Nghe nhiếp ảnh gia chụp 2.000 tấm hình bằng iPhone 8 Plus chia sẻ cảm xúc

    Tuấn Hưng,  

    "Tôi vô cùng ấn tượng với những gì mà camera của iPhone 8 Plus có thể làm được" - James Martin, phóng viên của tờ CNET cho biết.

    iPhone là một trong những smartphone có camera chụp ảnh đẹp nhất, và Apple luôn cố gắng cải thiện nó từng năm một. Bộ đôi iPhone 8/8P Plus cũng chẳng phải ngoại lệ khi được trang bị những tính năng mới lạ, và phiên bản màn hình lớn hơn rõ ràng là lựa chọn tốt dành cho những nhiếp ảnh gia muốn tận dụng hết những gì tinh túy nhất mà Táo khuyết đã trang bị cho đứa con tinh thần của mình. Một chuyên gia đã chụp hơn 2.000 tấm ảnh bằng iPhone 8 Plus để xem nó lợi hại đến mức nào, và chắc chắn bạn sẽ muốn nghe cảm nhận của anh ấy đấy.

    Và hóa ra iPhone 8 Plus chứng tỏ mình xứng đáng với mức giá lên tới 799 USD của mình. Nó đã đưa khái niệm chụp ảnh trên điện thoại lên một tầm cao mới.

    “Sau khi chụp tới 2 nghìn tấm ảnh, tôi cảm thấy mình hiểu và nắm bắt được mọi thứ camera mới có thể làm. Và tôi vô cùng ấn tượng với nó.” Nhà báo James Martin của tờ CNET chia sẻ suy nghĩ của mình.

    Theo lời của Martin, ảnh chụp của iPhone 8 Plus cho độ chi tiết cao hơn, màu sắc chân thực hơn, cộng thêm với khả năng xử lý hình ảnh cực mạnh mẽ chính là thứ giúp Táo khuyết ghi lại được những bức hình tuyệt đẹp kể cả dưới điều kiện thiếu sáng. Chính vi xử lý A11 Bionic là vũ khí giúp iPhone 8 gần chạm được tới ngưỡng cửa của các máy ảnh DSLR chuyên nghiệp, dù phần thắng vẫn không nghiêng về phía siêu phẩm của làng smartphone này.

    Đây là một tấm ảnh mà Martin đã chụp:

    Và chú thích của anh như sau:

    Hiệu ứng rõ ràng và nổi bật nhất chính là độ chi tiết, tới từng milimét một.

    Trong ảnh chụp nghệ sỹ chơi saxophone ở khu dân cứ North Beach, thuộc San Francisco này, bạn có thể nhìn thấy từng tiểu tiết của hình được khắc trên chiếc kèn ở phía bên phải, những nếp nhăn trên da của ông và thậm chí cả từng sợi chỉ trên chiếc áo khoác.

    Nhiếp ảnh gia này cũng nhận thấy chế độ chụp Chân dung (Portrait Mode) cũng đã hoạt động mượt mà hơn rất nhiều, hiệu ứng bokeh xóa phông giờ đã tự nhiên hơn. Martin cũng hết lời khen ngợi Portrait Lighting – tính năng vẫn còn ở trong giai đoạn Beta, bởi khả năng điều chỉnh ánh sáng kể cả trước hay sau khi chụp, giúp nó trông không khác gì những tấm ảnh được chụp trong studio đắt tiền.

    Cả bác ngư dân lẫn con cá này đều được chụng bằng chế độ Chân dung Portrait Mode của iPhone 8
    Cả bác ngư dân lẫn con cá này đều được chụng bằng chế độ Chân dung Portrait Mode của iPhone 8

    “Các bức ảnh tôi chụp trông không có sự khác biệt so với những gì tôi nhìn thấy. Nó chi tiết đến mức kinh ngạc, như thể tôi được quay lại lúc bấm máy vậy,” phóng viên của CNET đưa ra kết luận. Bạn có thể xem hàng loạt những bức ảnh khác trong bài đánh giá camera chi tiết của Martin tại đây.

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ