Quân đội Pháp được trang bị xe thiết giáp thế hệ mới

    TVD,  

    (GenK.vn) - Tổng cục Trang bị DGA của Pháp vào tháng 1/2013 đã bàn giao cho Lục quân Pháp xe chiến đấu bọc thép VBCI.

    Tổng cục Trang bị DGA của Pháp vào tháng 1/2013 đã bàn giao cho Lục quân Pháp xe chiến đấu bọc thép VBCI đầu tiên được thiết kế thích ứng để vận chuyển binh sĩ sử dụng bộ trang bị người lính tương lai FELIN.

    VBCI được lắp ráp tại liên doanh của các công ty Nexter và Renault. Xe chiến đấu bộ binh được cải tiến để có khả năng nạp điện cho các acquy của bộ trang bị FELIN (Fantassin a Equipements et Liaisons Integres), cũng như được trang bị các khí tài thông tin hiện đại và các trang bị khác.

    Quân đội Pháp được trang bị xe thiết giáp thế hệ mới

    Xe thiết giáp VCBI đầu tiên được chuyển giao cho Lục quân Pháp vào năm 2008. Đơn vị chiến đấu đầu tiên trang bị VBCI là trung đoàn bộ binh 35 ở Belfort. Hiện nay, các xe này đang được sử dụng ở Afghanistan để thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu. Trước đó các xe VCBI cũng đã được triển khai ở Li-băng. Việc chuyển giao toàn bộ số xe đặt hàng dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

    VBCI có trọng lượng chiến đấu tối đa gần 30 tấn. Biến thể VCI được trang bị tháp một người ngồi DRAGAR gắn pháo 25 mm M811 của Nexter và súng máy 7,62 mm. Pháo M811 có cơ số đạn 150 viên, có thể bắn theo 3 chế độ (phát một, 3 phát một và bắn tự động) với tốc độ bắn 125 phát/phút và 400 phát/phút. 

    VBCI có khung gầm 8 bánh dẫn động toàn bộ và chở được 11 lính trang bị bộ FELIN. Vũ khí chính của xe là 1 pháo 25 mm. Sắp tới, Nexter dự định cải tiến thích nghi 445 xe VBCI có trong biên chế của quân đội Pháp từ năm 2008 để phục vụ cho những người lính tương lai.

    Quân đội Pháp được trang bị xe thiết giáp thế hệ mới

    Bộ trang bị FELIN đang được 25 công ty do Sagem đứng đầu phát triển. FELIN bao gồm vũ khí, đạn dược, áo giáp, mũ trận với 2 màn hình và 1 micro, 1 máy tính xách tay, các khí tài dẫn đường và thông tin. Ngoài ra, còn có hệ thống chứa nước uống cho 1 ngày và các acquy. FELIN có tổng trọng lượng 25 kg.

    Tháng 11/2012, Nga đã quyết định mua từ Pháp một lô thử nghiệm FELIN để sử dụng thử và đánh giá. Trong khi đó, Nga cũng đang phát triển bộ trang bị cá nhân tương lai Ratnik, có các tính năng tương tự FELIN. 

    Bộ Ratnik bao gồm 20 bộ phận, có thể kết hợp tùy theo nhiệm vụ. Nga có thể đưa Ratnik vào trang bị trong năm 2013. Ngoài ra, bộ trang bị cho người lính tương lai cũng đang được Đức, Tây Ban Nha, Anh và Azerbaijan phát triển.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ