Qatar tham vọng xây dựng sân vận động đầu tiên có thể tháo rời khi không còn sử dụng
Kế hoạch xây dựng sân vận động đầu tiên trên thế giới có thể tháo rời khi không còn sử dụng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch tổ chức kỳ FIFA World Cup vào năm 2022 tại Qatar.
Sân vân động Ras Abu Aboud là ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư Fenwick Iribarren, Tây Ban Nha. Sân có cấu tạo từ các khối trụ chính là các container vận chuyển hàng hóa.
Địa điểm xây dựng sân vận động nằm ở gần cảng Doha, Qatar. Nhờ vậy quá trình xây dựng hoặc vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Trong mỗi container sẽ chứa những vật dụng như ghế có thể tháo rời, địa điểm mua đồ ăn nhẹ, nước ngọt, bánh kẹo hoặc nhà vệ sinh. Điểm đặc biệt ở kiểu thiết kế này chính là khả năng có thể tháo rời và di chuyển sân vận động khi không còn dùng đến.
Thú vị thay, những dạng sân vận động này có thể dễ dàng vận chuyển và đưa sang một vị trí khác hoặc biến đổi thành những sân đấu thể thao có quy mô nhỏ hơn.
Mỗi sân vận động tương tự có sức chứa lên tới 40 ngàn chỗ ngồi và dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Ban quản lý sân rất kỳ vọng, đây sẽ trở thành mô hình sân vận động trong tương lai.
Dự án sân vận động đầu tiên trên thế giới có thể tháo rời khi không cần sử dụng tới tại Doha, Qatar
Tham khảo Wonderful Engineering
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Chuyên gia Mỹ: 'Hiện tôi không thể khuyên ai chi tiền cho các mẫu Android, và đó là vấn đề cực lớn'
Cây viết Will Sattelber của Android Police vừa cung cấp một góc nhìn khác, có thể là một phần lý do một phần người dùng smartphone Android ở Bắc Mỹ đang dần chuyển sang iPhone.
Tại sao máu người lại có màu xanh lục khi xuống dưới đại dương sâu thẳm?