"Siêu pháo đài bay" B-52 hạ cánh an toàn sau khi rơi mất động cơ trong lúc đang bay

    Neo,  

    Một chiếc B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã hạ cánh an toàn sau khi động cơ của nó bất ngờ rơi xuống một khu vực không có người ở tại Bắc Dakota.

    Theo các quan chức Không quân, không một ai trong số 5 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay bị thương sau sự cố này. Do máy bay B-52 có tám động cơ phản lực trong bốn khoang nên khi rơi mất một nó vẫn còn tới 7 động cơ.

    Máy bay ném bom tầm xa B-52 từng được mệnh danh là "Siêu pháo đài bay". Nó lần đầu được trình làng vào năm 1955 và liên tục được nâng cấp, bảo trì. Cho tới nay vẫn còn 75 chiếc phục vụ trong quân đội Mỹ, dự kiến tới năm 2040 B-52 mới được thay thế bởi mẫu máy bay B-21, dự kiến ra mắt vào giữa những năm 2020.

    Các quan chức quân sự đã mở một cuộc điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân của vụ việc trên. Họ cũng chia sẻ rằng ở thời điểm sảy ra vụ việc chiếc máy bay đang trong một nhiệm vụ huấn luyện nên không mang theo vũ khí. Một máy bay trực thăng cũng đã được cử tới nơi động cơ rơi xuống để thu thập các mảnh vỡ.

    Theo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày