Lục quân Nga được trang bị hệ thống phóng tên lửa Tornado thế hệ mới

    TVD,  

    (GenK.vn) - Các hệ thống rocket phóng loạt Tornado thế hệ mới có thể phóng các loại đạn rocket mới, tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn.

    Các hệ thống rocket phóng loạt Tornado sẽ thay thế cả 3 hệ thống cũ Grad, Smerch và Uragan của Nga. Hệ thống rocket phóng loạt mới Tornado-G sẽ hoàn thành thử nghiệm nhà nước trước cuối tháng 5/2012, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho hay. 

    Các đợt bắn kiểm tra sẽ được tiến hành tại trường thử Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan. Sau khi hoàn thành thử nghiệm, các hệ thống mới cho đến năm 2020 sẽ thay thế toàn bộ các hệ thống rocket phóng loạt lạc hậu Grad, Smerch và Uragan trong biên chế Lục quân Nga. 

    Lục quân Nga được trang bị hệ thống phóng tên lửa Tornado thế hệ mới

    Hiện nay, Lục quân Nga có gần 600 hệ thống rocket phóng loạt, nhiều trong số đó đã hết hạn sử dụng. Nga sẽ đưa vào trang bị 3 biến thể của Tornado là Tornado-G bắn đạn phản lực 122 mm, Tornado-U cỡ 220 mm và Tornado-S cỡ 300 mm. Chúng có thể bắn các loại đạn rocket tương ứng dành cho các hệ thống Grad, Uragan và Smerch. 

    Một đại diện Splav cho hay, ngoài các loại đạn hiện có, Tornado có thể bắn các loại đạn mới có tầm xa hơn 2,5 lần, mang đầu đạn mới, kể cả đạn trinh sát (chứa cáp-xun trinh sát bay treo trên chiến trường, thiết bị chỉ thị mục tiêu…) và có hệ dẫn. Trong tương lai, dự kiến, Tornado sẽ còn có khả năng phóng tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn. 

    Tornado được chế tạo theo nguyên lý module. Các biến thể Tornado-G, Tornado-S và Tornado-U chỉ khác nhau ở đường kính ống phóng. Các cụm ống phóng có thể thay thế lẫn nhau nên một bệ phóng có thể biến thành Tornado-G, Tornado-U hay Tornado-S.

    Lục quân Nga được trang bị hệ thống phóng tên lửa Tornado thế hệ mới

    Tornado-G có hệ thống điều khiển, trinh sát, bắt bám mục tiêu được tích hợp trên cùng một xe và điều khiển nhờ hệ thống định vị Glonass nên rất thuận tiện cho thao tác, sử dụng và có độ chính xác cao khi tiến công mục tiêu.

    Số lượng ống phóng của Tornado G là 30 ống (2x15); Thời gian thực hiện một loạt bắn: 38 giây; thời gian chuẩn bị cho loạt bắn tiếp theo: 180 giây; kíp chiến đấu: 3 người.

    Đặc biệt, ngoài Tornado-G còn có 2 biến thể U và S. G/U/S đã tạo ra ưu thế nổi bật là có thể sử dụng chung đạn với các hệ thống pháo phản lực cùng cỡ, như Grad 122mm (tầm bắn 20km), Uragan 220mm (tầm bắn 30km), Smerch 300mm (tầm bắn 90km). Đây là những loại đạn dùng trong nổ phá-mảnh, đạn lửa, đạn chùm sát thương sinh lực và chống tăng.

    Đánh giá về Tornado G, nhiều chuyên gia quân sự của NATO cho rằng, đây là các tổ hợp pháo phản lực hiện đại, có nhiều tính năng kỹ thuật, chiến thuật ưu việt, nhất là dễ khai thác, sử dụng, khả năng cơ động, tính linh hoạt, độ chính xác cao, hỏa lực siêu mạnh. Họ cũng nhận định, các hệ thống pháo phản lực Tornado sẽ là “đối thủ đáng gờm” trên chiến trường. Hệ thống Tornado có đơn giá gần 32 triệu rúp (khoảng 800 ngàn USD). 

    Đầu tháng 4/2012, trưởng phòng báo chí Quân khu phía Nam của quân đội Nga Igor Gorbul cho biết, quân khu này đã nhận được gần 20 hệ thống Tornado-G để thay thế các hệ thống Grad. Các hệ thống này sẽ tham gia duyệt binh ở Rostov trên sông Đông vào ngày 9/5/2012. Trong khuôn khổ đơn đặt hàng nhà nước năm 2012, Lục quân Nga dự kiến nhân được 36 hệ thống Tornado-G.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ