Xem màn đọ sức giữa xe tăng M1 Abrams và Leopard 2

    TVD,  

    (GenK.vn) - M1 Abrams và Leopard 2 được xem là hai mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới hiện nay.

    Trong số những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực "khủng" nhất thế giới hiện nay, M1 Abrams và Leopard 2 lần lượt chiếm hai vị trí đầu bảng. Đây là hai mẫu xe tăng chiến đấu của Mỹ và Đức, đều được trang bị pháo 120mm, súng máy 7,62mm và nhiều công nghệ giáp bảo vệ tiên tiến nhất.

    M1 Abram là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ, trong đó phiên bản M1A2SEP là hiện đại nhất. Nó là chiếc xe tăng có hỏa lực mạnh và nhiều lớp áo giáp kiên cố. Mặc dù không cơ động nhưng sức mạnh của nó được thể hiện tốt trên những chiến trường rộng lớn như sa mạc. Phiên bản M1A2SEP được cải tiến bộ áo giáp cũng như được trang bị thêm các thiết bị điện tử, hệ thống tin liên lạc và nâng cấp cả hỏa lực. Mỗi chiếc M1A2SEP có giá 8 triệu USD.

    Trong khi đó, Leopard 2 là bản nâng cấp và thay thế của Leopard 1, cả 2 đều là mẫu xe tăng chủ lực của quân đội Đức (Leopard 1 hiện đã không còn được sử dụng). Leopard 2 được xem là một trong những chiếc tăng tốt nhất nhờ hỏa lực mạnh mẽ và hệ thống phòng thủ cũng như tính cơ động. Hiện tại các phiên bản khác nhau của Leopard 2 được sử dụng tại nhiều nước Châu Âu. Mỗi chiếc có giá khoảng 5,7 triệu USD.

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày