OPPO cắt giảm quảng cáo bằng người nổi tiếng, chuyển hướng sang các sự kiện thể thao

    Lê Long,  

    Chiến lược mới của OPPO sẽ giúp công ty nâng tầm thương hiệu, tiếp cận tới nhóm đối tượng rộng hơn trên phạm vi toàn cầu thay vì chỉ ở Châu Á như hiện nay.

    Gần đây, OPPO đã tuyên bố hợp tác với Giải quần vợt Wimbledon và trở thành đối tác chính thức đầu tiên đến từ Châu Á. Sự hợp tác này dường như là một phần trong chiến lược của công ty để tiếp cận tới các nhóm đối tượng rộng hơn trên toàn cầu. Hiện tại, mặc dù là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 5 trên thế giới, tuy nhiên OPPO gần như chỉ được biết đến tại Châu Á.

    OPPO cắt giảm quảng cáo bằng người nổi tiếng, chuyển hướng sang các sự kiện thể thao - Ảnh 1.

    OPPO là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn trên thế giới.

    Theo báo cáo nội bộ mới nhất của OPPO, công ty đang có kế hoạch giảm bớt sự phụ thuộc vào người nổi tiếng, chuyển trọng tâm marketing sang các sự kiện thể thao quy mô lớn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là OPPO sẽ từ bỏ hoàn toàn chiến lược marketing thông qua người nổi tiếng cho các sản phẩm của mình, ít nhất là tiếp tục ở thị trường châu Á.

    Trước đó, phó chủ tịch OPPO kiêm chủ tịch bộ phân kinh doanh của OPPO tại Trung Quốc - ông Shen Yi cho biết việc hợp tác với Wimbledon nằm trong chiến lược toàn cầu, dựa trên sự quốc tế hóa và vận hành thương hiệu của công ty, giúp nâng tầm ảnh hưởng cũng như sức mạnh thương hiệu của OPPO trên phạm vi toàn cầu.

    OPPO cắt giảm quảng cáo bằng người nổi tiếng, chuyển hướng sang các sự kiện thể thao - Ảnh 2.

    Sơn Tùng M-TP hiện đang là gương mặt đại diện cho OPPO tại Việt Nam.

    Theo báo cáo năm 2018 được IDC công bố gần đây, OPPO đã bán được 113 triệu chiếc smartphone và chiếm 8.1% thị phần, đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Tại thị trường Trung Quốc, công ty có tổng cộng 78.9 triệu smartphone được bán ra với thị phần 19.8%.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ