Google phát triển kính áp tròng thông minh, giúp ngừa bệnh về mắt

    Trâm Anh,  

    (GenK.vn) - Thế giới công nghệ ngày càng phát triển và những ứng dụng đó đang từng ngày từng giờ len lỏi vào cuộc sống của con người.

    Được biết, kính áp tròng thông minh của Google được phát triển và đi lên từ bằng sáng chế của đối tác. Theo đó, dự án Google X đã chính thức chuyển qua hợp tác với tập đoàn khổng lồ về chăm sóc sức khỏe là Novartis, công ty mẹ của Alcon. Công ty này đã sản xuất một số sản phẩm kính áp tròng được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường như Air Optix, FreshLook và Dailies. Novartis sẽ làm việc tại các phòng nghiên cứu của Google để tạo ra những chiếc kính áp tròng thông minh cho mọi người trên thế giới.

    Google phát triển kính áp tròng thông minh, giúp ngừa bệnh về mắt

    Kính áp tròng thông minh sẽ giống như những mẫu truyền thống trên thị trường. Bộ phận chăm sóc mắt của công ty- Alcon, đã cấp giấy phép cho Google và đồng phát triển một loạt ứng dụng y tế cho loại kính này. Các cảm biến điện hóa được tích hợp bên trong kính sẽ được thiết kế để đo lượng đường trong máu và cập nhật liên tục các thông tin này trong thời gian thực thông qua ứng dụng được cài trên thiết bị di động. Đây sẽ là điều khá tốt và tiện dụng cho những người bị tiểu đường, Google đảm bảo đã có một bằng sáng chế cho công nghệ này vào đầu năm nay.

    Ngoài việc đo hàm lượng Glucose, các ống kính cũng có thể tự động điều chỉnh thị giác cho những người viễn thị hoặc những người cao tuổi bắt đầu có vấn đề về mắt trong việc không thể tập trung vào những đối tượng ở gần. Chi tiết về cơ chế điều chỉnh hiện vẫn chưa được Google tiết lộ.

    Người sáng lập ra Google là Sergey Brin đã viết trong một thông cáo báo chí của Novartis như sau: "Mong muốn của chúng tôi là sử dụng những công nghệ mới nhất trong việc thu nhỏ các thiết bị điện tử để giúp cải thiện chất lượng cuộc sống hàng triệu người. Chúng tôi rất vui mừng vì được làm việc với Novartis, nó sẽ góp phần giúp giấc mơ này trở thành hiện thực."

    Google phát triển kính áp tròng thông minh, giúp ngừa bệnh về mắt

    Hình ảnh cho thấy việc kính áp tròng của Google sẽ đặt như thế nào trên mắt người (10) và làm thế nào mí mắt có thể cố định nó (30 và 32)

    Jeff George, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Alcon nói rằng: "Mục đích của công ty là mở ra các giới hạn từ trước đến giờ để rồi từ đó cùng nhau giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng của hàng triệu bệnh nhân về mắt trên toàn thế giới."

    Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về thời gian Alcon và Google cung cấp chiếc kính áp tròng thông minh này ra thị trường. Elizabeth Harness Murphy, giám đốc truyền thông toàn cầu của Alcon nói với Mashable rằng: "Hợp đồng còn quá mới và sự phát triển mẫu kính này còn quá non trẻ" cho việc tung ra thị trường. Bà cũng lưu ý rằng các điều khỏan trong hợp đồng cũng sẽ không được công bố.

    Cuối cùng, một câu hỏi được đặt ra là: Bạn sẽ đeo chiếc kính áp tròng thông minh này chứ?

    Tham khảo: Mashable

    >>Google Glass có thể được điều khiển bằng ý nghĩ của người dùng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ