Tàu ngầm Kilo và Su-30MK2V: "Cặp đôi hoàn hảo" của VN ở Biển Đông

    PV,  

    (Genk.vn) - Tàu ngầm Kilo Việt Nam được trang bị tên lửa chống hạm có tầm bắn 220km nhưng không có radar tầm xa. Vậy làm cách nào Kilo có thể tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi 200km?

    Tiêm kích Su-30MK2V có thể đảm đương nhiệm vụ cung cấp tọa độ khái lược cho tàu ngầm Kilo nạp vào tên lửa để tiêu diêt các mục tiêu ở phạm vi 200km ngoài tầm phát hiện của các hệ thống điện tử trên tàu ngầm Kilo.
     

     

    Tiêm kích Su-30MK2V có thể đảm đương nhiệm vụ cung cấp tọa độ khái lược cho tàu ngầm Kilo nạp vào tên lửa để tiêu diêt các mục tiêu ở phạm vi 200km, ngoài tầm phát hiện của các hệ thống điện tử trên tàu ngầm Kilo.

    Trên thực tế thì bất kỳ hệ thống vũ khí nào khi hoạt động đều phải có sự tương tác với các hệ thống vũ khí khác. Tàu ngầm Kilo của Việt Nam sẽ không hoạt động một cách đơn độc mà còn có sự trao đổi thông tin với các thiết bị quân sự khác như: Tiêm kích Su-30MK2V, thủy phi cơ DHC-6, máy bay tuần tra CASA-212, tàu chiến, radar cảnh giới bờ biển…

    Bản thân tàu ngầm Kilo không có radar tầm xa để phát hiện mục tiêu ở phạm vi ngoài 100km nhưng nó có thể nhận tham số về mục tiêu từ những thiết bị khác. Tiêm kích Su-30MK2V phát hiện được một mục tiêu nguy hiểm xâm nhập vùng biển chủ quyền quốc gia nhưng không mang theo tên lửa chống hạm. Vì thế, nó phải phối hợp chặt chẽ với tàu ngầm Kilo.

    Tên lửa chống hạm 3M-54E có thể lặng lẽ được phóng đi từ tàu ngầm Kilo mà

    Khi cách khu vực tọa độ khái lược của mục tiêu đã được nạp sẵn khoảng 30-40km, tên lửa 3M-54E sẽ leo lên độ cao lớn hơn và kích hoạt radar chủ động ARGS-54 gắn ở mũi tên lửa để bắt đầu sục sạo khu vực có mục tiêu. Khi đã bật radar chủ động, tên lửa sẽ hoạt động một cách độc lập mà không cần sự can thiệp của tàu phóng.

    Radar ARGS-54 có đường kính 42cm, dài 70cm, nặng 40kg, radar có thể hoạt động trong điều kiện trời mưa với lưu lượng 4mm/giây hoặc trong điều kiện biển động cấp 6. Như vậy, việc tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi 200km đối với tàu ngầm Kilo hoàn toàn là điều đơn giản.

    Radar ARGS-54 trang bị trên tên lửa chống hạm 3M-54E có thể khóa và tiêu diệt mục tiêu mà không cần sự can thiệp của tàu phóng.

    Mặc dù, Việt Nam chưa có các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không AWACS nhưng về mặt thiết kế tiêm kích Su-30MK2V có khả năng hoạt động như một máy bay AWACS mini. Điều này cho phép nó thực hiện nhiệm vụ cảnh báo sớm, cung cấp tọa độ khái lược về mục tiêu cho các hệ thống vũ khí khác trong đó có tàu ngầm Kilo.

    Sự phối hợp giữa tàu ngầm Kilo và tiêm kích Su-30MK2V cho phép tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu tầm xa trong khi vẫn đảm bảo tính chất bí mật và an toàn cho cả tàu ngầm lẫn máy bay. Sau khi phóng tên lửa, tàu ngầm Kilo có thể rút khỏi vị trí bởi nó hầu như không tác động đến quá trình dẫn đường cho tên lửa. Việc theo dõi quá trình tấn công mục tiêu của tên lửa sẽ do Su-30MK2V đảm nhận. Máy bay cũng không can thiệp vào quá trình khóa mục tiêu của tên lửa nên không cần phải hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

    Trong tương lai, Việt Nam có thể sẽ mua máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không, máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm, các UAV trinh sát tầm xa. Khi đó, khả năng phối hợp tác chiến biên đội hỗn hợp sẽ càng trở nên mạnh hơn.

    Khả năng tấn công tầm xa hỗn hợp kiểu này là một thành phần cực kỳ quan trọng trong việc tạo nên thế trận răn đe tầm xa hiệu quả. Trước đây, phạm vi tác chiến của các tàu chiến Hải quân Việt Nam bị giới hạn trong phạm vi 130km của tên lửa chống hạm Kh-35 Uran E. Tuy nhiên, với sự có mặt của  tàu ngầm Kilo  cùng tên lửa 3M-54E sẽ cho phép nâng phạm vi tác chiến lên gần gấp đối, nếu được trang bị biến thể 3M-54E1 tầm bắn 300km thì khả năng này còn tăng lên rất nhiều lần nữa.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ