Dell ám chỉ Windows 8 là lý do muốn thành công ty tư nhân

    MT,  

    Một hồ sơ mà Dell vừa đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ cho thấy Windows 8 là lý do Dell muốn trở thành công ty tư nhân.

    Hồi tháng Hai, giới công nghệ rậm rịch khi hãng máy tính Mỹ Dell công bố muốn chuyển đổi thành công ty tư nhân. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Dell phải trả cho các cổ đông mức giá 13,65 USD mỗi cổ phiếu. Thỏa thuận tư nhân hóa của Dell trị giá 24,4 tỷ USD, do Chủ tịch kiêm CEO Michael Dell cùng quỹ Silver Lake chủ trì, cùng với sự đóng góp của rất nhiều tổ chức, bao gồm Microsoft, BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse và RBC Capital Markets. Trong kế hoạch này, đối tác Microsoft hứa hẹn sẽ cho Dell vay 2 tỷ USD. 

    Mặc cho sự trợ giúp từ Microsoft, một hồ sơ mà Dell vừa đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC mới đây cho thấy Dell không ấn tượng với một trong số các sản phẩm của gã khổng lồ này: Windows 8. Trong số các nguyên nhân mà Dell cho biết khiến họ muốn trở thành công ty tư nhân, Dell nói tới việc "Windows 8 không được đón nhận".
     
    Dell ám chỉ Windows 8 là lý do muốn thành công ty tư nhân 1
    Dell XPS 18, chiếc máy tính AiO mới nhất chạy Windows 8 của Dell.

    Tài liệu mà Dell đệ trình lên SEC cho thấy trong suy nghĩ của hãng, ngành công nghiệp PC đang gặp rất nhiều khó khăn. "Không chỉ là sự thờ ơ với Windows 8 mà đó còn là sự tụt giảm của nhu cầu nâng cấp Windows 7 trong cộng đồng doanh nghiệp". Dell cũng trích dẫn ra các con số tụt giảm doanh số PC trên thị trường toàn cầu hiện nay, bên cạnh sự tăng trưởng của tablet và điện thoại thông minh - những thiết bị mà Dell nhận định rằng người dùng có thể sẽ chọn mua để thay thế cho việc mua máy tính mới. Đây cũng là nhận định của chính Brian Gladden, Giám đốc tài chính của Dell, tại một cuộc họp hồi tháng 9 năm ngoái. Theo Gladden, hiện thị trường PC đang ở trong giai đoạn "phát triển bất lợi, cùng với nhu cầu PC suy yếu và tỷ suất lợi nhuận thấp".

    Tài liệu mà Dell đệ trình không đề cập tới 2 công ty và cá nhân đang có ý định mua lại Dell là Blackstone Group LP và tỷ phú Carl Icahn. Tuy nhiên, Dell nhận định "tồn tại những thách thức và mạo hiểm" nếu họ tiếp tục ở vị trí công ty đại chúng như hiện tại. Ở một động thái liên quan, trang Reuter, thông qua một nguồn tin dấu tên, mới đây cho biết nhà sáng lập kiêm CEO Michael Dell mới đây đã có cuộc gặp riêng với Giám đốc cấp cao của Blackstone Group, tuy nhiên, vấn đề được bàn bạc và kết quả của nó thì hiện không ai có thể biết được. 
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ