Trào lưu "dội nước đá" thu về 8,6 triệu USD chỉ sau 24h

    Tuấn Anh,  

    (GenK.vn) - Hiệu ứng ICE đã lan rộng trên toàn thế giới, nó mang về số tiền ủng hộ vượt ngoài mong đợi của tổ chức ALS.

    Trào lưu Ice Bucket Challenge (ICE - dội nước đá) đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới. Theo thống kê chỉ sau 24h đồng hồ, ICE đang mang về tới 8,6 triệu USD cho Hiệp hội ALS Association (ALS - Amyotrophic Lateral Sclerosis - Bệnh xơ cứng teo cơ một bên).

    Paul-bissonette

     

    Đại diện tổ chức phi lợi nhuận ALS Association, bà Barbara Newhouse cho biết đây sẽ là món quà lớn đối với họ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thoái hóa nói trên. Tính đến ngày thứ tư vừa qua, họ đã nhận được tổng cộng 31,5 triệu USD tiền ủng hộ, nhảy vọt từ con số 22,9 triệu USD hôm thứ ba. Cùng thời gian này năm trước, Hiệp hội ALS chỉ nhận được 1,9 triệu USD.

    Phát ngôn viên Carrie Munk chia sẻ với Forbes: "Số tiền này đã mở ra những cơ hội mới mà trước đây chúng tôi không thể có. Chúng tôi cần phải có chiến lược trong việc ra quyết định chi tiêu số tiền nói trên".

    Không chỉ những tên tuổi lớn trên thế giới như Tỷ phú Bill Gates, CEO Facebook Mark Zuckerberg,... mà tại Việt Nam, những người đại diện công ty công nghệ lớn và giới truyền thông cũng cùng nhau thực hiện ICE để quyên góp vào những tổ chức từ thiện trong nước.

    Khi tham gia người chơi sẽ dùng một xô nước đá và tự đổ lên đầu, sau đó gửi lời thách thức tới bạn bè của mình. Những người nhận lời thách thức có từ 24-48 tiếng đồng hồ để thực hiện. Nếu không thực hiện được người đó sẽ phải đóng một khoản tiền vào quỹ từ thiện, ngược lại nếu thực hiện thành công thì người thách thức sẽ đóng số tiền đó thay cho họ.

    Tham khảo Mashable

    >> Vì sao “dội nước đá” trở thành hiện tượng Internet?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày