Máy bay Mỹ và Hàn Quốc bay qua vùng phòng không – Trung Quốc bất lực làm ngơ

    TVD,  

    (GenK.vn) - Mỹ và Hàn Quốc đã có những động thái nắn gân Trung Quốc, sau khi nước này tự thiết lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông.

    Mới đây, Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông (ADIZ), bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc và Nhật Bản đều nhận chủ quyền. Bắc Kinh yêu cầu các máy bay di chuyển qua vùng ADIZ phải chấp hành những quy định của nước nay hoặc sẽ phải đối mặt với “những biện pháp phòng vệ khẩn cấp.”

    Tuy nhiên sau đó không lâu, hãng tin BBC dẫn lời phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết Mỹ đã điều hai máy bay ném bom B-52 tham gia các hoạt động tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư theo những thủ tục thông thường. Mỹ cho biết sẽ tiếp tục những hoạt động thông thường này mà không cần đăng ký kế hoạch bay, không thông báo trước bằng radio và không đăng ký tần suất bay với Trung Quốc.

    Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 2 máy bay ném bom B-52, không trang bị vũ khí, đã cất cánh từ Guam ngày 25/11 để tham gia một cuộc tập trận định kỳ ở khu vực. Cả hai máy bay sau đó đã trở về Guam. Ông Warren cho biết không hề có phản ứng nào từ Trung Quốc với 2 máy bay này.

    Hiện tại, Mỹ đang có hơn 70.000 quân tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Washington trước đó đã tuyên bố nước này sẽ không tuân theo vùng ADIZ do Trung Quốc thiết lập. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gọi vùng ADIZ là “một âm mưu nhằm thay đổi hiện trạng ổn định trong khu vực.”

    Đưa B-52 bay qua Vùng nhận dạng phòng không, Mỹ đã gửi thông điệp hết sức rõ ràng tới Trung Quốc

    Nhật Bản cũng đã kịch liệt phải đối vùng ADIZ của Trung Quốc và coi đây là một hành động leo thang của Bắc Kinh. Trong khi đó, Đài Loan đã bày tỏ sự hối tiếc về động thái của Trung Quốc và tuyên bố quân sự nước này sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết về bảo vệ an ninh quốc gia.

    Trong một động thái liên quan, hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airlines của Nhật Bản ngày 26/11 cho biết họ sẽ ngừng thông báo kế hoạch bay cho Trung Quốc trên các tuyến bay qua vùng ADIZ theo yêu cầu từ chính phủ Nhật Bản. Hãng hàng không Singapore Airlines và Qantas của Australia tuyên bố sẽ không tuân theo những quy định mới mà Trung Quốc đưa ra.

    Sau động thái nắn gân Trung Quốc của Mỹ, phía Hàn Quốc cũng có động thái tương tự. Báo Chosun Ilbo ngày 28.11 cho biết máy bay P3C của hải quân Hàn Quốc đã bay ngang qua vùng trời trên đảo Ieo - bãi đá ngầm nằm ở phía Tây Nam đảo Jeju – để thực hiện nhiệm vụ giám sát.

    Đài KBS ngày 27.11 cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố ECSADIZ của Trung Quốc không ảnh hưởng tới việc sử dụng đảo Ieo của Hàn Quốc.

    Sau B-52 Mỹ, máy bay quân sự Hàn Quốc thách thức Trung Quốc

    Nguồn tin của Chosun Ilbo khẳng định các chuyến bay tuần tra P3C sẽ vẫn tiếp tục mà không cần phải báo cáo gì với Trung Quốc. Hải quân nước này triển khai P3C bay qua Ieo hai lần mỗi tuần.

    Đến nay phía Trung Quốc cũng chưa đưa ra phản ứng gì về chuyện bị máy bay P3C qua mặt, so với hành động vội vã chữa thẹn khi máy bay ném bom B-52 Mỹ ngang nhiên đi vào ECSADIZ. Dẫu vậy, ông này cho hay quân đội đã thông tin trước với Nhật về các hoạt động của máy bay tuần tra, do Ieo nằm trong vùng phòng không của Nhật Bản kể từ năm 1969.

    Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã cùng với Nhật Bản, Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc đơn phương thành lập ECSADIZ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ