Tổng hợp 10 bộ giáp Iron Man "tự chế" (Phần 2)

    Huyền N., Huyền N. 

    Series phim Iron Man khi được công chiếu đã khiến rất nhiều fan của bộ phim này chế tạo nên những bộ áo giáp ăn theo.

    Qua phần 1 bạn đã được chiêm ngưỡng một số tác phẩm áo giáp Iron Man độc đáo, vậy cùng với phần 2 này hãy thử bình chọn xem bộ áo giáp nào xứng đáng được giải "Best of the show".

     
    6. Bộ giáp của Ryan Brooks

     
    Đối với tác phẩm của Ryan, tác giả gặp một chút khó khăn khi mặc bộ áo giáp di động này. Nhưng thực sự nó vẫn rất hấp dẫn, đáng để thử và khó khăn đó trở nên vô nghĩa. Để hoàn thành bộ áo giáp này cần 4000 mảnh lego kĩ thuật, 384 mảnh áo giáp và 1200 giờ thiết kế cũng như lắp ráp.

     

     
    7. Bộ giáp của Anthony Le 

     
    Cỗ máy chiến tranh của Anthony Le đã xứng đáng giành giải trang phục tốt nhất ở cuộc thi Starfest 2010 Costume Contest nhờ khẩu súng máy có khả năng quay tròn. Xem Anthony Le "biểu diễn" qua video dưới đây.

     

     
    7. Bộ giáp của McLean Krieger

     
    Nghe có vẻ hơi tâng bốc khi McLean Krieger cho rằng băng keo có thể được sử dụng để lắp ráp mọi thứ, nhưng khi nhìn vào tác phẩm của McLean, chúng ta có thể tin được phần nào. Áo giáp Iron Man này tạo nên từ những vật liệu dính cùng với các-tông và bọt thủ công.

     

     
    9. Bộ giáp của Brescia

     
    Các nhà làm phim đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian trong giai đoạn cuối cùng của việc thực hiện quảng cáo thương mại tác phẩm Iron Man để nó giống y như Stark ngoài đời. Ngoài ra cũng phải kì công xử lý hiệu ứng âm thanh mới có thể tạo nên video đặc sắc dưới đây.

     

     
    10. Bộ giáp của Master. K

     
    Master.K hay còn gọi là Zhi Wang đã mất cả năm để tạc, làm khuôn và sơn chiếc mũ của Iron Man này. Thật khó tưởng tượng bộ áo giáp này sẽ được hoàn thành trong bao lâu? Có lẽ phải làm ròng rã 15 năm?

     

     
    Một số thông tin về công nghệ điển hình làm nên bộ giáp Iron Man:

     
    Tony Stark cũng chỉ là một người hết sức bình thường nếu không có bộ giáp Iron Man được gắn lò phản ứng hồ quang bảo vệ trái tim không bị những mảnh vụn bom siêu nhỏ xâm nhập (hậu quả âm mưu hãm hại của Obadiah Stane). Vậy để xây dựng bộ giáp thực thụ cho Stark, bạn cần phải thiết kế lò phản ứng hồ quang "như thật". Và khoáng vật đa hình polymorph (có thể tạo ra nhiều cấu trúc tinh thể khác nhau) chính là câu trả lời cho băn khoăn không biết nên dùng vật liệu nào cho phù hợp của bạn.

     
    Tổng hợp 10 bộ giáp Iron Man "tự chế" (Phần 2) 1



     
    Tham khảo: Gizmodo.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ