Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện

    NGUYỄN VÂN, Theo Trí Thức Trẻ 

    Mùa thu là mùa của những liên hoan phim độc lập ở Mỹ. Đây cũng là dịp để các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật ra mắt và “chạy đà” cho chiến dịch tranh giải Oscar vào đầu năm sau.

    Mỗi năm, ba liên hoan phim lớn (LHP) ở Mỹ - gồm LHP Venice , LHP Quốc tế Toronto (TIFF) và LHP Phim New York (NYFF) – là nơi thường xuyên giới thiệu nhiều bộ phim nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, phần lớn trong số chúng đều trở thành ứng cử viên nặng kí cho Oscar . Năm nay, các LHP đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt nặng kí, như đạo diễn Barry Jenkins, Steve McQueen, Alfonso Cuaron, Xavier Dolan và nhiều gương mặt khác. Hãy cùng điểm qua những tựa phim tiềm năng có thể làm nên chuyện tại Oscar sắp tới nhé.

    1. If Beale street could talk (Nếu phố Beale có thể lên tiếng) – LHP Toronto

    Beale Street là tên một con đường thương mại lịch sử nổi tiếng gắn liền với người da màu tại thành phố Memphis, bang Tennessee, Hoa Kỳ. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Kiki Layne – một phụ nữ mới chuyển đến phải đấu tranh để giải cứu người bạn trai bị đổ tội oan.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 1.

    Phim được mong đợi vì nó đánh dấu sự trở lại của đạo diễn da màu Barry Jenkins sau thành công của Moonlight – tác phẩm đã giành ba giải Oscar lớn gồm Kịch bản xuất sắc, Nam phụ xuất sắc và Phim hay nhất vào năm 2017.

    2. Beautiful Boy (Cậu trai xinh đẹp) – LHP Toronto

    Trai đẹp Timothee Chalamet – ngôi sao trẻ gây thương nhớ của Call Me By Your Name tiếp tục thử thách bản thân bằng một vai diễn mới. Trong bộ phim nói tiếng Anh đầu tay của đạo diễn Felix Van Groeningen, Timothee sẽ đóng vai con trai của Steve Carell.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 2.

    Mối quan hệ của hai cha con trải qua nhiều sóng gió, khi cậu con loay hoay trong cơn say ma túy đá còn người cha phải vật lộn để giải cứu con khỏi cơn nghiện ngập. Phim được chuyển thể dựa trên hồi kí của những người trong cuộc là hai cha con David Sheff và Nic Sheff.

    3. Cold War (Chiến tranh Lạnh) – LHP Toronto

    Lấy bối cảnh Ba Lan vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh của những năm 1950, phim kể lại câu chuyện tình yêu bất khả giữa hai con người khác biệt về nguồn gốc lẫn tính cách. Phim do đạo diễn Pawel Pawlikowski (người từng tạo tiếng vang qua bộ phim Ida) thực hiện và đã giúp ông giành giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes hồi giữa năm.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 3.

    Hãng phim Amazon đã mua bản quyền phát hành bộ phim lãng mạn trắng đen này tại Mỹ vào tháng 12. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ là "ngựa đua" của Amazon trong cuộc chiến Oscar năm sau.

    4. Colette (Nàng Colette) - LHP Toronto

    Tác phẩm này đã được chiếu ra mắt tại LHP Sundance vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, hãng phát hành Bleecker Street sẽ đem phim đến Toronto quảng bá trước khi chính thức công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 21/9. Tại Sudance, Colette đã nhận được nhiều lời khen ngợi và được nhận định là "một tác phẩm thuộc đúng gu của Oscar".

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 4.

    Nội dung phim kể về câu chuyện đấu tranh đòi quyền bình đẳng giới của nữ nhà văn Sidonie – Gabrielle Colette (do minh tinh người Anh Keira Knightley thủ vai). Sau khi chuyển đến Paris, Colette đồng ý viết một quyển bán tự truyện dưới tên của chồng mình. Thành công của tác phẩm đã buộc cô phải đứng lên chiến đấu đòi lại sự công bằng và công nhận từ xã hội cho tài năng của mình. Phim do đạo diễn Wash Westmoreland - người từng giúp Julianne Moore giành được giải Oscar nhờ phim Still Alice – thực hiện.

    5. The Death and Life of John F. Donovan (Cuộc đời và cái chết của John F. Donovan) – LHP Toronto

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 5.

    Sau hơn một năm dài chờ đợi, tác phẩm mới của đạo diễn trẻ tài ba Xavier Dolan sẽ chính thức ra mắt khán giả toàn cầu. Phim xoay quanh hai mốc thời gian, lật mở sự thật trong scandal với một người hâm mộ nhí đã khiến một ngôi sao truyền hình nổi tiếng chọn cách tự sát. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Kit Harington, Jacob Tremblay, Natalie Portman , Kathy Bates và Susan Sarandon.

    6. The Favourite (Điều yêu thích) – LHP Venice

    Yorgos Lanthimos là một đạo diễn có khả năng thể hiện những vấn đề xã hội đương đại qua lăng kính độc đáo tới mức kì dị. Sau The Lobster và The Killing of a Sacred Deer, tác phẩm mới của đạo diễn người Hi Lạp hứa hẹn sẽ khiến Viện Hàn lâm không thể ngó lơ.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 6.

    The Favourite quy tụ dàn diễn viên nữ tài sắc như Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman. Trong đó, Emma và Rachel sẽ vào vai hai chị họ tìm tranh giành vị trí yêu thích trong lòng nữ hoàng Anh Anne vào thế kỉ 18.

    7. First Man (Người đàn ông đầu tiên) – LHP Venice

    Sau khi trở thành người trẻ nhất từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar với La La Land , Damien Chazelle sẽ tái ngộ khán giả qua bộ phim chuyển thể lấy đề tài không gian.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 7.

    Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về phi hành gia Neil Amstrong – người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tài tử Ryan Gosling , người từng cộng tác với Damien trong La La Land, sẽ đảm nhận vai diễn chính trong phim. First Man sẽ tham gia tranh tài tại LHP Venice cuối tháng 8 này trước khi ra mắt ở LHP Toronto vào tháng 9.

    8. The Front Runner (Ứng cử viên hàng đầu) – LHP Toronto

    Sau thành công tương đối với Tully (bộ phim về vấn đề trầm cảm của các bà mẹ bỉm sữa với Charlize Theron đóng chính), đạo diễn Jason Reitman sẽ trở lại trong một bộ phim mới hứa hẹn tiềm năng Oscar. Phim có sự góp mặt của tài tử Hugh Jackman trong vai Thượng nghị sĩ Gary Hart – ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 1988 nhưng rồi thất bại vì tai tiếng trong một vụ ngoại tình. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 7/11.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 8.

    Hugh Jackman trong vai Thượng nghị sĩ Gary Hart.

    9. The Old Man and The Gun (Ông già và khẩu súng) – LHP Toronto

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 9.

    Tác phẩm của đạo diễn David Lowery là một trong những "con bài Oscar" của hãng phim Fox Searchlight trong năm nay, sau thành công của The Shape of Water vào năm ngoái. Phim dựa trên câu chuyện có thật về Forrest Tucker, một tên tội phạm ở tuổi 70 từng làm điên đầu chính quyền và khiến công chúng hâm mộ nhờ hành trình vượt ngục và một chuỗi những vụ cướp táo bạo. Có nhiều lời đồn cho hay đây sẽ là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của tài tử gạo cội Robert Redford.

    10. Roma

    Nhiều năm sau khi đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc với Gravity, đạo diễn người Mexico Alfonso Cuaron đã trở lại với một tác phẩm mới mang tựa đề Roma. Lấy bối cảnh tại Mexico vào đầu những năm 1970, Roma là câu chuyện truyền kì xoay quanh một gia đình trung lưu.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 10.

    Phim được quay dưới định dạng đen trắng và sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha. Sau khi tham gia tranh tài ở LHP Venice, Roma sẽ tiếp tục được đem đến ba LHP còn lại là Toronto, New York và Telluride. Đây có lẽ là bộ phim hiếm hoi góp mặt ở cả 4 LHP độc lập trong mùa thu.

    11. Shoplifters (Những kẻ ăn cắp)

    Sau khi đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes hồi tháng 5, bộ phim của đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda sẽ bắt đầu hành trình "Mỹ tiến" tại LHP Toronto.

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 11.

    Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về một gia đình với tất cả các thành viên đều hành nghề trộm cắp. Dù nghèo khổ nhưng họ vẫn giang tay nhận nuôi một bé gái bị bạo hành, rồi từ đó mở ra một câu chuyện nhân văn, thấm đẫm tình người.

    12. A Star is Born (Vì sao vụt sáng)

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 12.

    Sự kết hợp giữa tài tử điển trai Bradley Cooper và nữ ca sĩ quái chiêu Lady Gaga hứa hẹn sẽ đem đến một ứng cử viên nặng kí cho mùa Oscar sắp tới. Phim được làm lại dựa trên bản gốc năm 1937 với câu chuyện về tình yêu, sự nổi tiếng và lòng đố kị giữa một nam nhạc sĩ đồng quê hết thời với một cô ca sỹ trẻ nhiều triển vọng. Đây là màn thử sức đầu tiên của tài tử 4 lần được đề cử Oscar - Bradley Cooper trong vai trò đạo diễn.

    13. Vox Lux

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 13.

    Tạo hình của Natalie Portman trong phim.

    Natalie Portman trở lại với cuộc đua giải thưởng trong vai diễn một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng. Phim kể lại hành trình 15 năm vươn lên của nữ ca sỹ Celeste từ đống tro tàn của một thảm họa quốc gia cho đến vị thế của một siêu sao ca nhạc. Phim sẽ công chiếu tại LHP Venice.

    14. White Boy Rick (Chú bé Rick da trắng)

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 14.

    Tài tử Matthew McConaughey sẽ trở thành cha của thiếu niên 16 tuổi Richard Wershe Jr – người cung cấp tin mật cho FBI trong những năm 1980 nhưng rồi lại bị bắt và kết án tù chung thân vì tội vận chuyển ma túy. Phim do đạo diễn Yann Demange thực hiện.

    15. Widows (Goá Phụ Hành Động)

    Oscar còn lâu mới tới nhưng 15 ứng cử viên sừng sỏ nom đã lộ diện - Ảnh 15.

    Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Steve McQueen sau thành công của 12 Years a Slave 5 năm trước. Phim theo chân các nữ diễn viên Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki trong vai những góa phụ đứng lên tìm cách trả thù cho các ông chồng bị giết trong quá trình thực hiện một vụ trộm. Phim do biên kịch của Gone Girl là nhà văn Gillian Flynn viết kịch bản.

    Oscar 2019 sẽ là lần thứ 91 lễ trao giải thưởng cao quý này diễn ra. Năm ngoái, cái tên chiến thắng tại hạng mục Phim hay nhất là tác phẩm đậm màu liêu trai The Shape of Water (Người Đẹp và Thuỷ Quái) của đạo diễn Guillermo del Toro . Liên hoan phim Venice diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9/2018, sau đó tới LHP Toronto từ 6/9/2018 tới 16/9/2018 và LHP New York sẽ được tổ chức từ ngày 28/9 tới 14/10/2018 tạo nên một chuỗi sự kiện điện ảnh thoả mãn sự quan tâm của công chúng trên toàn thế giới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ