Ông Peter Moore, người đứng đầu EA Sport mới đây đã chia sẻ những suy nghĩ của mình sau khi tựa game bóng đá FIFA 10 lọt vào top các game bán chạy tại Nhật Bản.
Theo ông Peter Moore, một trong những điểm khiến các công ty game của phương Tây không làm ăn tốt tại Nhật Bản là việc game thủ tại đây thường ủng hộ các sản phẩm nội địa và đánh giá thấp những game nước ngoài.

Ông chủ của EA Sport cho rằng người Nhật có nền văn hóa độc đáo và cách thức giải trí rất khác biệt. Tuy nhiên khi mà âm nhạc cũng như điện ảnh phương Tây đã trở nên phổ biến tại quốc gia Đông Á này thì game vẫn là một ngoại lệ. Giới phát triển game đã vật lộn với rất nhiều khó khăn để có thể chinh phục các khách hàng nơi đây trong hàng thập kỷ liền.
Trong quá khứ, EA từng thử đi tìm nguyên nhân bằng cách phân tích các yếu tố như giới tính, cơ chế gameplay và nghệ thuật thiết kế nhân vật để qua đó tìm cách xâm nhập vào xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên với các game bóng đá, mọi chuyện chỉ tập trung vào gameplay.

Peter Moore cho biết ông từng cảm thấy tiếc cho game thủ Nhật khi họ không thưởng thức những cái hay mà tựa game bóng đá của EA có thể mang lại. Tuy nhiên với sự thành công của FIFA 10, mọi chuyện đã dần dần sáng sủa hơn.
Hiện tại, EA vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu khách hàng để tìm ra cách thức thu hút sự chú ý và buộc họ phải bỏ tiền ra mua sản phẩm của mình, đặc biệt là các game thể thao như bóng đá. Ngoài ra, cả EA và đối thủ truyền kiếp trong lĩnh vực này là Konami đều tìm cách tận dụng sức mạnh của báo chí.

FIFA 10 cũng như PES 2010 đều được giới thiệu với giới truyền thông từ rất sớm và cả hai hãng đã không tiếc công sức khi thường xuyên tổ chức các sự kiện dành cho báo giới để quảng bá cho những tựa game con cưng của mình. Tuy nhiên, điều tiên quyết vẫn là chất lượng game và việc FIFA 10 thành công tại Nhật Bản là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp của game bóng đá này.