Nhân viên IBM "lãnh hậu quả" từ vụ bán máy chủ cho Lenovo

    MT,  

    (GenK.vn) - 25% nhân sự thuộc mảng sản xuất máy chủ trước đây của IBM sẽ bị cắt giảm.

    Hồi cuối tháng Một, IBM đã chính thức bán mảng máy chủ của mình cho Lenovo. Và như một hệ quả của cuộc "tháo chạy" này, một bộ phận nhân viên của công ty sắp phải chịu cảnh thất nghiệp. Hãng công nghệ này mới đây vừa chính thức công bố sẽ cắt giảm một bộ phận lực lượng lao động trong mảng "phần cứng". Đây được xem là động thái của IBM nhằm tập trung cho các mảng hoạt động khác mà công ty sẽ tập trung phát triển trong tương lai, bao gồm "đám mây, phân tích, và điện toán nhận thức (cognitive computing).

    IBM enterprise servers

    IBM không tiết lộ cụ thể lượng nhân sự mà hãng sẽ cắt giảm, tuy nhiên, theo nguồn tin của trang công nghệ Cnet, sẽ có tới 25% nhân sự thuộc mảng Công nghệ và Hệ thống (Systems and Technology) - là bộ phận sản xuất các loại máy chủ trước đây hay còn gọi là bộ phận phần cứng. Trong thương vụ với Lenovo, sẽ chỉ có khoảng 7500 nhân viên của IBM tiếp tục về làm việc cho công ty Trung Quốc. Hiện IBM có khoảng 400.000 nhân viên trên toàn thế giới. 

    Mặc dù cắt giảm nhân sự ở mảng phần cứng, nhưng theo IBM, cơ hội làm việc tại công ty ở các mảng khác vẫn rất rộng mở. Mảng điện toán nhận thức là một ví dụ. Ý tưởng của công nghệ điện toán nhận thức này đó là áp dụng các công nghệ cực kì cao vốn có trên dòng siêu máy tính Watson (phân tích dữ liệu sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên...) lên thiết bị di động. Ngay trong năm nay chúng tôi đã đầu tư 1 tỷ USD cho mảng Watson và 1,2 tỷ USD để mở rộng mảng Cloud trên toàn thế giới" - Doug Shelton, đại diện của IBM cho biết trên CnetNhư vậy, một cánh cửa đóng vào cũng là lúc cánh cửa khác mở ra. Công bố hôm nay rõ ràng là nỗi buồn của nhiều nhân viên tại IBM, nhưng âu đó cũng là một quy luật tất yếu của sự phát triển. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ