cổ phiếu của King đã không giữ được ổn định như dự đoán của nhiều người

    Giá cổ phiếu của King đã không giữ được ổn định như dự đoán của nhiều người

    Theo nhiều chuyên gia tài chính, đây được coi như một động thái tích cực trong chiến lược phát triển của hãng sản xuất trò chơi điện tử nói trên. Họ vẫn tiếp tục phát triển trong khi giảm dần phụ thuộc vào các trò chơi và đây cũng chính là tâm niệm của các nhà đầu tư khi đến với công ty.

    Mặt khác, trong ngày thứ hai vừa qua, một số hãng phân tích (bao gồm các hãng bảo hiểm phát hành cổ phiếu IPO cho King) đã thực hiện hoạt động đánh giá cổ phiếu của hãng. Theo đó, hầu hết các hãng bảo hiểm tin rằng thị trường đang đánh giá thấp giá trị cổ phiếu của công ty sản xuất trò chơi này cho dù họ không phải là một hãng lớn (như Alibaba hay Facebook). Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng King cần tìm ra một nguồn lợi nhuận mới thay thế cho Candy Crush Saga hiện nay và giá trị thị trường của hãng trong tương lai sẽ phản ánh những gì mà họ đạt được.

    Tham khảo: Venturebeat

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ