Startup Essential của cha đẻ Android nhận đầu tư 300 triệu USD, được định giá 1 tỷ USD

    TVD,  

    Essential đã gia nhập câu lạc bộ startup trị giá 1 tỷ USD.

    Cha đẻ của hệ điều hành Android, Andy Rubin đã sáng lập startup Essential và ra mắt chiếc smartphone đầu tiên mang tên Essential Phone. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, Essential còn có rất nhiều dự án tương lai đầy hứa hẹn như PH-1 và Essential Home. Có vẻ như những dự án đó đang thu hút được các nhà đầu tư.

    Vừa mới đây, startup Essential của cha đẻ Android tiếp tục kêu gọi thành công 300 triệu USD tiền đầu tư. Nhờ đó, giá trị của Essential được các nhà phân tích nhận định đã chạm mốc 1 tỷ USD.

     Ông Andy Rubin, cha đẻ hệ điều hành Android và nhà sáng lập Essential.

    Ông Andy Rubin, cha đẻ hệ điều hành Android và nhà sáng lập Essential.

    Essential không tiết lộ tên các nhà đầu tư của mình, nhưng theo một số nguồn tin thì trong số các nhà đầu tư có Foxconn và Tencent của Trung Quốc. Trước đó, Essential đã từng muốn tham gia vào quỹ đầu tư 100 tỷ USD của SoftBank. Tuy nhiên thỏa thuận này thất bại vì Apple, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Essential.

    Mặc dù không có được số tiền đầu tư 100 triệu USD của SoftBank, nhưng Essential vẫn chứng tỏ được giá trị của mình và kêu gọi thành công vòng gọi vốn thứ 2. Hồi đầu năm 2016, Essential gọi vốn vòng đầu tiên với giá trị vỏn vẹn chỉ 30 triệu USD.

     Essential Phone.

    Essential Phone.

    Essential Phone sẽ chính thức được bán ra vào tháng tới, do đó số tiền mới huy động có vai trò rất quan trọng để đảm bảo sản xuất đủ số lượng máy đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì Essential cũng gặp phải một vấn đề về bản quyền thương hiệu, do một hãng sản xuất phụ kiện đã đăng ký tên thương hiệu Essential từ trước đó.

    Tham khảo: androidpolice

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ