Những cầu thủ nên được “tăng lực” trong PES 2010

Cách đánh giá năng lực cầu thủ của Konami vẫn còn nhiều hạn chế, vì vậy bên cạnh những người được ưu ái quá mức, vẫn còn tồn tại các ngôi sao chưa thể thi đấu hay như chính mình ngoài đời.

Didier Drogba
 
Trong PES 2010, chỉ số của Drogba đã tăng hơn so với trước và anh cũng là người có Body Balance cao nhất game. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa xứng đáng với những gì mà voi rừng đã thể hiện trên sân cỏ châu Âu từ vài năm qua.
 
Qua các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh hay Cup C1 châu Âu, có thể dễ dàng nhận thấy rằng Drogba có được sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh kinh hồn và tốc độ của một cơn lốc. Dù không nhanh nhẹn bằng những Walcott hay Lennon nhưng anh vẫn thừa sức cho nhiều hậu vệ "ngửi khói".
 

 
Ngoài ra, sức mạnh của những cú sút từ chân cầu thủ người Bờ Biển Ngà này cũng vô cùng đáng nể, khả năng kiến thiết của anh cũng đang được cải thiện đáng kể. Trong PES 2010, cầu thủ này mới chỉ dừng ở mức đá khá hay chứ chưa phải là nỗi kinh hoàng dành cho các hàng phòng ngự.
 
Pepe Reina
 
Không thể hiểu được tại sao Konami lại thích “đì” tuyển thủ Tây Ban Nha này đến vậy. Kể từ khi thế chỗ Dudek trở thành lựa chọn số 1 trong khung thành của Liverpool, Reina đã thể hiện phong độ rất ổn định và được coi là thủ môn hàng đầu của bóng đá Anh. Tại đội tuyển Tây Ban Nha, anh cũng chỉ chịu ngồi dự bị vì sự có mặt của một Casillas quá hoàn hảo.
 
Phong cách bắt bóng chắc chắn, điềm tĩnh của Reina đã góp phần không nhỏ vào những gì mà Liverpool đạt được trong vài năm qua. Tuy nhiên trong game, mọi thứ hoàn toàn ngược lại khi Reina trở thành gánh nặng của đội bóng.
 
 
Phản xạ không tồi nhưng kỹ năng bắt bóng kém cỏi và khả năng ra vào chỉ ở mức trung bình khiến game thủ sử dụng Liverpool phải nhiều phen bực tức khi thua các bàn không đáng có. Các thủ môn của PES 2010 vốn đã bắt không hay và Reina là một trong những người gác đền của đội bóng lớn chơi tệ nhất.
 
Gonzalo Higuain
 
Higuain là cầu thủ hay nhất của đội bóng Hoàng gia Real Madrid trong mùa bóng năm ngoái và anh đóng vai trò quan trọng trong mùa giải mới dù Real đã mua về nhiều ngôi sao mới. Ngay cả HLV Maradona ở DDTQG Argentina cũng phải vời đến ngôi sao trẻ này vào thời khắc quyết định của vòng loại World Cup.
 
 
Tốc độ, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cũng như khả năng dứt điểm của Higuain đều rất đáng nể dù anh mới chỉ 22 tuổi. Sự tinh quái của một người Argentina kết hợp với tư duy hiện đại của một tiền đạo kiểu châu Âu khiến cho Higuain đủ sức chọc thủng lưới bất kỳ hàng phòng ngự nào.
 
Đáng tiếc là trong PES 2010 anh vẫn chỉ là dạng cầu thủ ở mức khá và rất khó chen chân vào đội hình chính thức của Real Madrid. Đây là điều cần thay đổi và mong là Konami nhận ra nó trong các bản patch sắp tới.
 
Franck Ribery
 
Rê bóng, kiến thiết, sút phạt, ghi bàn, không điều gì mà Gã mặt sẹo của Bayern Munchen và đội tuyển Pháp không làm được. Từ sau khi Zidane vĩ đại giải nghệ, anh được xem là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Đàn gà trống Gô Loa và gã khổng lồ nước Đức cũng phải trải thảm đỏ rước Ribery về đội hình của mình.
 
 
Từ vài năm nay, anh vẫn là đầu tàu của các đội bóng mà mình thi đấu đồng thời được liệt vào danh sách các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá. Tuy nhiên không hiểu vì sao trong PES, khả năng dứt điểm và chuyền bóng của anh lại thua xa các cầu thủ cùng đẳng cấp. Sẽ thật lố bịch nếu so sánh chỉ số của Ribery với Lampard hay Gerrard, những người chưa chắc đã chơi tấn công hay như anh.
 
Mong rằng Konami sẽ cải thiện chỉ số cho cầu thủ này để anh có thể thi đấu đúng với khả năng của mình trong PES 2010.    

NỔI BẬT TRANG CHỦ