Sau kỳ thi đại học khốc liệt, học sinh Hàn kéo nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ ăn mừng

    Chan, Theo Helino 

    Kể cả đỗ hay trượt thì cũng phải đẹp cái đã!

    Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc còn được gọi là kỳ thi Suneung. Học sinh sau khi tốt nghiệp cấp 3 phải tham gia một kỳ thi cấp quốc gia gọi là College Scholastic Aptitude Test (CSAT). Thời gian thi lên đến 8 tiếng đồng hồ. Vào ngày 15/11, gần 600.000 học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi khốc liệt nhất của cuộc đời để cạnh tranh tìm kiếm tấm vé bước vào cổng trường đại học danh giá.

    Cũng trong ngày hôm nay, chính quyền Seoul kêu gọi người dân chỉ nên ra đường sau 8h10, khi địa điểm thi đã đóng cửa. Ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán sẽ mở cửa muộn hơn một tiếng, vào lúc 10h, để đảm bảo giao thông cho thí sinh được thông suốt. Chính phủ còn yêu cầu hoãn các chuyến bay, không được phép cất cánh hay hạ cánh tránh gây ồn ào. Quân đội cũng không tiến hành tập trận để đảm bảo sự tĩnh lặng tuyệt đối cho sĩ tử tập trung làm bài. Gần như cả nước đều đang nín thở để hướng về những sĩ tử trong phòng thi và cầu nguyện cho họ làm bài tốt.

    Sau kỳ thi đại học khốc liệt, học sinh Hàn kéo nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ ăn mừng - Ảnh 1.

    Thí sinh ngồi chờ đến giờ thi tại trường trung học Pohang Idong ở Nam-gu, Pohang, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc

    Bên cạnh đó, "truyền thống" của các nữ sinh Hàn Quốc là được phẫu thuật thành mắt 2 mí ngay sau khi rời trường trung học. Nhưng những cuộc hẹn với bác sĩ thẩm mỹ đã phải bị hủy bỏ vì kì thi. Học sinh than thở rằng rất khó để có được cuộc hẹn ở những thẩm mỹ viện có tiếng, bởi ở đó tiếp nhận rất đông bệnh nhân mỗi ngày.

    Vì vậy, sau khi kì thi đại học khốc liệt kết thúc, việc đầu tiên của các học sinh là đi phẫu thuật thẩm mỹ, coi như là "phần thưởng" cho sự cố gắng suốt thời gian qua. Thời điểm này cũng trùng với lúc họ bước qua rào cản của độ tuổi vị thành niên, phẫu thuật thẩm mỹ như một lời chào tạm biệt cho những tháng ngày trẻ dại, khi mà hiện nay họ có thể được quyền sử dụng sự tự do của mình một cách hợp pháp và được toàn quyền quyết định những thay đổi trên gương mặt mình.

    Hơn nữa, các phòng khám và thẩm mỹ viện cũng liên tục tung ra các mức giá ưu đãi hấp dẫn và giảm giá đặc biệt dành riêng cho những sĩ tử vừa trải qua kì thi đại học. Những người mơ ước được tân trang nhan sắc của mình có thể được nhận những khuyến mãi này bằng cách mang phiếu dự thi của họ đến.

    Sau kỳ thi đại học khốc liệt, học sinh Hàn kéo nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ ăn mừng - Ảnh 2.

    Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kiểm tra và đưa ra tư vấn thẩm mỹ cho nữ khách hàng tại một thẩm mỹ viện gần ga Sinsa ở Gangnam-gu, Seoul

    Ngay tại thời điểm các sĩ tử đang vật lộn với những bài thi hóc búa và không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng thi, thì bên ngoài kia những thẩm mỹ viện đã sẵn sàng đăng tải những quảng cáo về chương trình giảm giá trên các phương tiện truyền thông xã hội. Một phòng khám ở Seocho-dong, Seocho-gu, đang tung ra đợt khuyến mãi kéo dài đến ngày 31/12 cho các học sinh năm cuối cấp 3 (những người chiếm đa số trong kỳ thi tuyển quốc gia), những sĩ tử thi lại và cả những người đã vượt qua kỳ thi trước đây.

    Phòng khám cung cấp giảm giá 35-48% cho các ca phẫu thuật ở mắt, giảm chi phí phẫu thuật mũi từ 1 triệu won (hơn 20 triệu VNĐ) xuống còn 590.000 won và giảm giá 49% cho điều trị mụn trứng cá. Một mỹ viện khác ở Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, tung ra đợt giảm giá 20% cho phẫu thuật mắt hai mí - tiểu phẫu phổ biến nhất đối với những người trẻ tuổi tại Hàn Quốc. Họ cũng cung cấp nhiều giảm giá khác cho các chất độn mặt, tiêm botox và tẩy lông.

    Sau kỳ thi đại học khốc liệt, học sinh Hàn kéo nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ ăn mừng - Ảnh 3.

    Thời gian sau kì thi đại học luôn là đợt bùng nổ giảm giá cho các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

    Tuy nhiên, giữa cơn bão nô nức đi phẫu thuật thẩm mỹ của học sinh Hàn Quốc, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng họ phải xem xét chọn lựa một thẩm mỹ viện uy tín và bác sĩ có kinh nghiệm, không nên vì những mức giá hấp dẫn mà mang đến hệ luỵ không đáng có cho mình:

    "Đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ, vì thời gian nghỉ hè của học sinh kéo dài từ 2-3 tháng, cho đến khi học kỳ đại học bắt đầu", một chuyên gia phẫu thuật nói với Seoul Economic News TV. Ông nói rằng kỳ nghỉ "đủ để phục hồi hoàn toàn" cho những ca phẫu thuật của học sinh.

    "Những người khao khát làm đẹp cũng phải cân nhắc trước khi chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp của người nổi tiếng, bởi tình trạng khuôn mặt của mỗi người đều không giống nhau, nhất là khi họ còn ở độ tuổi học sinh", ông cho biết.

    (Theo Koreatimes)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ