Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh "người sắt"

    PV,  

    (Genk.vn) - Dù bắt tay vào nghiên cứu sau, nhưng nhiều khả năng Nga sẽ sớm có chiến binh "người sắt" trước Mỹ...

    Đó là nhận định được đưa ra khi mới đây những hình ảnh về bộ áo giáp khung xương phục vụ cho quân đội đã được giới thiệu tại Moscow.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Theo đó, khoa vật lý của trường Đại học Moscow đã tiến hành nghiên cứu bộ áo giáp khung xương này để phục vụ cho quân đội Nga trong tương lai. Chiếc áo giáp sẽ có khung vững chắc, được chế tạo từ các vật liệu thông minh giúp chống đạn, cùng các bộ cảm biến điện tử hiện đại.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Cũng dựa vào công nghệ exoskeleton, quân đội Nga muốn phát triển một loại áo giáp “siêu nhân“ cho binh sĩ tương tự như dự án mà người Mỹ đang tiến hành cho quân đội.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Về cơ chế thiết kế thì các bộ cảm biến sẽ giám sát thân nhiệt, nhịp tim của người mặc, còn các khung sườn sẽ làm tăng sức mạnh cơ bắp cho các binh sĩ.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Hiện theo đánh giá của các chuyên gia thì Nga và Mỹ đang có cuộc chạy đua trong việc chế tạo bộ áo exoskeleton nhằm tăng cường sức mạnh cho binh lính và trong chừng mực nào đó người Nga đã có được những thành quả được đánh giá tốt hơn.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Là một bộ áo giáp hỗ trợ đa nhiệm, áo giáp khung xương của người Nga có thể kết nối với các bộ phận có thể giúp bảo vệ binh lính ngoài việc tăng cường sức mạnh của họ.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Dù mới chỉ là những thử nghiệm ban đầu, nhưng các nhà nghiên cứu khẳng định sẽ tiến tục tiến hành nghiên cứu để tăng cường thêm sức mạnh ở 2 cánh tay, hiện đang là điểm yếu của bộ áo giáp này.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Đồng thời sẽ tiến hành chế tạo vũ khí có khả năng tích hợp cùng bộ giáp này để tăng cường khả năng chiến đấu chủ động.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Quân đội Nga đánh giá rất cao nghiên cứu này của trường Đại học Moscow đồng thời đề nghị chính phủ và các chuyên gia hỗ trợ phát triển áo giáp “siêu nhân” trong thời gian sớm nhất.

    Nga bám đuôi Mỹ trong việc chế tạo chiến binh
     

    Và khi hoàn thành, bộ áo giáp khung xương của người Nga sẽ có diện mạo được mô phỏng như thế này.

    Theo Soha

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ