Những tỷ phú tự lập trẻ nhất thế giới

    PV,  

    Theo Forbes, đa phần những tỷ phú trẻ nhất thế giới như Evan Spiegel hay Mark Zuckerberg đều phát triển trong mảng công nghệ.

    Sinh năm 1990, Evan Spiegel trở thành tỷ phú tự lập trẻ nhất thế giới với khối tài sản ròng là 2,1 tỷ USD sau khi tung ra Snapchat, một ứng dụng chia sẻ hình ảnh, cùng hai người bạn. Snapchat ra đời dựa trên một ý tưởng kỳ dị, một ứng dụng tự động xóa tin nhắn sau khi người đọc đã xem. Tuy nhiên, sự điên rồ trong ý tưởng đã giúp ứng dụng nhanh chóng chinh phục giới trẻ. Ảnh: AP.

     Bobby Murphy (trái), sinh năm 1988, là người đồng sáng lập Snapchat cùng Spiegel. Hai người gặp nhau tại Đại học Standford. Khối tài sản ròng của người đàn ông này hiện là 1,8 tỷ USD. Với Snapchat, mọi thứ đơn giản chỉ là giao tiếp, chia sẻ và quên đi. Ứng dụng đơn giản đến mức không có tính năng nào khác ngoài chụp ảnh, quay video, gửi tin nhắn đến bạn bè trong danh sách. Sau khi từ chối lời đề nghị mua lại của Facebook (3 tỷ USD) và Google (4 tỷ USD), ứng dụng này được định giá lên đến 16 tỷ USD. Ảnh Reuters.

    Bobby Murphy (trái), sinh năm 1988, là người đồng sáng lập Snapchat cùng Spiegel. Hai người gặp nhau tại Đại học Standford. Khối tài sản ròng của người đàn ông này hiện là 1,8 tỷ USD. Với Snapchat, mọi thứ đơn giản chỉ là giao tiếp, chia sẻ và quên đi. Ứng dụng đơn giản đến mức không có tính năng nào khác ngoài chụp ảnh, quay video, gửi tin nhắn đến bạn bè trong danh sách. Sau khi từ chối lời đề nghị mua lại của Facebook (3 tỷ USD) và Google (4 tỷ USD), ứng dụng này được định giá lên đến 16 tỷ USD. Ảnh Reuters.

     Mark Zuckerberg, sinh năm 1984, là người sáng lập ra mạng xã hội Facebook. Khối tài sản ròng của anh hiện là 55,3 tỷ USD. Người đàn ông này tạo ra Facebook với sự giúp đỡ của các bạn học tại Đại học Harvard. Sau đó, họ giới thiệu nó đến những ngôi trường khác. Facebook liên tục mở rộng và chạm mốc 1 tỷ người dùng vào năm 2012. Cùng năm đó, anh thành hôn với Priscilla Chan. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào cuối năm 2015 và quyết định quyên góp 99% tài sản để làm từ thiện. Ảnh: Reuters.

    Mark Zuckerberg, sinh năm 1984, là người sáng lập ra mạng xã hội Facebook. Khối tài sản ròng của anh hiện là 55,3 tỷ USD. Người đàn ông này tạo ra Facebook với sự giúp đỡ của các bạn học tại Đại học Harvard. Sau đó, họ giới thiệu nó đến những ngôi trường khác. Facebook liên tục mở rộng và chạm mốc 1 tỷ người dùng vào năm 2012. Cùng năm đó, anh thành hôn với Priscilla Chan. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào cuối năm 2015 và quyết định quyên góp 99% tài sản để làm từ thiện. Ảnh: Reuters.

     Dustin Moskovitz, sinh năm 1984, là một doanh nhân kiêm người đồng sáng lập ra mạng xã hội Facebook cùng Zuckerberg, Eduardo Saverin và Chris Hughes. Anh sở hữu 6% cổ phần của Facebook và cũng là người đồng sáng lập của Asana – một công ty phần mềm quản lý công việc. Khối tài sản ròng của anh hiện là 10,4 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

    Dustin Moskovitz, sinh năm 1984, là một doanh nhân kiêm người đồng sáng lập ra mạng xã hội Facebook cùng Zuckerberg, Eduardo Saverin và Chris Hughes. Anh sở hữu 6% cổ phần của Facebook và cũng là người đồng sáng lập của Asana – một công ty phần mềm quản lý công việc. Khối tài sản ròng của anh hiện là 10,4 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

     Wang Yue, sinh năm 1983, là giám đốc điều hành của Shanghai Kingnet Technology. Người đàn ông này đã đưa Kingnet trở thành nhà phát triển game điện thoại hàng đầu ở Trung Quốc kể từ khi nắm quyền vào năm 2009. Wang Yue mới gia nhập hàng ngũ những tỷ phú tự lập trẻ nhất thế giới trong năm nay với khối tài sản ròng hiện tại là 1,1 tỷ USD. Ảnh: Forbes.

    Wang Yue, sinh năm 1983, là giám đốc điều hành của Shanghai Kingnet Technology. Người đàn ông này đã đưa Kingnet trở thành nhà phát triển game điện thoại hàng đầu ở Trung Quốc kể từ khi nắm quyền vào năm 2009. Wang Yue mới gia nhập hàng ngũ những tỷ phú tự lập trẻ nhất thế giới trong năm nay với khối tài sản ròng hiện tại là 1,1 tỷ USD. Ảnh: Forbes.

     Cheng Wei, sinh năm 1983, là giám đốc điều hành của Didi Kuaidi, một ứng dụng tương tự như Uber. Trước khi thành lập công ty Didi Dache vào năm 2015, anh đã làm việc 8 năm tại công ty thương mại điện tử Alibaba. Khối tài sản ròng của người đàn ông này hiện là 1 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

    Cheng Wei, sinh năm 1983, là giám đốc điều hành của Didi Kuaidi, một ứng dụng tương tự như Uber. Trước khi thành lập công ty Didi Dache vào năm 2015, anh đã làm việc 8 năm tại công ty thương mại điện tử Alibaba. Khối tài sản ròng của người đàn ông này hiện là 1 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

     Nathan Blecharczyk, sinh năm 1984, là giám đốc kiêm người đồng sáng lập của Airbnb, một thị trường trực tuyến cho phép mọi người lên danh sách, tìm kiếm và thuê nhà. Ứng dụng này được thành lập vào năm 2008 gồm hơn 2 triệu địa điểm tại 34.000 thành phố trên 191 quốc gia. Khối tài sản ròng của người đàn ông này hiện là 3,3 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

    Nathan Blecharczyk, sinh năm 1984, là giám đốc kiêm người đồng sáng lập của Airbnb, một thị trường trực tuyến cho phép mọi người lên danh sách, tìm kiếm và thuê nhà. Ứng dụng này được thành lập vào năm 2008 gồm hơn 2 triệu địa điểm tại 34.000 thành phố trên 191 quốc gia. Khối tài sản ròng của người đàn ông này hiện là 3,3 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ