Chính phủ Hoa Kỳ từ trước tới nay luôn là khách hàng trung thành của BlackBerry. Tuy nhiên có vẻ như mọi thứ đang dần thay đổi, ít nhất là ở Thượng viện. Theo một bản ghi nhớ mới nhất, Thượng viện Hoa Kỳ quyết định chấm dứt mối quan hệ kéo dài nhiều năm với "Dâu đen".
Theo bản ghi nhớ, Thượng viện đã quyết định không tiếp tục sử dụng các thiết bị BlackBerry bao gồm Classic, Passport, Z10, Z30 và Q10. Sau đó, các quan chức Thượng viện sẽ được chuyển qua sử dụng Samsung Galaxy S6. iPhone SE cũng được thêm vào danh sách các thiết bị được phê duyệt.
Tổng thống Mỹ ông Barack Obama, từng gắn bó lâu dài với điện thoại BlackBerry, mới đây cũng tuyên bố sẽ chuyển sang sử dụng một mẫu điện thoại khác, có thể là một mẫu Samsung Galaxy S4 đặc biệt. Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống và cựu Thượng nghị sĩ Mỹ, cũng công khai thừa nhận bà là một fan của iPhone và iPad.
Tương lai của BlackBerry ngày càng trở nên đen tối khi không chỉ khách hàng trung thành, những đối tác quan trọng cũng đang dần xa lánh các thiết bị của hãng này. Hồi tháng Ba, Facebook tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ nền tảng BB10 của BlackBerry. Một tháng sau đó, các nhân viên dưới quyền Obama cũng được cho phép sử dụng iPhone thay cho BlackBerry.
Ngay cả BlackBerry cũng đã từ bỏ nền tảng riêng của họ. Smartphone BlackBerry Priv ra mắt năm ngoái chạy Android chứ không phải BB10.
Quyết định từ bỏ BlackBerry của Thượng viện Hoa Kỳ có lẽ sẽ mở ra một tiền lệ để các cơ quan chính phủ Mỹ cũng như các quốc gia khác học theo.
Tham khảo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”