Người đầu tiên phát minh ra mặt cười và hashtag là một luật sư người Slovakia từ thế kỷ 17?

    Kushman,  

    Các nhà khảo đã cổ tìm ra biểu tượng mặt cười emoji đầu tiên trên thế giới trong một ghi chép 382 năm tuổi.

    Các nhà khảo đã cổ tìm ra biểu tượng mặt cười emoji đầu tiên trên thế giới trong một ghi chép 382 năm tuổi. Chính thức thì Emoji được phát minh vào năm 1980 nhằm mục đích thể hiện cảm xúc dưới dạng số. Ngày nay hơn 6 triệu emoji được gửi đi mỗi ngày.

    Các nhà nghiên cứu tại Thư viện quốc gia Slovakia tại Trencin tin rằng họ đã tìm ra nguồn gốc của phong trào emoji - thậm chí là hashtag. Các bằng chứng cho thấy tác giả của mặt cười đầu tiên này là một luật sư có tên Jan Ladislaides.

     Các bằng chứng cho thấy tác giả của mặt cười đầu tiên này là một luật sư có tên Jan Ladislaides.

    Các bằng chứng cho thấy tác giả của mặt cười đầu tiên này là một luật sư có tên Jan Ladislaides.

    Peter Brindza, người đứng đầu thư viện trên trả lời: "Chúng tôi đã tìm thấy một mặt cười bên cạnh chữ kí tác giả trong một văn bản từ thời 1653 được viết bởi Jan Ladislaides." Biểu tượng này xuất hiện sau một đoạn văn viết về đánh giá của Ladislaide đối với các bộ luật địa phương. Tác giả viết rằng ông không phản đối hay có thắc mắc gì và emoticon đi kèm cho biết ông hài lòng với nội dung văn bản.

     Ngoài ra trong bức ghi chép này còn có một hình bàn tay với biểu tượng hashtag, tuy nhiên vẫn chưa xác định được ý nghĩa của biểu tượng này.

    Ngoài ra trong bức ghi chép này còn có một hình bàn tay với biểu tượng hashtag, tuy nhiên vẫn chưa xác định được ý nghĩa của biểu tượng này.

    Ngoài ra trong bức ghi chép này còn có một hình bàn tay với biểu tượng hashtag, tuy nhiên vẫn chưa xác định được ý nghĩa của biểu tượng này. Brindza vô cùng ngạc nhiên với phát hiện này và cho biết đây không phải điều thường gặp trong các văn bản đương đại.

    "Tôi không chắc liệu đây có phải là emoticon đầu tiên trên thế giới, nhưng đây chắc chắn là mặt cười đầu tiên trong lịch sử của Trencin." Trước đây, biểu tượng mặt cười được cổ nhất được phát hiện là nằm trong bài thơ "To Fortune" do nhà thơ người Anh Robert Herrick soạn từ 369 năm trước - muộn hơn emoticon Slovakia tới 13 tuổi.

     Biểu tượng này xuất hiện sau một đoạn văn viết về đánh giá của Ladislaide đối với các bộ luật địa phương. Tác giả viết rằng ông không phản đối hay có thắc mắc gì và emoticon đi kèm cho biết ông hài lòng với nội dung văn bản.

    Biểu tượng này xuất hiện sau một đoạn văn viết về đánh giá của Ladislaide đối với các bộ luật địa phương. Tác giả viết rằng ông không phản đối hay có thắc mắc gì và emoticon đi kèm cho biết ông hài lòng với nội dung văn bản.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ