Ả Rập: Vợ xem trộm điện thoại chồng sẽ bị bắt bỏ tù

    Phuonlinn,  

    Thật hay không việc phụ nữ bị bỏ tù chỉ vì sờ vào điện thoại của chồng?

    Các chị em ở Saudi, Ả Rập có khả năng đối mặt với án tù nếu dám lén lút kiểm tra điện thoại của ông xã. Đối với hành vi chống đối và cố tình vi phạm quyền bảo mật thông tin cá nhân sẽ bị truy tố vì tội xâm phạm quyền riêng tư, Mohammad al-Temyat phát biểu.

     Một đất nước mà phụ nữ không có quyền lái xe.

    Một đất nước mà phụ nữ không có quyền lái xe.

    Vấn đề có hay không việc bỏ tù những bà vợ tò mò châm ngòi cho những cuộc tranh luận không ngớt trong vương quốc thu hút tới 35,000 lượt tweets với dòng hastag bằng tiếng Ả Rập, tạm dịch như sau "Bỏ Tù Các Bà Vợ Kiểm Tra Điện Thoại Chồng".

    Ông Al-temyat, một cố vấn pháp lý đồng thời là một thành viên của Chương Trình An Ninh Gia Đình của chính phủ Ả Rập đã chính thức xác nhận với tờ Makkah rằng chính phủ sẽ không khoan nhượng nếu nhận được bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc bảo mật thông tin.

     Giờ lại có thể bị bỏ tù chỉ vì kiểm tra điện thoại của chồng ư?

    Giờ lại có thể bị bỏ tù chỉ vì kiểm tra điện thoại của chồng ư?

    Bộ luật được ban hành bất chấp mọi nỗ lực cải tổ xã hội dưới thời vua Salman. Chương Trình An Ninh Gia Đình này là sản phẩm của văn phòng Y Tế thuộc bộ An Ninh Quốc phòng nước sở tại được thành lập vào năm 2005 theo nghị định Hoàng Gia để nâng cao dịch vụ xã hội.

    Một phụ nữ đã thể hiện quan điểm của mình trên mạng xã hội Twitter: "Đàn ông bắt tù phụ nữ chúng tôi chỉ vì chạm vào cuộc sống riêng tư của họ nhưng lại giữ phụ nữ khư khư như một thứ đồ cá nhân ư? Giấu mình trong lớp áo và cẩn trọng mọi lời ăn tiếng nói, giờ lại còn bị bỏ tù chỉ vì sờ vào điện thoại của chồng nữa cơ đấy".

    Một tài khoản khác tên Salim thì chia sẻ "để cuộc sống hôn nhân đơn giản và dễ chịu hơn, các quý ông nên chủ động chia sẻ đời sống cá nhân của mình với vợ, ngờ vực, nghi kị rồi sẽ nhấn chìm cả 2 trong đau khổ mà thôi".

     Còn chưa đủ những điều luật vô lý ư?

    Còn chưa đủ những điều luật vô lý ư?

    Cùng quan điểm, anh Abdirahman thử đặt ngược lại vấn đề: "Vậy những người đàn ông bạo hành người phụ nữ của mình, tước đi mọi quyền tự do của cánh chị em thì nên xử lý sao đây? Tại sao các người không giải quyết vấn đề đó trước đi?"

    Trong buổi nói chuyện với The Independent, ông Al-Temyat cho hay ông đưa ra những lời khuyên pháp lý cho chính phủ hoàn toàn không vì một mục đích cụ thể nào hết.

    Nói về bộ luật đang gây tranh cãi ông cho biết chưa có điều luật nào cụ thể hóa án phạt đối với các bà vợ khi kiểm tra điện thoại của chồng cả. Dù là nam hay nữ, ai cũng có thể bị khởi tố nếu xâm phạm vào đời sống riêng tư của bạn đời

    Tôi muốn làm rõ vấn đề gây tranh cãi bấy lâu nay, người xâm phạm đến nội dung cá nhân bên trong điện thoại của người khác sẽ nhận án Ta'zir (trừng phạt tùy ý) với các hình thức như sau: bị đánh, phạt tiền, bỏ tù, ký một bản cam kết hay thậm chí là được tha bổng.

    "Chỉ là án Ta'zir thôi chứ có phải đã được quy chuẩn về mặt pháp lý đâu, vậy nên hình phạt tùy thuộc vào hậu quả của hành động xâm phạm này. Nếu không có tổn hại thì chẳng ai bị phạt hết!"

    Tham khảo The Independent

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ