Nga chiếm lĩnh thị trường máy bay chiến đấu ở Châu Á

    TVD,  

    (GenK.vn) - Nga đang ấp ủ những kế hoạch rất lớn trong lĩnh vực sản xuất máy bay chiến đấu phục vụ không quân nước mình và xuất khẩu ra thế giới, đặc biệt là chiếm lĩnh thị trường châu Á.

    Tổng giám đốc công ty chế tạo máy bay “Liên hợp” của Nga đã thông báo kế hoạch của công ty là sẽ sản xuất 600 chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm T-50, đang được các đối tác ưa chuộng, để chiếm lĩnh thị trường Châu Á.

    Trước năm 2016, doanh nghiệp của Nga sẽ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50, thuộc dự án PAK FA, do công ty hàng không Sukhoi phụ trách cho không quân nước này. Còn trước năm 2020, họ sẽ sản xuất phiên bản xuất khẩu FGFA cho không quân Ấn Độ.

    Ngoài Ấn Độ ra, Nga còn dự định sản xuất gần 150 chiếc máy bay tiêm kích T-50 để cung ứng cho , Algeria, Malaysia, giúp cho những nước này có khả năng cải thiện sức mạnh của không quân nước mình.

    Nga chiếm lĩnh thị trường máy bay chiến đấu ở Châu Á

    Được biết, giá của một chiếc máy bay chiến đấu T-50 của Nga không thấp hơn 100 triệu USD.

    Ngoài máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 ra, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 4 thuộc dòng Su-30, Su-35, phiên bản cải tiến của tiêm kích MiG-29 và máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 của Nga cũng vẫn được thị trường nước ngoài ưa chuộng và đón nhận.

    Về lĩnh vực chế tạo hàng không, Nga không chỉ phát triển mạnh về máy bay chiến đấu, mà họ còn phát triển cả về máy bay dân dụng. Trong lĩnh vực này, Nga có hai loại máy bay chủ lực là SSJ-100 và MS-21.

    Năm 2010, họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay SSJ-100 và bắt đầu từ năm 2017, Moscow sẽ sản xuất hàng loạt máy bay MS-21.

    Hiện nay, công ty hàng không Interjet của  là khách hàng lớn nhất của SSJ-100 với đơn đặt hàng 20 chiếc. Hiện nay, phía Nga đã cung ứng được cho họ 5 chiếc.

    Thị trường Đông Nam Á cũng đã sử dụng loại máy bay SSJ-100 của Nga. Gần đây, loại máy bay này cũng đã bắt đầu xuất hiện tại thị trường Bắc Phi.

    Phải nói rằng, loại máy bay hàng không dân dụng này của Nga đã thu được không ít thành quả vì nó vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh chính về mặt kỹ thuật và tính kinh tế. Đây chính là yếu tố làm cho Nga có thể tăng lượng xuất khẩu loại máy bay này trong mấy năm gần đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ