Startup ít người biết này đang chế tạo một AI có thể giả giọng nói của bất cứ ai

    Chíp,  

    Nguy hiểm hơn, dù mới trong giai đoạn phát triển nhưng khả năng giả giọng nói của AI đã có độ chính xác rất cao.

    Tháng trước, Ashlee Vance của Bloomberg đã phỏng vấn các nhà sáng lập của Lyrebird, một startup AI ở Montreal. Trên trang web của mình, Lyrebird đặt mục tiêu "tạo ra giọng nói nhân tạo thực tế nhất trên thế giới".

    AI của công ty này thu âm giọng nói của Vance và nhân bản nó trong vòng vài phút. Để thử nghiệm, Vance đã gọi điện cho mẹ anh và phát những câu thoại soạn sẵn qua giọng nói mà AI nhân bản ra. Giọng nói do AI tạo ra của Vance thực tế đến nỗi mẹ của anh cũng không nhận ra là mình đang nói chuyện với máy tính chứ không phải con trai.

    AI có thể giả giọng nói của bất cứ ai

    Công nghệ của Lyrebird đã được sử dụng để giúp đỡ mọi người, bao gồm cả Pat Quinn, sáng lập Ice Bucket Challenge. Quinn bị chứng ALS, và đã mất đi giọng nói của mình. Lyrebird sử dụng các video clip quay cảnh Quinn phát biểu trước đây để tạo ra giọng nói nhân bản thay cho hệ thống chuyển văn bản thành giọng nói mà Quinn đang dùng để giao tiếp.

    Tuy nhiên, khả năng nhân bản giọng nói chính xác của Lyrebird cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và có khả năng bị lạm dụng cho mục đích xấu. Kẻ xấu hoàn toàn có thể dùng công nghệ của Lyrebird cho những mục đích đen tối, những hành vi phạm tội hoặc lừa đảo tinh vi.

    Chia sẻ về điều này, đồng sáng lập Jose Sotelo nói: "Chúng tôi muốn công nghệ của mình được sử dụng cho những mục đích tốt, những điều tích cực. Nó không phải là một thứ gì đó mà chúng ta nên sơ. Nó là thứ mà chúng ta nên để ý đến".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ