Thói quen hút thuốc lá vẫn tồn tại giữa đại dịch viêm phổi cấp Covid-19

    Thiên Long,  

    Đối với những người có thói quen hút thuốc lá, ngay cả đại dịch Covid-19 cũng không thể khiến họ sợ để từ bỏ loại thuốc độc hại này.

    Các bác sỹ đã cảnh báo rằng, những người hút thuốc lá có nguy cơ tử vong cao hơn nếu họ không may mắc phải Covid-19. Thậm chí cả Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố, những người hút thuốc lá, mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, phổi mãn tính có nguy cơ biến chứng nặng hơn nếu dính virus.

    Thói quen hút thuốc lá vẫn tồn tại giữa đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 - Ảnh 1.

    Tuy nhiên có vẻ người hút thuốc khó từ bỏ thói quen được thói quen này, bất chấp đại dịch ngày càng nguy hiểm. Thực tế, doanh số bán thuốc lá truyền thống còn tăng vào thời điểm này. Theo đánh giá của ngân hàng đầu tư Piper Sandler, doanh số bán thuốc lá truyền thống đã tăng 1,1% trong tuần tính đến ngày 22/3 vừa qua.

    Chính xác thì doanh số bán thuốc lá truyền thống tăng có thể không phải do tỷ lệ người hút thuốc lá. Nguyên nhân có thể đến từ việc các đại lý hoặc khách hàng mua số lượng lớn để tích trữ trong những ngày tháng ở nhà phòng dịch.

    Không chỉ có thuốc lá, doanh số rượu cũng tăng đột biến trong mùa dịch Covid-19. Trong một cuộc họp hôm 18/3, CEO Brian Hannasch của Alimentation Couche-Tard, công ty mẹ của cửa hàng tiện lợi Circle K tiết lộ, khách hàng đang mua dự trữ khá nhiều rượu và thuốc lá.

    Tình trạng mua bán thuốc lá cũng khá rầm rộ trên các trang cung cấp dịch vụ như Yelp tại Mỹ. Cụ thể, hoạt động của các cửa hàng thuốc lá, bao gồm lượt xem, đánh giá trang trên Yelp đã tăng 120% kể từ ngày 1/3.

    Thói quen hút thuốc lá vẫn tồn tại giữa đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 - Ảnh 2.

    Thuốc lá General, một cửa hàng chuyên bán thuốc lá trực tuyến đã cảnh báo khách hàng về sự chậm trễ trong giao hàng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại Mỹ dù một số bang như New York đã dẹp nhiều cửa hàng thuốc lá, thậm chí cân nhắc lệnh cấm hoàn toàn thì các bang khác vẫn coi thuốc lá là một ngành kinh doanh thiết yếu, đồng thời cho bày bán công khai tại các cửa hàng thuốc và tạp hóa.

    Đại dịch Covid-19 mặc dù gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế nhưng đang vô tình tạo điều kiện không thể tốt hơn cho ngành công nghiệp thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử. Khi nhiều người buộc phải ở nhà để cách ly xã hội, doanh số của thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử đang tăng lên nhanh chóng. Điều này có thể thấy rõ khi cổ phiếu của hai hãng thuốc lá British American Tobacco và Imperial Tobacco đều tăng lên sau đại dịch.

    Tất nhiên sự tăng trưởng doanh số thuốc lá cũng kéo theo sự sụt giảm của các ứng dụng cai thuốc lá. Dữ liệu do công ty phân tích ứng dụng Sensor Tower công bố hồi tháng Ba vừa qua cho thấy, lượng tải các ứng dụng cai thuốc lá tại Anh và Mỹ đã giảm mạnh. Tại Mỹ, các ứng dụng như QuitNow, Smoke Free và Quit Smoking đều giảm lần lượt 6,9%, 10% và 5,3% trong tháng Ba. Tại Anh, lượng tải các ứng dụng như Quit Now đã giảm 7,1%.

    Thói quen hút thuốc lá vẫn tồn tại giữa đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 - Ảnh 3.

    Lượt tải các ứng dụng giúp cai thuốc lá giảm mạnh trong tháng Ba

    Mặc dù có những rủi ro lớn đối với người hút thuốc lá trong mùa dịch này nhưng ngay cả khi sự căng thẳng và lo lắng lên đến cực điểm, đó cũng chưa phải là điều kiện đủ để nhiều người quyết tâm bỏ thuốc lá.

    Các nhà phân tích tại Jeffries nhận định: "Nhiều người hút thuốc lá nhận thức rất rõ ràng về những rủi ro liên quan đến thuốc lá. Nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hút bất chấp điều đó. Nếu những người hút thuốc sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị ung thư và những rủi ro sức khỏe, chúng tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng sợ Covid-19 đâu".

    Tham khảo Qz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ