Samsung được cấp bằng sáng chế màn hình với phần cảm biến trước nhô hẳn ra ngoài

    Billvn,  

    Samsung đã đệ trình một bằng sáng chế mới với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) vào năm ngoái cho một màn hình với phần cảm biến camera trước được thiết kế nhô ra bên ngoài. Bằng sáng chế này đã được phê duyệt hồi tháng 9 năm ngoái.

    Theo mô tả của bằng sáng chế, thiết kế có mô đun màn hình với một phần nhô ra ở trung tâm trên cùng của smartphone. Với thiết kế này, phần trăm hiển thị của màn hình sẽ được tối ưu hóa (vì phần camera và cảm biến, loa được đặt ở phần nhô ra này).

    Samsung được cấp bằng sáng chế màn hình với phần cảm biến trước nhô hẳn ra ngoài - Ảnh 1.

    Giải pháp mới của Samsung để tạo ra một chiếc smartphone không viền thực sự

    Về mặt chức năng, đây là một giải pháp sáng tạo nhưng về mặt thiết kế chưa hẳn nó sẽ đạt được yếu tố thẩm mỹ. 

    Trên thực tế, mọi smartphone sở hữu thiết kế độc đáo trong thời gian gần đây hầu như đều nhằm mục đích để giải quyết phần đặt cảm biến camera trước, chiếm không gian màn hình. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như camera pop-up, phần "rãnh" hình giọt nước, màn hình đục lỗ, camera xoay hoặc màn hình kép.

    Mô-đun máy ảnh dưới màn hình là nỗ lực mới nhất để tạo ra một smartphone không viền thực sự. Tuy nhiên, còn quá sớm để bình luận vì công nghệ này đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Samsung, Xiaomi và Oppo là những công ty đi đầu trong những nỗ lực này nhưng biết đâu một vài công ty khác vẫn đang âm thầm làm điều tương tự.

    Tham khảo: Gizmochina

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ