Súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn mới cho đặc nhiệm Mỹ

    PV,  

    MSR có phần báng súng tùy biến theo đặc điểm của người bắn và có thể được gấp lại. Người bắn có thể thay đổi nòng súng để sử dụng nhiều loại đạn khác nhau.

    PSR (Precision Sniper Rifle) là chương trình của Bộ tư lệnh các chiến dịch đặc biệt Mỹ (SOCOM) nhằm thay thế các loại súng bắn tỉa tiêu chuẩn hiện nay là M40 và MK13 (mẫu cải tiến của khẩu M24 tiêu chuẩn dùng trong Lục quân Mỹ). Mục tiêu của chương trình là có được một mẫu súng bắn tỉa có tầm bắn xa hơn.

    Súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn mới cho đặc nhiệm Mỹ
     

    Khẩu M40 của Mỹ.

    Nhìn chung, cho đến nay, cơ cấu trang bị súng bắn tỉa tiêu chuẩn của quân đội Mỹ gồm 2 loại chính, sử dụng đạn cỡ 7.62 NATO hoặc đạn 12.7mm. Loại dùng đạn 12.7 có ưu thế tuyệt đối về tầm bắn, khả năng sát thương. Tuy nhiên chúng rất nặng và cồng kềnh. Loại dùng đạn 7.62 NATO nhỏ gọn hơn, nhưng tầm bắn bị hạn chế. Do đó, PSR cần dung hòa được điểm mạnh và điểm yếu của 2 loại trên.

    Súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn mới cho đặc nhiệm Mỹ
     

    Đạn 12.7mm (ngoài cùng bên trái) so với các loại đạn khác.

    Loại súng được SOCOM chọn thắng thầu là mẫu súng bắn tỉa module MSR do hãng Remington sản xuất. MSR dài 1.2m, có phần báng súng có thể tùy biến theo đặc điểm của người bắn, và có thể được gấp lại. Tầm bắn tối đa 1.600m. Người bắn có thể thay đổi nòng cho MSR để sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn cỡ 8.6x69mm, 8.6x63mm, 7.62x51mm NATO, .62x51mm Winchester, 7.62x67mm. Trọng lượng tối đa của MSR là 8kg, đã bao gồm ống ngắm, hộp tiếp đạn, chân đế và ống hãm thanh.

    Súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn mới cho đặc nhiệm Mỹ
     

    Một khẩu MSR.

    Súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn mới cho đặc nhiệm Mỹ
     

    MSR sau khi gập báng súng.

    Loại đạn chính cho MSR là 8.6x69mm. Đây là loại đạn mới, đã được lính bắn tỉa tại Iraq và Afghanistan sử dụng khá rộng rãi, do có tầm bắn gấp đôi của loại tiêu chuẩn 7.62x51mm NATO, gần như tương đương với đạn cỡ 12.7mm nhưng lại nhẹ hơn nhiều. Đây là loại đạn đã được sử dụng trong kỷ lục bắn tỉa có tầm xa nhất là 2.475m tại Afghanistan năm 2009, do một lính bắn tỉa Anh thực hiện. Hai vị trí tiếp theo trong bảng kỷ lục là 2.430m và 2.310m đều sử dụng đạn 12.7mm.

    Đặc biệt là cả 3 vị trí dẫn đầu trong kỷ lục đều diễn ra tại Afghanistan. Chiến sự xảy ra tại đất nước rộng lớn này thường diễn ra ở vùng địa hình trống trải, thay vì trong đô thị như Iraq, rất thích hợp cho việc bắn tỉa tầm xa.

    Súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn mới cho đặc nhiệm Mỹ
     

    3 trong số các loại đạn cho MSR, từ trái qua 7.62x51mm Winchester, 62x67mm, 8.6x69mm.

    Trên thực tế, các đơn vị đặc nhiệm tự trang bị loại súng và đạn mới này từ lâu, tuy nhiên đây là lần đầu có đợt đấu thầu chính thức số lượng lớn, và biến chúng trở thành trang bị tiêu chuẩn. Theo hợp đồng, trong đợt đầu Remington sẽ cung cấp cho SOCOM 5.150 khẩu MSR, với giá $15,000 một khẩu.

    Súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn mới cho đặc nhiệm Mỹ
     

    Một mẫu súng khác tham gia đấu thầu PSR do hãng FN sản xuất.

     

    Theo Soha.vn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ