Signify giới thiệu loạt giải pháp chiếu sáng tiên tiến tại Trung Tâm Ứng Dụng Chiếu Sáng Signify mang tên VLAC

    Quang Vũ,  

    Tại lễ khánh thành trung tâm ứng dụng chiếu sáng thông minh tại Việt Nam (VLAC), đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, tập đoàn chiếu sáng hàng đầu thế giới tiếp tục thách thức giới hạn của chiếu sáng truyền thống bằng một loạt sản phẩm, giải pháp và nền tảng tiên tiến với khả năng tương tác cao.

    Signify giới thiệu loạt giải pháp chiếu sáng tiên tiến tại Trung Tâm Ứng Dụng Chiếu Sáng Signify mang tên VLAC - Ảnh 1.

    Đầu tiên phải kể đến hệ thống chiếu sáng Interact - dòng sản phẩm chuyên dụng chủ lực của Signify (Philips Lighting). Interact được đánh giá là hệ thống chiếu sáng thông minh hoàn thiện nhất ở thời điểm hiện tại nhờ kết hợp các công nghệ phần cứng và phần mềm tiên tiến nhất trong ngành. Phần cứng gồm các bộ đèn LED hiệu suất cao, có thể đạt đến 175 lumen/w, tuổi thọ đến 50.000 giờ, và các bộ cảm biến ánh sáng/chuyển động thông minh được tích hợp trong một thiết kế khoa học. Bộ đèn được vận hành thông qua các bộ điều khiển và thiết bị di động thông minh như điện thoại hoặc máy tính bảng.

    Phần mềm gồm các ứng dụng và Interact IoT (Internet of Things) – nền tảng chiếu sáng thông minh với khả năng thu thập và xử lý khối lượng khổng lồ các dữ liệu chiếu sáng tạo ra từ các điểm đèn, cảm biến, thiết bị và hệ thống chiếu sáng IoT. Đây là một nền tảng đám mây có thể mở rộng quy mô và có các khả năng xử lý, quản lý, phân tích dữ liệu xuất sắc, bao gồm cả máy học.

    Signify giới thiệu loạt giải pháp chiếu sáng tiên tiến tại Trung Tâm Ứng Dụng Chiếu Sáng Signify mang tên VLAC - Ảnh 2.

    Trình diễn giải pháp Interact Landmark tại VLAC

    Với bước kết hợp đột phá trên, các hệ thống chiếu sáng được trang bị một loạt khả năng chưa từng có, như kết nối mạng, thu thập, truyền tải dữ hiệu ánh sáng, nhiệt độ, chuyển động từ môi trường, phân tích dữ liệu, đưa ra cảnh báo, vận hành theo lập trình, điều khiển từ xa… Các khả năng đột phá này không chỉ giúp chủ sở hữu đơn giản hóa quy trình quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, tiết kiệm chi phí, mà còn mang đến những trải nghiệm, dịch vụ mới mẻ vì sức khỏe tiện nghi cuộc sống.

    Đại diện Signify cho biết tính đến thời điểm này Tập đoàn đã phát triển tám hệ thống chiếu sáng Interact, gồm Interact City (đô thị), Interact Office (văn phòng), Interact Hospitality (khách sạn), Interact Retail (ngành bán lẻ), Interact Industry (nhà máy), Interact Landmark (mỹ thuật công trình) Interact Sports (khu thể thao) và Interact Pro.

    Tại lễ khánh thành, Signify cũng chính thức công bố Philips Hue – một hệ thống chiếu sáng không dây thông minh và cá nhân hóa dành cho nhà ở, cung cấp chiếu sáng chức năng lẫn chiếu sáng trang trí và giải trí tại gia. Tương tự như Interact, Philips Hue cũng kết hợp hài hòa giữa phần cứng - là các bóng đèn LED màu hiệu suất cao với 16 triệu màu sắc, cổng thông minh (Bridge), thiết bị di động thông minh, và phần mềm - là các ứng dụng và chương trình.

    Signify giới thiệu loạt giải pháp chiếu sáng tiên tiến tại Trung Tâm Ứng Dụng Chiếu Sáng Signify mang tên VLAC - Ảnh 3.

    Philips Hue có thể nghe, hiểu và thực hiện ý muốn của người dùng

    Thế hệ Philips Hue mới có khả năng đáng kinh ngạc nhờ vào các ứng dụng không ngừng được mở rộng. Ngoài các tính năng đã phổ biến như tự động bật, tắt, tăng/giảm độ sáng, đổi màu ánh sáng…, giờ đây, đèn có thể nghe, hiểu và thực hiện ý muốn của bạn, hoặc cảm nhận trạng thái cảm xúc của bạn. Chỉ với một vài thao tác chạm trên thiết bị di động, bạn có thể truy cập vào các ứng dụng Amazon Alexa hoặc Google Home để điều khiển Philips Hue bằng giọng nói, hoặc vào ứng dụng Philips Hue Sync để đồng bộ hóa hiệu ứng chiếu sáng trong phòng với nội dung bộ phim hoặc giai điệu bản nhạc mà bạn đang thưởng thức.

    Bên cạnh đó, Signify giới thiệu các khung vải, thảm có hiệu ứng chiếu sáng dành cho các ứng dụng hướng dẫn và trang trí tại văn phòng, khách sạn, siêu thị, khu vực công cộng… Hãng chiếu sáng với hơn 127 năm kinh nghiệm cũng công bố LiFi - một mạng không dây sử dụng ánh sáng khả kiến để truyền tải dữ liệu quảng đường ngắn tương tự như wifi sử dụng sóng vô tuyến.

    VLAC là mô hình thu nhỏ của các trung tâm ứng dụng chiếu sáng của Signify tại Singapore, Hà Lan, Pháp và Trung Quốc, nơi giới thiệu và trình diễn những sản phẩm và giải pháp chiếu sáng tiên tiến mang thương hiệu Philips, Interact và Color Kinetics. VLAC mở ra một không gian chuyên nghiệp để trải nghiệm và tương tác với những xu hướng công nghệ chiếu sáng mới, đặc biệt là LED và chiếu sáng IoT.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ