Phỏng vấn độc quyền CEO Vivaldi - Trình duyệt không dành cho "trẻ con"

    Dee Tee,  

    Ông Jon von Teczchner, cựu CEO của Opera và hiện tại đang lãnh đạo nhóm phát triển Vivaldi đã chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan tới bạn đọc Việt Nam.

    Chúng tôi đã từng có các bài viết giới thiệu và đánh giá trình duyệt cực chất Vivaldi, sản phẩm khác biệt mang lại trải nghiệm lướt web hoàn toàn mới cho người dùng. Với rất nhiều tính năng thú vị, giao diện tiện lợi cũng như khả năng tùy biến đáng kinh ngạc, chắc chắn nhóm phát triển sản phẩm này đã phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho việc lên ý tưởng cũng như hoàn thiện nó.

     Ông Jon von Tetzchner khi còn làm CEO tại Opera.

    Ông Jon von Tetzchner khi còn làm CEO tại Opera.

    Mới đây, phiên bản mới nhât Vivaldi 1.1 cũng đã chính thức được cập nhật, mang tới nhiều tính năng mạnh mẽ đặc biệt là khả năng quản lý tab của nó.

    Chi bằng chúng ta hỏi chính "cha đẻ" của Vivaldi, ông Jon von Tetzchner, để tìm hiểu về quá trình hình thành ý tưởng cũng như hướng đi trong tương lai của nhóm phát triển.

    PV: Chào ông Jon von Tetzchner, cảm ơn ông đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn này của chúng tôi.

    Ông có thể chia sẻ với bạn đọc Việt Nam về quá trình phát triển trình duyệt Vivaldi từ khi bắt đầu ý tưởng cho tới lúc chính thức đưa nó tới với người dùng?

    Jon: Chào các bạn!

    Chúng tôi bắt đầu dự án của mình từ mùa thu năm 2013. Trong suốt 6 tháng đầu tiên, đó là khoảng thời gian lên ý tưởng và quyết định hướng đi cho sản phẩm của mình. Sau đó mỗi người một việc và phát triển không ngừng nghỉ tới nay.

    Trong suốt quá trình phát triển Vivaldi, chúng tôi bám rất sát với chính những người dùng. Tạo ra một vòng tuần hoàn giữa việc phản hồi và cải thiện sản phẩm, cách làm việc này giúp mọi người trong nhóm cảm thấy rất hứng khởi và tất nhiên sau cùng Vivaldi cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến của người dùng.

     Ông Jon trên cương vị mới, một dự án mới.

    Ông Jon trên cương vị mới, một dự án mới.

    PV: Tôi có thể thấy được điều đó. Người dùng nhận được rất nhiều tính năng thú vị, giúp cho Vivaldi trở nên khác biệt, từ giao diện cho tới thao tác sử dụng. Nhưng có bao giờ ông nghĩ rằng những sự khác biệt đó sẽ khiến người dùng khó làm quen hơn không?

    Jon: Không hẳn. Khi bắt đầu sử dụng, bạn có thể sẽ không nhận thấy quá nhiều sự khác biệt, nhưng một khi đã làm quen với Vivaldi, đó là trải nghiệm mà bạn chưa từng có. Người dùng sẽ phát triển các khả năng trong quá trình làm quen và sử dụng Vivaldi, ngược lại trình duyệt được phát triển để thích hợp với người dùng, dựa trên những gì bạn yêu cầu.

    PV: Đúng như vậy, chúng tôi có thể cảm thấy điều đó thông qua các bản cập nhật của Vivaldi. Trong phiên bản 1.1 gần đây nhất, nhóm phát triển đã bổ sung khá nhiều tính năng hấp dẫn, bao gồm một số thao tác quản lý tab rất tiện dụng chưa từng thấy trước đây. Có phải Vivaldi đang muốn hình thành một cách lướt web hoàn toàn mới cho người dùng?

    Jon: Rất đúng.

    Chúng tôi hướng tới việc giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn. Nhiều người trong chúng ta dành đa số thời gian của bản thân trên Internet, và tất cả đều muốn nó trải nghiệm phải thật thoải mái. Đó là lý do cho công việc chúng tôi đang làm. Chúng tôi hỗ trợ bạn làm những gì bạn muốn theo cách bạn muốn.

    PV: Trải nghiệm người dùng là một phần rất quan trọng, nhưng mặt khác, thật khó để phát triển nếu lượng người dùng không được như mong đợi. Hiện tại, thị phần trình duyệt đang bị thâu tóm bởi các ông lớn như Chrome hay Firefox, ông có đặt ra một chiến lược hay mục tiêu cụ thể nào đó về vấn đề này hay không?

    Jon: Trải nghiệm người dùng, đó là thứ quan trọng nhất. Chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm tuyệt vời mà bạn sẽ thấy thích thú, sau đó chia sẻ cho bạn bè của mình.

     Nhóm phát triển Vivaldi.

    Nhóm phát triển Vivaldi.

    PV: Chắc chắn rồi, tôi đã từng chia sẻ nó tới rất nhiều độc giả. Cuối cùng, theo cảm nhận của ông, còn tính năng nào trên Vivaldi làm ông chưa hài lòng cũng như cần cải thiện thêm?

    Jon: Tất cả mọi thứ đều có thể được cải thiện. Chúng tôi tin rằng mình luôn cần phải nỗ lực để làm cho mọi thứ tốt hơn, giúp trải nghiệm của người dùng tốt hơn. Từng chút một, chúng tôi sẽ không dừng lại.

    PV: Cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn. Chúc ông và nhóm phát triển đạt được nhiều thành công trong tương lai!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ