Demo 2 - Pes 2012: Nỗi lo trước giờ G

    PV, Hà Xesi 

    Cảm nhận Demo Pes 2012 dưới góc nhìn của một game thủ chuyên nghiệp.

    Sau gần 1 tháng phát hành bản demo đầu tiên, Konami tiếp tục tung ra bản demo thứ 2 để cộng đồng PES có cái nhìn rõ nét hơn về gameplay cũng như các tính năng thay đổi của phiên bản mới. Nhưng liệu những cải tiến lần này đã thực sự đáp ứng kỳ vọng của game thủ?



    Những ấn tượng đầu tiên

    Thủ môn đã được điều chỉnh lại, đúng vậy, không còn những pha đổ người chậm chạp, những pha để lọt háng một cách ngớ ngẩn nữa. Giờ đây “người gác đền” của PES 2012 đã hoàn toàn mang lại cho bạn sự tin tưởng tuyệt đối bên trong khung gỗ. Những cú sút xa cầu may tỏ ra hiệu quả ở bản demo 1 nay về cơ bản đã bị vô hiệu hóa.



    Hệ thống tấn công và phòng ngự đều đã có những điều chỉnh cần thiết. AI giờ không còn rê bóng theo cách quá “ảo diệu” như trước, tất cả chỉ dừng lại ở những pha đối mặt với hậu vệ và chuyền bóng đi. Không còn cảnh một mình Robinho hay Pato cầm bóng đột phá qua 4, 5 người một cách dễ dàng.

    Trước đó trong bản demo 1, nhiều game thủ phát hoảng khi cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn những "siêu nhân" này đó là tìm cách phạm lỗi?!?


     
    Hàng phòng ngự quá chặt chẽ của AI trong bản demo1 nay cũng được nới lỏng phần nào. Giờ đây trong các trận đấu, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những khoảng trống giữa các hậu vệ của đối phương, tạo điều kiện để người chơi thực hiện những đường chuyền quyết định.

    Vài đám mây đen cũng bắt đầu xuất hiện

    Có thể khi đọc đến đây bạn sẽ cảm thấy người viết quá bi quan, nhưng nếu dành chút thời gian dạo quanh các forum PES thì bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những phản hồi khá trùng hợp từ phía cộng đồng game thủ, và không phải ngẫu nhiên mà tất cả đều cảm thấy như vậy.



    Chạy lố đà xuất hiện quá thường xuyên trong một trận đấu, vâng đúng là như vậy, Konami đã thêm yếu tố này vào trong gameplay của PES 2012 để tạo nên cảm giác chân thật trong 1 trận đấu. Thế nhưng có vẻ như điều này lại đang gây ra những tác động tiêu cực.

    Đó là hậu quả từ việc Pass Support hoạt động không như mong muốn, lúc auto lúc lại manual, gây ức chế cho người chơi. Cầu thủ AI chạy chỗ nhưng đường bóng lại chuyền sửa lưng đồng đội.



    Hệ thống phòng ngự quá khó để người chơi có thể làm quen. Konami mang đến PES 2012 hệ thống phòng ngự 1vs1 và cơ bản mà nói thì hệ thống này hoàn toàn khác so với các phiên bản trước. Đây là một thử thách quá khó đối với người chơi, ngay cả với các cao thủ thì chuyện phòng ngự trước một AI máy cố tình thả cho người chơi cũng là điều không thể.

    Có lẽ chúng ta đều sẽ phải học cách làm quen với những cải tiến mới mẻ kể trên, nhưng nếu Konami không thay đổi trong những pha rê bóng thì chính hệ thống phòng ngự sẽ làm sụp đổ sự cân bằng trong gameplay của PES 2012, điều mà từ trước tới nay họ đã làm rất tốt.



    Một game thủ lão làng trên các forum PES cũng đưa ra nhận định tương tự: “Các đường chuyền trong Demo 2 đều bị máy dễ dàng cắt được. Hậu vệ thì hầu như không có một ảnh hưởng gì đến tiền đạo khi họ cầm bóng, đây quả là một điều hết sức phi lý“.

    Ngày ra mắt của PES 2012 đã cận kề, là một fan hâm mộ PES trung thành, tôi rất hi vọng rằng Konami sẽ sớm có những điều chỉnh thích hợp để phiên bản PES năm nay không rơi vào vết xe đổ của năm ngoái. Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng sau khi phiên bản chính thức ra mắt trong vài ngày tới.