Iran chế tạo hệ thống tên lửa đánh chặn vượt qua cả S-300

    TVD,  

    (GenK.vn) - Tướng chỉ huy phòng không hàng đầu Iran công bố vào năm 2016, nước này sẽ phóng hệ thống phòng thủ tên lửa tự chế Bavar-373.

    Theo như công bố vào tháng 2 vừa qua, tướng Farzad Esmaili của Iran nhấn mạnh các lỗi kỹ thuật trong quá trình xây dựng Bavar-373 đã được khắc phục và chương trình phát triển tổ hợp phòng thủ tên lửa hiện đại này sẽ hoàn thành vào cuối giai đoạn Kế hoạch phát triển 5 năm (2010 - 2015) của Iran.

    "Chúng tôi kỳ vọng hoàn thành hệ thống phòng thủ hiện đại có năng lực vượt trội so với tên lửa S-300 của Nga vào cuối giai đoạn Kế hoạch phát triển 5 năm", ông Esmaili nói.

    Iran chế tạo hệ thống tên lửa đánh chặn vượt qua cả S-300

    Hồi tháng 5/2013, tướng quân đội cấp cao Farhad Amiri cho biết Iran sẽ sớm cho ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa nội địa. Trước đó, Tehran hy vọng hệ thống này sẽ hoàn thành vào tháng 3/2014.

    Hiện nay, lá chắn tên lửa S-300 của Nga có thể theo dõi cùng một lúc khoảng 100 vật thể trên không và phá hủy một vài trong số đó. Trong khi đó, Tehran tuyên bố phiên bản phòng thủ tên lửa của Iran sở hữu "năng lực nhắm bắn mục tiêu tốt hơn" cả S-300.

    Iran buộc phải tự thiết kế và xây dựng hệ thống phòng không nội địa sau khi bản hợp đồng mua 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga gặp thất bại hồi năm 2010 do Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

    Iran chế tạo hệ thống tên lửa đánh chặn vượt qua cả S-300

    Mặc dù, Iran khẳng định chương trình hạt nhân quốc gia phục vụ mục đích dân sự hòa bình song cộng đồng quốc tế lo ngại Tehran đang theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

    Tuy nhiên, kể từ khi ông Hassan Rouhani đắc cử chức vụ Tổng thống Iran hồi tháng Tám năm ngoái, những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran với cộng đồng quốc tế đã ghi nhận những biến chuyển tích cực.

    Điển hình, hồi tháng 11 năm ngoái, Iran đã đồng thuận ngừng chương trình hạt nhân trong vòng 6 tháng để đổi lấy khoản viện trợ trị giá 7 tỷ USD.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày