Sony trình diễn camera smartphone đầu tiên có thể đạt ISO 51.200, sánh ngang DSLR và mirrorless

    Thiên Long,  

    Sony chắc chắn sẽ là công ty tiên phong phá vỡ mọi định kiến cho rằng, chỉ những chiếc máy ảnh DSLR hay mirrorless cao cấp mới có thể đạt được mức ISO khủng lên tới 51.200.

    Sony đã gây bất ngờ những quan khách có mặt tại MWC 2018 khi trình diễn công nghệ camera kép trên smartphone có khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng cực ấn tượng nhờ dải ISO tối đa lên tới 51.200 và quay video ở mức ISO 12.800

    Trong buổi giới thiệu sản phẩm mới tại MWC 2018 năm nay, Sony đã trình diễn nhiều công nghệ máy ảnh mới khiến các quan khách không khỏi ngạc nhiên.

    Đại diện Sony trên sân khấu chia sẻ: “Tại Sony, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của camera trên smartphone rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đã tiếp tục đẩy ranh giới công nghệ tới mức cực hạn. Với camera kép và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh Fusion mới của Sony, một chiếc smartphone hoàn toàn có thể xử lý trong thời gian thực, cho phép chụp ảnh trong điều kiện cực kỳ tối”

    Độ nhạy sáng cao sẽ giúp người dùng chụp được những bức hình sáng hơn, ít noise và mờ hơn, điều thường chỉ thấy trên những chiếc DSLR hay mirrorless với ống kính hoán đổi.

    Dưới đây là một ví dụ Sony đã tạo ra sự khác biệt giữa một bức hình chụp với ISO 1600 và bức hình còn lại chụp bằng camera kép mới với ISO 12.800:

     ISO 1600 dưới góc nhìn của mắt người

    ISO 1600 dưới góc nhìn của mắt người

     Khi đẩy lên ISO 51.200, bức ảnh hiện ra với nhiều chi tiết hơn

    Khi đẩy lên ISO 51.200, bức ảnh hiện ra với nhiều chi tiết hơn

     Khi quay video ở ISO 1600, mọi thứ dường như chẳng thể nhìn thấy gì

    Khi quay video ở ISO 1600, mọi thứ dường như chẳng thể nhìn thấy gì

     Nhưng khi đẩy lên mức ISO quay video cao nhất là 12.800, mọi thứ hiện ra một cách chân thực hơn rất nhiều

    Nhưng khi đẩy lên mức ISO quay video cao nhất là 12.800, mọi thứ hiện ra một cách chân thực hơn rất nhiều

    Thậm chí với mức ISO cao nhất, lên tới 51.200, mọi hình ảnh tưởng chừng như lờ mờ trong bóng tối với mức ISO 1600 nay đã hiện lên một cách rõ nét hơn.

    Để làm được điều tưởng chừng phi thường và thậm chí cả mắt người cũng không thể nhìn ra được trong bóng tối, Sony đã sử dụng kết hợp giữa bộ cảm biến hình ảnh kép và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh Fusion mới phát triển.

    Với lợi thế kinh nghiệm đi trước nhiều năm trong ngành công nghiệp cảm biến hình ảnh, Sony chắc chắn sẽ còn nhiều đột phá hơn về độ nhạy sáng trên camera smartphone trong tương lai khiến giới công nghệ bất ngờ.

    Tham khảo Petapixel

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ