Những vũ khí của quân đội Việt Nam được đánh giá cao trên toàn thế giới

    TVD,  

    (GenK.vn) - Vừa qua, một số tạp chí quốc phòng hàng đầu thế giới đã bình chọn ra những vũ khí huyền thoại, trong đó có loạt vũ khí Việt Nam sử dụng.

    Mới đây nhất, kênh truyền hình Discovery Channel của Mỹ đã bình chọn 10 loại xe tăng hàng đầu mọi thời đại, trong đó có xe tăng T54/55 mà Việt Nam đang sử dụng, thông tin này được “Tri thức trẻ“ đăng tải ngày 20/1. Theo đó, đứng thứ 10 là xe tăng M4 Sherman của Mỹ, ở vị trí thứ 9 là tăng chiến đấu Merkava của Israel, và xe tăng huyền thoại T-54/55 do Liên Xô cũ phát triển và hiện đang phục vụ trong Quân đội Việt Nam ở vị trí thứ 8.

    Những vũ khí của quân đội Việt Nam được đánh giá cao trên toàn thế giới

    Là một trong những mẫu xe tăng phổ biến nhất trên thế giới, cho đến tận ngày nay, T-54/55 và các biến thể của nó vẫn là xe tăng chủ lực trong biên chế của nhiều quốc gia.

    Tại Việt Nam, xe tăng T54/55 hiện vẫn giữ vai trò chủ chốt trong binh chủng tăng - thiết giáp. Đây là thế hệ xe tăng đã chứng minh tính hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tính năng kỹ chiến thuật, trọng lượng, thiết kế khá phù hợp với địa hình nhiều rừng núi, đường xá nhỏ hẹp hoặc đồng ruộng lầy lội như ở Việt Nam.

    Những vũ khí của quân đội Việt Nam được đánh giá cao trên toàn thế giới

    T-54/55 đã đạt được nhiều danh hiệu như: Xe tăng được sản xuất nhiều nhất với khoảng 86.000-100.000 chiếc, xe tăng tham chiến nhiều chiến trường nhất và xe tăng được sử dụng lâu đời nhất. Xe tăng T-54/55 có khối lượng 36 tấn, tốc độ tối đa 48km/h. Vũ khí trang bị gồm có 1 pháo cỡ nòng 100mm, 1 súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm, súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm.

    Vũ khí Việt Nam tiếp theo lọt vào top 10 thế giới là súng bộ binh. Theo đó, đầu tháng 1/2014, India TV tiếp tục bình chọn ra 10 khẩu súng uy lực nhất thế giới, trong đó có súng AK-47 và Uzi đang được Việt Nam sử dụng.

    Những vũ khí của quân đội Việt Nam được đánh giá cao trên toàn thế giới

    Đứng đầu trong bảng sếp hạng này là súng trường tấn công F-2000 của Bỉ, tiếp theo là súng trường tự động Henry của Mỹ, kế tiếp là súng tiểu liên Thompson M1921 của Mỹ... và đứng ở vị trí thứ 8 là tiểu liên Uzi so Israel sản xuất. Tiểu liên Uzi ra đời để trang bị chủ yếu cho các lực lượng cảnh sát, phản ứng nhanh. Trong quân đội, Uzi được trang bị cho đặc nhiệm, lính tăng và pháo binh.

     

    Những vũ khí của quân đội Việt Nam được đánh giá cao trên toàn thế giới

    Tiểu liên Uzi có tầm sát thương hiệu quả trong vòng bán kính 200m, tốc độ bắn 600 phát/phút, hộp tiếp đạn loại 20 viên. Hiện tiểu liên Uzi đang được Binh chủng Đặc công và các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam sử dụng.

    Ở vị trí tiếp theo là súng AK-47 do Liên Xô sản xuất. Với khả năng bắn được một lượng đạn lớn với độ chuẩn xác cao sau một cú nhấn cò, AK-47 hiện vẫn là một trong những loại súng nổi tiếng nhất trên thế giới. Đặc điểm tuyệt nhất của AK-47 là nó không bao giờ bị gãy vỡ trong bất kỳ điều kiện nào, kể cả bị xe tăng đè lên.

    Trong biên chế Quân đội Việt Nam, AK-47 đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ và quân đồng minh.

    Hồi đầu năm 2012, Tân Hoa xã đã bình chọn ra top 10 chiến đấu cơ huyền thoại trong lịch sử. Theo đó, đứng đầu tiên là tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ, cùng đứng ở vị trí thứ 2 là tiêm kích MiG-21 của Nga và F-4 Phantom của Mỹ. Trong đó MiG-21 là một máy bay tiêm kích phản lực, có khả năng đạt đến vận tốc Mach 2 - vận tốc vượt qua tốc độ tối đa của nhiều kiểu máy bay chiến đấu hiện đại sau này. Hơn 50 quốc gia trên 4 lục địa đã sử dụng MiG-21.

    Những vũ khí của quân đội Việt Nam được đánh giá cao trên toàn thế giới

    Hiện MiG-21 đang được phục vụ trong Không Việt Nam. Được biết Liên Xô đã chính thức chuyển giao MiG-21 cho Việt Nam vào năm tháng 4/1966, và MiG-21 nhanh chóng trở thành tiêm kích chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam.

    Dù bị đánh giá “dưới cơ” so với Không quân Mỹ ở gần như tất cả mọi chỉ số, song những chiếc MiG-21 trong tay những phi công xuất sắc của Việt Nam đã tạo nên nỗi kinh hoàng cho các phi công Mỹ hoạt động chiến đấu tại miền Bắc Việt Nam. Mặc dù có tuổi đời phục vụ trong Không quân Việt Nam đã 50 năm song đến nay MiG-21 vẫn là một trong những tiêm kích bảo vệ không phận chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam.

    Những vũ khí của quân đội Việt Nam được đánh giá cao trên toàn thế giới

    Và mới đây, tạp chí quốc phòng của Canada là Kanwa Defence Review từng nhận định về tàu ngầm Kilo, so với tàu ngầm project 877 và ngay cả những chiếc project 636 khác, tàu ngầm 636MV của Việt Nam có nhiều cải tiến về kính tiềm vọng, trang bị trinh sát điện tử, ngói khử âm..., chúng đều được áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đồng thời, Hải quân Việt Nam còn được Nga cung cấp cho tên lửa Club-S thế hệ mới nhất, có tầm bắn khủng lên tới 290km, do đó tàu ngầm tàu ngầm 636MV của Việt Nam được coi là hiện đại nhất trong lớp Kilo.

    Năm 2009, Việt Nam đặt mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka cải tiến, thuộc Dự án 636M (được NATO định danh là tàu ngầm lớp Kilo). Hiện nay, Việt Nam đã trao số hiệu và đặt tên cho toàn bộ 6 tàu bằng tên các tỉnh, thành phố lớn của nước ta, cụ thể như sau: HQ-182 Hà Nội, HQ-183 TP Hồ Chí Minh, HQ-184 Hải Phòng, HQ-185 Đà Nẵng, HQ-186 Khánh Hòa và HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày