Đây hứa hẹn là những sản phẩm di động tốt nhất nửa đầu năm 2013.
Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2013 vừa diễn ra chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt thiết bị và công nghệ thông minh. Trong đó, lĩnh vực sản xuất thiết bị di động có rất nhiều sản phẩm đáng chú ý. Sau đây, chúng tôi xin được điểm qua những smartphone và tablet có màn trình diễn ấn tượng nhất tại CES 2013.
Tại triển lãm CES năm nay, các ông lớn như Nokia, Samsung hay HTC không trình làng các smartphone mới, vì vậy, Sony Xperia Z nhận được rất nhiều sự chú ý của giới công nghệ. Không làm người hâm mộ thất vọng, những ấn
tượng ban đầu của Xperia Z là rất tích cực.
Đây là chiếc phablet với màn hình 5 inch cho độ phân giải Full HD được hỗ trợ bởi công nghệ Bravia Engine thế hệ 2 và Bravia Reality Display cho chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc. Ngoài màn hình "hầm hố", các thông số về cấu hình của Xperia Z cũng rất đáng nể với vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon tốc độ 1,5GHz hoạt động với 2 GB RAM. Máy có hỗ trợ kết nối 4G LTE tốc độ cao cùng camera độ phân giải khủng lên tới 13MP Exmor RS và hoạt động trên nền Android 4.1 Jelly Bean. Tất cả được gói gọn trong kích thước bề dày chỉ 7,9 mm.

Không chỉ vậy, Xperia Z còn được trang bị kết nối NFC thời thượng nhằm đón đầu xu thế thanh toán điện tử trong tương lai hay chia sẻ nhanh với các thiết bị khác. Tất cả mọi thứ về Xperia Z tuy đã khiến người dùng hài lòng nhưng thời lượng pin của máy lại gây lên những quan ngại với chỉ 2.320 mAh. Bù lại, Sony cũng đã cung cấp thêm chế độ Battery Stamina cho phép nâng cao thời lượng pin trên chiếc điện thoại này.
Video trên tay smartphone Sony Xperia Z.
Dự kiến, Sony Xperia Z sẽ được bán chính thức vào tháng 3 năm nay.
2. Sony Xperia ZL
Nếu bạn còn đang trầm trồ về “quái vật” Sony Xperia Z thì cũng không nên bỏ qua người anh em song sinh Xperia ZL với thiết kế nhỏ gọn hơn. Xperia ZL có thể dễ dàng nằm trong lòng bàn tay với kích thước 131,6x69,3x9,8 mm.

Sony Xperia ZL có nhiều điểm tương đồng về cấu hình phần cứng với Xperia Z. Tuy nhiên, ZL không có khả năng chống nước và bụi như người anh em của mình.

Xperia ZL (bên phải) "lùn" hơn một chút so với người anh em Xperia Z.
Sony Xperia ZL được trang bị vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon tốc độ 1,5GHz hoạt động với 2 GB RAM cùng màn hình 5 inch Full HD sử dụng công nghệ Mobile BRAVIA Engine 2. ZL có 16 GB dung lượng lưu trữ và có thể mở rộng lên tối đa 64 GB nhờ thẻ microSD, microSDHC và microSDXC cùng pin dung lượng 2.370 mAh.
Máy có hỗ trợ kết nối 4G LTE tốc độ cao cùng camera độ phân giải khủng lên tới 13MP Exmor RS và hoạt động trên nền Android 4.1 Jelly Bean. Điểm đặc biệt là camera trước 2 megapixel của ZL lại được bố trí ở phía dưới màn hình bên phải.
3. Huawei
Ascend D2
Ascend D2 được trang bị bộ xử lý lõi tứ Hi-Silicon K3V2 Balong V7R1 xung nhịp 1,5 GHz, 2GB RAM cùng màn hình 5 inch công nghệ Super IPS LCD cho độ phân giải 1.080x1.920 pixel với mật độ điểm ảnh 443 ppi. Thiết bị sở hữu camera sau lên tới 13 megapixel hỗ trợ quay video HD, camera trước 1,3 megapixel và pin dung lượng 3.000 mAh (với thời gian chờ 6 ngày).

Ascend D2 sở hữu màn hình rất nét và mịn.
Ascend D2 có 32 GB dung lượng lưu trữ (nhưng không có khe cắm thẻ microSD) và hỗ trợ đầy đủ các kết nối như Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE. Tuy nhiên, D2 không hỗ trợ công nghệ NFC, máy dày 9,4 mm và nặng 170 g.
D2 chạy hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean và giao diện người dùng "Emotion UI". Ngoài ra, Huawei cũng nhấn mạnh về chất lượng của D2, khi cho biết thiết bị đã trải qua 116 công đoạn gia công khác nhau (cao hơn bốn lần so với mức trung bình). Nhìn chung, Ascend D2 có chất lượng màn hình cũng như vỏ máy rất ấn tượng.
4. Lenovo
IdeaPhone K900
Mới đây tại CES 2013, nhà sản xuất Lenovo đã giới thiệu một mẫu điện thoại mới với tên gọi IdeaPhone K900. Sản phẩm ấn tượng này có màn hình cảm ứng 5,5 inch và chạy bộ xử lý Intel Atom 2 GHz.

IdeaPhone K900 chạy hệ điều hành Android 4.1 với giao diện tùy chỉnh, độ phân giải màn hình là 1080p với mật độ điểm ảnh 400 ppi. Thân máy được kết cấu bằng thép không gỉ cùng polycarbonate. Ngoài ra, K900 còn trang bị máy ảnh 13 MP với cảm biến Exmor của Sony.
Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về giá cả nhưng K900 được dự tính sẽ ra mắt vào tháng 4 tại Trung Quốc.
5. ZTE
Grand S
Về mặt cấu hình, Grand S được trang bị vi xử lý lõi tứ Snapdragon S4 Pro xung nhịp lên tới 1,7 GHz cùng 2 GB RAM. Máy sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải 1.080x1.920 pixel và 16 GB dung lượng lưu trữ (có hỗ trợ thẻ nhớ microSD).

Màn hình Full HD của Grand S có khả năng hiển thị màu rất tự nhiên và mịn màng.
Đi kèm bộ thông số cực “khủng”, đương nhiên ZTE cũng không quên trang bị cho “con cưng” của mình khả năng chụp hình ấn tượng với camera sau 13 megapixel và camera trước 2 megapixel. Cả 2 máy ảnh này đều hỗ trợ quay video 1080p.
Tuy nhiên, để đạt được danh hiệu smartphone Full HD "mỏng nhất" thì sự “hi sinh” cũng không nhỏ. Cụ thể, Grand S chỉ được trang bị pin dung lượng cực kỳ “khiêm tốn” là 1.780 mAh. Đây sẽ là trở ngại lớn quyết định tới doanh số bán hàng của Grand S.
Video trải nghiệm ZTE Grand S tại CES 2013.
ZTE Grand S sẽ được bán tại Trung Quốc ngay trong quý I năm nay với 6 tùy chọn màu sắc khác nhau, trong khi đó thời điểm phát hành tại Mỹ vẫn còn bị bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, mức giá của sản phẩm cũng chưa được ZTE công bố chính thức.
6.
Alcatel One Touch Scribe X
Alcatel One Touch Scribe X
được trang bị màn hình 5 inch độ phân giải Full HD, bộ vi xử lý bốn lõi 1,4 GHz và camera 12 MP phía sau. Sản phẩm sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của HTC Droid DNA, Sony Xperia Z, Huawei Ascend D2 trong thời gian tới.

7.
Project Shield
Project Shield sẽ là máy chơi game sử dụng chip xử lý Tegra 4 của nVidia với 4 nhân xử lý Cortex A15, 72 nhân đồ họa. Điểm đặc biệt của Project Shield là tay cầm của máy khá giống với DualShock 3 của Sony PS3 nhưng lại tích hợp một màn hình HD để phục vụ cho việc chơi game. nVidia hứa hẹn mỗi lần sạc pin sẽ cho phép chúng ta chơi liên tiếp 5-10 tiếng đồng hồ hoặc xem phim HD 24 tiếng.
Theo nVidia, Project Shield sẽ tích hợp màn hình 720p 5 inch, hỗ trợ khe cắm thẻ microSD, cổng HDMI và một hệ thống loa tương đương với loa di động gắn ngoài.
8. Tablet 10 inch của Vizio
Đây chính là thiết bị tablet nhanh nhất thế giới nhờ được trang bị vi xử lý di động thế hệ thứ 4 của nVidia. Và chỉ riêng Tegra 4 thôi thì chiếc tablet này cũng đã thực sự khủng khiếp rồi khi mà Tegra 4 sẽ đem đến cho tablet 10 inch mới của Vizio hiệu năng vượt trội, tối ưu khả năng sử dụng Internet, hỗ trợ nhiều kết nối mạng và hơn hết là tiết kiệm năng lượng tới 45% so với Tegra 3.

Ngoài vi xử lý Tegra 4 thì cấu hình của chiếc tablet 10 inch này bao gồm màn hình 10,1 inch cho độ phân giải 1.600x2.560 pixel, ngang ngửa so với siêu tablet Nexus 10. Điểm đáng chú ý khác là chiếc máy tính bảng này được tích hợp kết nối HDMI phục vụ cho nhu cầu giải trí cao cấp của người dùng. Bên cạnh đó sẽ là bộ nhớ 32 GB (chưa rõ có hỗ trợ thẻ nhớ hay không) để người dùng thoải mái lưu trữ phim và nhạc.

Ngoài vi xử lý Tegra 4 thì cấu hình của chiếc tablet 10 inch này bao gồm màn hình 10,1 inch cho độ phân giải 1.600x2.560 pixel, ngang ngửa so với siêu tablet Nexus 10. Điểm đáng chú ý khác là chiếc máy tính bảng này được tích hợp kết nối HDMI phục vụ cho nhu cầu giải trí cao cấp của người dùng. Bên cạnh đó sẽ là bộ nhớ 32 GB (chưa rõ có hỗ trợ thẻ nhớ hay không) để người dùng thoải mái lưu trữ phim và nhạc.
Chiếc tablet nhanh nhất thế giới này sẽ hoạt động trên nền hệ điều hành Android Jelly Bean 4.1. Những thông tin chi tiết về cấu hinh của máy vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ.